Van Gaal: 'Tôi tự hào về các cầu thủ, vì chúng tôi có tập luyện trước trận đâu'

29/11/2015 07:52 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Louis van Gaal đã không đổ lỗi cho các cầu thủ của Man United sau khi họ lại có một trận hòa nữa, lần này là trước Leicester.

Đội quân của Van Gaal đã sớm bị vượt lên dẫn trước ở phút 24 bởi bàn thắng của tiền đạo Jamie Vardy bên phía Leicester City. Trước khi hiệp một kết thúc, Man United cũng đã kịp thời có bàn thắng gỡ hòa do công của tiền vệ Schweinsteiger. Tỷ số 1-1 đã được giữ nguyên cho tới khi trận đấu kết thúc. Với trận hòa này, Man United vẫn chưa thể vươn lên dẫn đầu BXH Premier League.

HLV Van Gaal đã ca ngợi tinh thần thi đấu của các cầu thủ và cho rằng đội bóng của ông xứng đáng có một trận chiến thắng. Ngoài ra, vị HLV người Hà Lan cũng tiết lộ rằng các cầu thủ của ông đã không tập luyện gì sau khi có trận hòa 0-0 với PSV ở Champions League hôm thứ Tư.

Van Gaal cho biết: “Khi mọi người nhìn vào thống kê trong trận đấu với PSV, tất cả sẽ thấy đó là trận đấu tiêu tốn nhiều thể lực của các cầu thủ nhất kể từ đầu mùa giải. Nhưng chẳng ai biết điều đó cả. Chúng tôi đã không thể tập luyện trong ngày thứ Năm và thứ Sáu. Vì thế tôi thấy rất tự hào về các cầu thủ”.

Trận hòa 1-1 của Man United với Leicester


“Các cầu thủ của tôi cảm thấy thất vọng vì họ cảm thấy họ có thể giành chiến thắng. Chúng tôi đã có cơ hội vươn lên ngôi đầu bảng nhưng chúng tôi đã không làm được. Tôi cảm thấy rất thất vọng vì đội bóng đã đặt ra mục tiêu nhưng chúng tôi lại không thể thực hiện được”, Van Gaal nói thêm.

“Chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Mặc dù kiểm soát trận đấu nhưng chúng tôi đã có vài tình huống khiến đội bóng có thể phải nhận thất bại. Để trở thành đội bóng vô địch ở cuối mùa giải, điều mà các cầu thủ, CĐV và đội bóng đều mong muốn, chúng tôi buộc phải thắng những trận đấu như thế này. Tôi cảm thấy rất thất vọng vì không thể làm được điều đó”, Van Gaal phát biểu.

Ở trận đấu này, Rooney đã bị thay ra ở hiệp hai vì gặp phải một chấn thương. Giải thích cho sự thay đổi này, Van Gaal cho biết: “Tôi không nghĩ đó là chấn thương quá nặng. Tôi muốn thay đổi một trong những tiền đạo trên sân và cậu ấy đã phải đi tập tễnh. Đó là lý do tại sao tôi chọn cậu ấy.


Schweinsteiger đã giúp Man United có được 1 điểm quan trọng

Về phía Leicester City, trận hòa này giúp họ có bằng điểm số với Man City sau khi đội bóng của HLV Pellegrini đã có chiến thắng 3-1 trước Southampton. Phát biểu sau trận đấu, HLV Ranieri nói rằng ông biết HLV Van Gaal sẽ thay đổi đội hình nhằm khắc chế được những cầu thủ tấn công của ông.

“Tôi đã chắc chắn rằng ông ấy sẽ thay đổi một vài điều. Ông ấy đã bố trí 3 hậu vệ nhưng trong đợt phản công đầu tiên của chúng tôi, chúng tôi đã ghi bàn. Đội bóng rất vui với bàn thắng nhưng chắc hẳn Van Gaal đã rất tức giận. Thật tốt khi ông ấy phải tức giận nhiều hơn tôi”, Ranieri phát biểu.

Mặc dù đang xếp vị trí thứ hai nhưng mục tiêu của Leicester City chỉ là giành 40 điểm, mức điểm số an toàn để giúp một đội bóng của thể trụ hạng an toàn.

“Bây giờ, chúng tôi còn cần tới 11 điểm nữa. Điều này rất quan trọng với danh dự của chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi là giành 40 điểm. Và sau đó, chúng tôi mới tính tiếp”, Ranieri kết luận.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm