Van Gaal: Đừng đặt hết hy vọng ở Wayne Rooney

02/02/2016 13:32 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu ai có thắc mắc về khả năng ghi bàn của Wayne Rooney thì có thể khẳng định rằng, tiền đạo này là sát thủ hàng đầu của Premier League. Thế nhưng, anh không phải là “kẻ hủy diệt hàng loạt”.

Phong độ ấn tượng của Wayne Rooney từ đầu năm 2016 tới giờ cho thấy chân sút 30 tuổi này vẫn là tài sản quý giá với Man United. Hình ảnh của Wayne Rooney trong năm 2016 là một hình ảnh hoàn toàn khác so với hồi đầu mùa giải năm nay. Không còn những bước chạy nặng nề, mệt mỏi nữa. Cũng không còn những cú dứt điểm chỉ đem lại cho các CĐV sự tiếc nuối nữa. Thay vào đó là một Wayne Rooney nhiệt huyết, xông xáo. Hơn thế, Wayne Rooney đã biết lên tiếng đúng lúc khi Man United cần nhất. Đáng nhớ nhất là bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 trong trận Man United gặp Swansea ngày 2/1. Một cú đánh gót rất nghệ sĩ của Wayne Rooney.

Từ đầu năm 2016 đến giờ, Man United đã thi đấu 6 trận (4 Premier League và 2 FA Cup). Trong sáu trận này, Wayne Rooney đã ghi bàn trong 5 trận. Tính riêng năm 2016, Wayne Rooney đã có tổng cộng 6 bàn thắng sau 6 trận. Các trận gặp Swansea, Liverpool (Premier League) và Sheffield United (FA Cup), Wayne Rooney đều ghi được 1 bàn nhưng đó đều là bàn thắng ấn định tỷ số, đem về chiến thắng cho “Quỷ đỏ”. Tuy rằng Man United đã hòa 3-3 với Newcastle nhưng đó là trận đấu mà Wayne Rooney đã lập được một cú đúp chỉ sau 3 lần dứt điểm. Khả năng sát thủ thứ thiệt. Liệu người ta còn có thể đòi hỏi điều gì hơn thế ở một tiền đạo?

Đội hình dự kiến

Niềm tin không được đáp ứng

Bốn trận đầu năm 2016 với Swansea, Newcastle, Liverpool (Premier League) và Sheffield United (FA Cup), Rooney đã liên tục ghi bàn. Đó là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2012-13, tiền đạo này ghi được bàn trong 4 trận liên tiếp. Dẫu vậy, những người  hâm mộ Man United hay chỉ riêng Wayne Rooney cũng đừng quá vội đặt trọn niềm tin vào tiền đạo này.

Mùa trước, Rooney ghi 4 bàn trong 4 trận trong khoảng tháng Hai và tháng Ba. Ở mùa giải trước nữa, 2013-14, anh cũng ghi 4 bàn sau 3 trận ở trong các tháng 9/2013 và tháng 3/2014. Thời điểm đó, Man United đã thắng 4/6 trận.

Nếu ai có thắc mắc về khả năng ghi bàn của Rooney thì có thể khẳng định rằng, tiền đạo này là sát thủ hàng đầu của Premier League. Thế nhưng, anh không phải là tay săn bàn đúng nghĩa. Hồi tháng 2/2011, Sir Alex từng nhận xét về Rooney như thế này: “Cậu ấy thường ghi bàn 5, 6 trận liên tiếp, sau đó im tiếng một vài trận, và rồi lại ghi bàn trở lại”.

Dẫu biết rằng mọi sự so sánh đều là khập khiễng nhưng hãy cùng nhìn sang các tiền đạo ngoài 30 tuổi ở các giải đấu khác. Xét khả năng phá lưới đối thủ giữa Rooney, Cristiano Ronaldo hay chỉ là Antonio Di Natale (Udinese) thì rõ ràng, tuyển thủ Anh còn kém xa. Mùa trước, Ronaldo ghi 60 bàn trên mọi mặt trận. Con số này đối với Di Natale là 34 bàn. Còn Rooney, anh chỉ ghi được vỏn vẹn… 19 bàn. Điểm lại mùa giải 2013-14,  Ronaldo ghi 54 bàn, còn Di Natale kết thúc mùa giải với 38 lần lập công. Trong khi đó, Rooney vẫn chỉ có 19 bàn.

Mùa giải Man United vô địch gần nhất, người dẫn đầu danh sách ghi bàn cho “Quỷ đỏ” là là Robin Van Persie. Tuyển thủ Hà Lan đã ghi 30 bàn, trong khi Rooney chỉ có 16 bàn. Có thể nhận thấy, Rooney là cầu thủ quan trọng của Man United nhưng anh không phải là “siêu nhân” luôn ghi bàn đều đặn để giải cứu Man United những lúc khốn khó. Vì thế, đặt niềm tin vào khả năng ghi bàn của Rooney là điều không nên.

Dự đoán: 2-1

12 Man United mới ghi 12 bàn trong 11 trận sân nhà ở mùa giải này. Hiện tại, chỉ có Aston Villa là ghi bàn sân nhà ít hơn thế.

28 Tổng số bàn thắng của Man United sau 23 vòng đấu. Đây là thành tích thấp nhất của họ sau 23 vòng đấu, kể từ mùa giải 1989-1990.

100 Đây là trận thứ 100 của Mark Hughes trên cương vị HLV của Stoke. Ông đã thua trong 8 lần hành quân đến Old Trafford.


Trọng Hiệp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm