Vì sao Chelsea quyết 'trói' bằng được Conte?

22/02/2017 18:54 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Dù chưa đi hết mùa giải đầu tiên ở Chelsea, đóng góp của HLV Antonio Conte đã được ban lãnh đạo Chelsea ghi nhận bằng một bản hợp đồng mới có thời hạn đến 2020, với những điều khoản hậu hĩnh về lương bổng.

Quyết định này không gây ra nhiều tranh cãi, bởi Conte  rất xứng đáng được tưởng thưởng sau 7 tháng đầu tiên gắn bó với đội chủ sân Stamford Bridge. Trước khi chiến lược gia người Italy xuất hiện ở nước Anh, đã có rất nhiều nghi ngờ liệu ông có phải là thuyền trưởng lý tưởng để trục vớt con tàu Chelsea trở lại quỹ đạo sau khi chỉ xếp thứ 10 chung cuộc ở mùa trước hay không.

Hồi sinh trụ cột, khai phá tài năng

Hai trận thua liên tiếp trước Liverpool và Arsenal càng khiến những nghi ngờ dâng cao, bởi Chelsea vào thời điểm ấy chơi rời rạc chẳng khác gì mùa trước. Nhưng chính sau thất bại ấy, Conte đem đến cuộc cách mạng với sơ đồ 3-4-3 và những kết quả trên sân từ tháng 10 đến nay đã nói lên tất cả.

 Với Conte, Chelsea hay hơn thời Mourinho như thế nào?

Với Conte, Chelsea hay hơn thời Mourinho như thế nào?

Chelsea đang thẳng tiến với ngôi vô địch Premier League 2016-17. Đó là viễn cảnh không nhiều người nghĩ đến sau mùa giải thảm họa trước đó. Giờ thì vinh quang mỗi lúc lại đến gần hơn. Chelsea của Conte có gì hay hơn Chelsea của Mourinho?

Chỉ trong chưa đầy một mùa giải, Conte  đã làm được rất nhiều việc. Ông hồi sinh những xương sống trong đội hình Chelsea, gồm thủ thành Thibaut Courtois, Eden Hazard và Diego Costa. Họ đang chơi hay như chính mình mùa 2014-15. Courtois giữ sạch lưới 13 trong 25 trận của Chelsea ở Premier League, đồng thời giúp Chelsea có hàng phòng ngự tốt nhất giải đấu (để thua 18 bàn, ngang bằng với Tottenham). Costa là chân sút số một của Chelsea, với 15 bàn, trong khi Hazard cũng cải thiện đáng kể khả năng săn bàn, với 10 pha lập công mùa này.

Hơn thế, chiến lược gia 47 tuổi này còn tạo cơ hội cho nhiều cầu thủ không được đánh giá cao thể hiện mình. David Luiz, một bản hợp đồng được coi là chữa cháy ở vị trí trung vệ, đang trở thành trung tâm trong hàng thủ ba người. Marcos Alonso và Victor Moses, những người tưởng như không có cơ hội, đã trở thành đôi cánh (wing-backs) quan trọng trong hệ thống 3-4-3. Pedro từ chỗ bị coi thường giờ đã hồi sinh ngoạn mục, chơi bóng với cảm hứng dạt dào như thời còn khoác áo Barcelona.

Giữ chân Conte, tránh Inter nhòm ngó

Triển vọng về một mùa giải thành công của Chelsea là rất rõ ràng. Họ đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League, với khoảng cách 8 điểm nhiều hơn đội xếp sau Man City. Lịch thi đấu không quá khó khăn là cơ sở để nhiều người nghĩ đến chức vô địch Premier League đầu tiên cho Conte . Ông hoàn toàn có thể trở thành chiến lược gia Italy thứ hai, sau Carlo Ancelotti, giành cú đúp ngay trong mùa đầu tiên nếu vô địch thêm Cúp FA.


Chừng đó đủ để Conte nhận được nhiều lời mời từ các đội bóng khác. Đáng kể nhất là Inter Milan, đội bóng vẫn đang trong quá trình tìm lại chính mình kể từ sau ánh hào quang dưới triều đại Jose Mourinho cách đây 7 năm. Họ đang xếp thứ 4 ở Serie A, một thành tích không tồi dưới triều đại Stefano Pioli. Nhưng Pioli rõ ràng không phải là lựa chọn lâu dài để tái sinh một đế chế. Các ông chủ người Trung Quốc của Inter không thiếu tiền, bằng chứng là lời đề nghị với mức lương lên tới 13 triệu bảng/mùa dành cho Conte, cùng khoản ngân sách mua sắm 350 triệu bảng để trở thành đối trọng thật sự với Juventus ở Serie A mùa tới.

Nhận thức rõ được điều đó, dễ hiểu vì sao Roman Abramovich lại sẵn sàng chìa ra cho Conte một bản hợp đồng mới, dù khả năng chiến lược gia Italy rời sân Stamford Bridge ngay sau một mùa giải không quá cao. Mức lương 6,5 triệu bảng/mùa mà ông được nhận có thể được cải thiện đáng kể, dù rất khó để Conte sánh ngang với Pep Guardiola và Jose Mourinho, những HLV được hưởng lương cao nhất tại Premier League (15 triệu bảng/mùa).

Tỷ phú người Nga đang rất hài lòng với những gì Conte đã làm từ đầu mùa tới giờ. Ông tạo ra thói quen chiến thắng ở Chelsea, đồng thời tạo dựng được một lối chơi giàu cảm xúc và gây ấn tượng mạnh trong mắt khán giả. Sẽ không chắc chắn về việc Conte sẽ gắn bó với sân Stamford Bridge, nhưng Chelsea cần phải giữ chân ông bằng mọi giá. Conte chính là người đủ sức đưa Chelsea trở lại đỉnh cao.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm