Vì sao Chelsea vẫn ủng hộ Mourinho?

07/10/2015 06:10 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Bất chấp thành tích tệ hại của Chelsea trong giai đoạn đầu mùa, với vỏn vẹn 8 điểm sau 8 vòng đấu cùng vị trí thứ 16, ban lãnh đạo Chelsea vẫn khẳng định sẽ ủng hộ Jose Mourinho. Vậy đâu là lý do?

Dưới kỷ nguyên Roman Abramovich, Chelsea được coi là “lò xay HLV” khủng khiếp bậc nhất châu Âu. Chính Mourinho từng là nạn nhân trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình ở sân Stamford Bridge, khi phải chia tay đội bóng sau trận hòa 1-1 trước Rosenborg ở lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League hồi tháng 9/2007.

Không tìm được người thay thế?

Cần phải khẳng định rằng có quá nhiều bất lợi dành cho nhà ĐKVĐ Premier League nếu họ sa thải Mourinho ngay thời điểm này. Mùa Hè vừa qua, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã ký bản hợp đồng mới có thời hạn 4 năm, với giá trị mỗi mùa ở mức 8,5 triệu bảng. Muốn tiễn Mourinho ra đường, Chelsea sẽ phải chi ra số tiền hơn 30 triệu bảng để bồi thường cho ông, một con số kỷ lục.

Cùng với đó, Chelsea cũng sẽ gặp khó khăn trong việc tìm người thay thế Mourinho. Juergen Klopp, một trong những ứng viên sáng giá đang thất nghiệp ở hiện tại, có đến 90% sẽ trở thành tân HLV của Liverpool, với bản hợp đồng có thời hạn ba năm.

Những lựa chọn khác thì khó xử. Chẳng hạn như Carlo Ancelotti, người từng gặt hái những thành công ở Real Madrid và AC Milan, lại chính là thuyền trưởng của Chelsea từ 2009 đến 2011. Hay như Guus Hiddink, người vừa rời ghế đội tuyển Hà Lan cách đây không lâu, đã từng nắm vai trò HLV tạm quyền của Chelsea trong ba tháng cuối mùa giải 2008-09. Pep Guardiola, lựa chọn trong mơ của Roman Abramovich, sẽ chỉ sẵn sàng tìm đội bóng mới từ đầu mùa, với điều kiện ông không tiếp tục gắn bó với Bayern Munich.

Chelsea không còn muốn thay HLV như thay áo?

Hơn thế, tư duy của các thành viên trong ban lãnh đạo Chelsea, đặc biệt là Abramovich, đang có những chuyển biến. Không phải ngẫu nhiên mà họ chấp nhận giữ chân Mourinho bằng bản hợp đồng mới cho đến năm 2019, bất chấp những nghi ngại cho rằng chiến lược gia 52 tuổi này chưa bao giờ gắn bó với một đội bóng 4 năm.

Chelsea bây giờ không còn muốn trở thành “lò xay HLV” nữa, sau khi đã tiến hành tổng cộng 8 lần thay đổi người cầm lái kể từ sau lần chia tay Mourinho ở nhiệm kỳ đầu tiên. Chẳng một ngôi sao hay HLV nào muốn đến một đội bóng mà việc thay tướng diễn ra như cơm bữa. Hơn thế, theo nhận định của cây bút Martin Samuel trên trang Daily Mail, việc sa thải Mourinho không khác nào khiến Chelsea trở lại với thời điểm mọi HLV đến với nhà ĐKVĐ Premier League đều chỉ là những giải pháp tạm thời, thậm chí một chức vô địch Champions League cũng chẳng thể cứu một HLV khỏi nguy cơ mất việc.

Bản thân Mourinho, dù đang trải qua giai đoạn tồi tệ nhất trong lịch sử cầm quân của mình, vẫn nhận được sự ủng hộ từ các cầu thủ cũng như các cổ động viên. Thủ quân John Terry, bất chấp việc không được ra sân đều đặn trong những trận đấu gần đây, vẫn một mực lên tiếng ủng hộ người thầy của mình. Cũng chưa hề thấy những băng rôn yêu cầu Mourinho phải ra đi từ phía các cổ động viên Chelsea, điều từng xảy ra khi Villas-Boas hay Benitez còn cầm quân.

Tất nhiên, chúng ta chưa thể khẳng định được sự ủng hộ Mourinho nhận được có còn kéo dài không nếu Chelsea tiếp tục chơi tệ trong những trận đấu sắp tới. Nhưng ít ra, khi phòng thay đồ chưa nổi sóng, ông vẫn còn cơ hội để hồi sinh Chelsea.

8 Từ khi chia tay Mourinho trong nhiệm kỳ đầu tiên, Chelsea đã bổ nhiệm 8 HLV mới, tính cả các HLV tạm quyền.

8,5 Mùa Hè vừa qua, Mourinho đã đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 4 năm, với giá trị 8,5 triệu bảng/mùa.

16 Vị trí thứ 16 ở Premier League là thành tích tệ hại nhất của Chelsea dưới kỷ nguyên Abramovich.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm