Với Fabinho, Man United sẽ trở nên vô cùng lợi hại

25/06/2017 19:59 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Fabinho (Monaco) là một trong 3 lựa chọn của Jose Mourinho cho vị trí tiền vệ trung tâm của Man United mùa tới cùng với Eric Dier (Tottenham) và Nemanja Matic (Chelsea). Nếu có tiền vệ của Monaco, Quỷ đỏ sẽ trở nên đáng sợ hơn nhiều.

Vốn là một hậu vệ phải nhưng Fabinho đã phát triển thành một tiền vệ trung tâm đẳng cấp cao để giờ đây gây ấn tượng cho tất cả nhờ sự đa năng của anh. Nhờ lối chơi thông minh và giữ vị trí tốt nên Fabinho có thể thích ứng hoàn hảo với hai vị trí này.

Cầu thủ Brazil có kỹ thuật tuyệt vời và có thể che chắn cho hàng thủ 4 người của Man United cũng như băng lên tham gia tấn công khi thời cơ đến. Ở Monaco mùa giải vừa qua, Fabinho cũng là chuyên gia đá 11m. Anh đã ghi 9 bàn thắng cho đội bóng Công Quốc. Một chỉ dấu cho thấy Fabinho có tâm lý lạnh lùng và điềm tĩnh thế nào khi phải đối mặt với sức ép.

Chú thích ảnh

Dĩ nhiên, không thể bỏ qua một “điểm cộng” nữa của Fabinho là anh rất dồi dào thể lực. Chính sự đa năng của Fabinho đã thu hút mối quan tâm của Mourinho và không khó để chúng ta hình dung các phương án cho phép HLV Bồ Đào Nha lắp ghép Fabinho vào các đội hình chiến thuật của Man United.

Fabinho là ai? Tại sao Mourinho lại thèm muốn anh đến thế?

Fabinho là ai? Tại sao Mourinho lại thèm muốn anh đến thế?

Sau khi thành công với thương vụ Victor Lindelof, Man United không hề tỏ ra chần chừ trong việc theo đuổi những mục tiêu chuyển nhượng mùa Hè khác.

Quỷ đỏ có thể chơi với hàng tiền vệ 3 người gồm Fabinho, Paul Pogba và Ander Herrera. Đây có thể coi là một trong những hàng tiền vệ hay nhất giải Ngoại hạng vừa giúp Man United chơi phòng ngự ổn định, vừa tấn công sáng tạo nhờ những cầu thủ trẻ trung, giàu kỹ thuật. Với Fabinho, Man United cũng có thể đá với 2 tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 4-2-3-1. Fabinho có thể hợp với Pogba đá tiền vệ trung tâm trong đó tiền vệ Brazil chơi thiên về phòng ngự nhiều hơn để Pogba được giải phóng và thoải mái dâng cao tấn công và hỗ trợ tấn công.

Ngoài ra, với Fabinho che chắn cho hàng thủ thì Juan Mata chơi cao hơn ở vị trí trung tâm có thể toàn tâm toàn ý tập trung sáng tạo. Và như đã nói, Fabinho đa năng nên Mourinho có thể dùng cầu thủ Brazil trám chỗ Antonio Valencia khi tuyển thủ Ecuador vắng mặt vì chấn thương hay án phạt. 3-4-3, 4-3-3, 4-1-2-1-2, 4-2-3-1...chỉ là một số trong nhiều sơ đồ chiến thuật mà Mourinho có thể linh hoạt áp dụng cho Man United với sự xuất hiện của Fabinho.

Chú thích ảnh

Quỷ đỏ không gặp sự cạnh tranh nào đáng kể trong vụ theo đuổi ngôi sao Brazil và Monaco cũng sẵn sàng chia tay Fabinho. Đấy là những yếu tố quan trọng để người ta tin rằng Fabinho đã ở rất gần Old Trafford và cho dù không phải là lựa chọn ưa thích nhất của Mourinho cho vị trí tiền vệ trung tâm nhưng rất có thể cuối cùng chính anh (chứ không phải Matic hay Eric Dier) mới là người gia nhập Man United.

Lí do gần như duy nhất khiến Mourinho không xếp Fabinho làm lựa chọn số 1 của ông cho vị trí tiền vệ trung tâm của United có lẽ bởi anh chưa hề có kinh nghiệm đá ở Premier League trong khi Matic và Eric Dier đều đã chơi tốt ở giải này. Nhưng Chelsea không dễ dàng bán Matic còn Spurs cũng không muốn mất Dier vào tay Quỷ đỏ. Đơn giản họ không muốn bán người cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp vì làm thế chẳng khác nào “nối giáo cho giặc”. Cơ hội cho Fabinho gia nhập United không hề nhỏ.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm