Wayne Rooney ca ngợi Harry Kane và quyết phá kỷ lục ghi bàn cho tuyển Anh

29/03/2015 12:26 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Wayne Rooney nói anh tin là Harry Kane sẽ ghi bàn nhưng không ngờ chân sút của Tottenham có thể làm điều đó chỉ sau 2 lần chạm bóng.

Sau “Roo-mania” giờ các fan của tuyển anh lại bắt đầu với “Kane-mania” (chứng cuồng Kane). 79 giây sau khi vào sân, Kane ghi bàn vào lưới Lithuania trong lần đầu tiên khoác áo ĐTQG. Khán đài sân Wembley vang dậy những tiếng hò reo phấn khích. Cảm giác gợi nhớ hình ảnh của Wayne Rooney trong trận ra mắt tuyển Anh 12 năm về trước.

Kane trở thành cái tên xuất hiện trên những tít báo thể thao của Anh sau màn ra mắt trong mơ nhưng nếu tiền đạo 21 tuổi không ra sân và ghi bàn thì tên của Wayne Rooney một lần nữa được nhắc tới trên trang nhất các tờ báo sau khi anh mở tỷ số cho Tam Sư.


Harry Kane ghi bàn ngay trận ra mắt tuyển Anh

Bàn thứ 47 của anh cho ĐTQG, chỉ còn kém 1 bàn so với thành tích của Gary Lineker và ít hơn hai bàn so với những gì Sir Bobby Charlton làm được. Charlton ghi 49 bàn cho tuyển Anh sau 106 trận còn Rooney chạm mốc 47 bàn sau 102 trận. Tiền đạo 29 tuổi có thể cống hiến cho Tam Sư trong vài năm tới.

Rooney tự tin anh có thể xô đổ kỷ lục ghi bàn của Sir Bobby Charlton. “Tôi hy vọng có thể phá kỷ lục của Sir Bobby Charlton. Tôi cảm thấy mình vẫn còn có thể chơi tốt cho ĐTQG trong một vài năm nữa. Tôi sẽ rất thất vọng nếu không thể ghi thêm 3 bàn thắng nữa trong khoảng thời gian tới đây”.

Tuyển Anh đang tiến bước dưới thời Roy Hodgson. Tam sư trở nên trẻ trung hơn, nhanh nhẹn hơn và có một phong cách thi đấu khác mà Rooney nói các đối thủ của Tam sư có lí do phải sợ hãi.

“Hãy nhìn xem. Khi mất bóng, chúng tôi nhanh chóng giành lại. Bây giờ chúng tôi đang tập chơi pressing toàn diện từ hàng thủ, cả đội cùng lùi về phòng ngự và cả đội cùng phản công đối phương. Chúng tôi rất nhanh và rất khỏe. Tôi nghĩa tốc độ và thể lực của tuyển Anh khiến các đối thủ phải dè chừng”.

Trở lại với Harry Kane, Rooney tin rằng Kane còn trẻ, còn nhiều thời gian để trưởng thành và hoàn thiện bản thân. Tuổi trẻ khó tránh khỏi sai lầm, vấp ngã nhưng tuổi trẻ cũng có nghĩa là bạn có nhiều thời gian để học hỏi từ những sai lầm.

“Tôi tin cậu ấy đủ thông minh và có thể đối mặt với những áp lực và kỳ vọng. Cậu ấy biết cần làm gì để tiến lên. Rất nhiều người cố gắng giúp bạn nhưng tốt nhất là bạn tự học hỏi. Khi còn trẻ, bạn có thể mắc lỗi và bạn học hỏi từ những sai lầm ấy để hoàn thiện bản thân”.

HT

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm