Leicester 5-3 Man United: Rooney, Van Persie, Di Maria và Falcao không cứu được 'Quỷ đỏ'

21/09/2014 18:48 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United đã để thua Leicester 3-5 ở vòng 5 Premier League. Di Maria, Falcao, Rooney, Juan Mata và Van Persie đều đã được HLV Van Gaal sử dụng ở trận đấu này nhưng đó là không đủ để giúp "Quỷ đỏ" giành 3 điểm.

Leicester: Schmeichel, De Laet, Morgan, Moore, Konchesky, Hammond, Cambiasso, Nugent, Drinkwater, Vardy, Ulloa.
Dự bị: Hamer, James, King, Schlupp, Mahrez, Wasilewski, Wood.

Man United: De Gea, Rafael, Evans, Blackett, Rojo, Blind, Herrera, Di Maria, Falcao, Rooney, van Persie.
Dự bị: Lindegaard, Shaw, Smalling, Fletcher, Mata, Valencia, Januzaj

Cập nhật BXH Premier League: Với trận thua trước Leicester, Man United tụt xuống vị trí thứ 12 trên BXH Premier League.


Hết giờ. Man United đã để thua Leicester 3-5 ở vòng 5 Premier League. Di Maria, Falcao, Rooney, Juan Mata và Van Persie đều đã được HLV Van Gaal sử dụng ở trận đấu này nhưng đó là không đủ để giúp "Quỷ đỏ" giành 3 điểm.

88- NGUY HIỂM! Jeffrey Schlupp (Leicester City) dứt điểm thiếu chính xác từ ngoài vòng cấm.

83- VÀO! Ulloa đã ghi bàn trên chấm 11m sau pha phạm lỗi của Blackett với Verdy. 5-3 cho Leicester.  Sau đó Blackett đã phải nhận thẻ đỏ.


79- VÀO! 4-3 cho Leicester! Verdy ghi bàn sau pha kiến tạo của De Laet. 


75- Man United có tiếp sự thay đổi người. Juan Mata vào sân thay cho Di Maria.

74- KHÔNG VÀO! De Laet dứt điểm chệch cột dọc. Hàng thủ của Man United tiếp tục thi đấu lỏng lẻo.

73- Man United đã lấy lại thế trận. Herrera dứt điểm từ xa nhưng bóng đi thiếu chính xác. 

72- Man United có sự thay đổi người. Januzaj vào sân thay cho Falcao.

68- Leicester đang chơi ép sân Man United. Đội bóng của HLV Louis van Gaal đã đánh mất thế trận.

64-VÀO! Cambiasso ghi bàn quân bình tỉ số 3-3. Hàng thủ của Man United chơi quá lỏng lẻo.


61- VÀO! Leicester được hưởng penalty sau pha phạm lỗi của Rafael trong vòng cấm. Nugent đã không bỏ lỡ cơ hội này. 2-3 cho Leicester. 


57- VÀO! Ander Herrera ghi bàn sau pha kiến tạo của Di Maria. 3-1 cho Man United. 


54- Man Unite đã tung ra 10 cú sút trong trận đấu trong khi đó Leicester là 4.

51- Man United được hưởng quả đá phạt hàng rào nhưng Rooney đã không tận dụng được cơ hội.

49- KHÔNG VÀO! Falcao sút bóng chạm xà ngang sau đường chuyền của Rooney!

Hiệp 2 trận đấu bắt đầu!

Bản đồ nhiệt về các khu vực hoạt động của Falcao trong hiệp 1


Bản đồ chuyền bóng của Leicester và Man United trong hiệp 1

Tỉ lệ chuyền bóng chính xác của Di Maria trong hiệp 1 là 81%

Hết hiệp 1. Man United đang dẫn trước Leicester 2-1. 

44- KHÔNG VÀO! Di Maria tạt bóng vào vòng cấm nhưng bóng không đến được chân của Falcao!

43- Blackett đã kịp thời xoạc bóng cản phá pha đột phá của cầu thủ Leicester trong vòng cấm của Man United.

37- Marcos Rojo tung ra một cú sút từ xa nhưng bóng đi thiếu chính xác! 

Di Maria bị phạm lỗi

34 - Di Maria đã ngã xuống sau một pha đẩy người của cầu thủ Leicester nhưng trọng tài không thổi còi. 


29- Evans bị chấn thương và buộc phải rời sân. HLV Louis van Gaal tung Smalling vào thay thế.

28- KHÔNG VÀO! Daley Blind dứt điểm từ xa nhưng thủ môn của Leicester đã bắt dính.

24- Man United được hưởng quả đá phạt hàng rào. Rooney đẩy bóng sang cho Di Maria nhưng cú treo bóng của cầu thủ người Argentina là thiếu chính xác.

17- VÀO! 1-2 cho Leicester! Ulloa đánh đầu gỡ hòa. 


16- VÀO! 2-0 cho Man United! Di Maria lốp bóng đẳng cấp sau pha kiến tạo của Rooney!



12- VÀO! Van Persie ghi bàn mở tỉ số bằng một cú đánh đầu chính xác sau quả tạt của Falcao. 


11- KHÔNG VÀO! Van Persie đối mặt với thủ môn nhưng anh đã không đánh bại được Schmeichel.

10- Man United đang gặp bế tắc trong việc ghi bàn trước Leicester. Tỉ lệ kiểm soát bóng của họ là 66%.

7- NGUY HIỂM! Ulloa có bóng trong vòng cấm nhưng hậu vệ của Man United đã kịp thời cản phá. 

5- NGUY HIỂM! Liam Moore đánh đầu trong vòng cấm của Man United nhưng bóng đi chệch về bên phải.

3- Leicester được hưởng quả đá phạt hàng rào nhưng cú treo bóng vào của Cambiasso là hơi sâu.

Hiệp 1 trận đấu bắt đầu!


Các cầu thủ Man United đang khởi động trên sân

Falcao đã đến sân của Leicester

+ Vào ngày này năm 1994, Paul Scholes đã ra mắt ở Man United. Anh đã ghi 2 bàn giúp "Quỷ đỏ" đánh bại Port Vale 2-1.


Đội hình thi đấu:

Leicester: Schmeichel, De Laet, Morgan, Moore, Konchesky, Hammond, Cambiasso, Nugent, Drinkwater, Vardy, Ulloa.
Dự bị: Hamer, James, King, Schlupp, Mahrez, Wasilewski, Wood.

Juan Mata ngồi dự bị

Man United: De Gea, Rafael, Evans, Blackett, Rojo, Blind, Herrera, Di Maria, Falcao, Rooney, van Persie.

Dự bị: Lindegaard, Shaw, Smalling, Fletcher, Mata, Valencia, Januzaj.


Đội hình thi đấu của Man United

Man United đã có chiến thắng đầu tiên của họ mùa này trước QPR. Họ có 4 người ghi bàn khác nhau trong trận đấu đó, nhưng Di Maria chắc chắn là ngôi sao sáng nhất. “Mỗi lần anh ấy có bóng, thế trận của Man United sinh động hẳn lên. Trận đấu tốc độ hơn khi bóng đến chân Di Maria”, cựu huyền thoại của Old Trafford Gary Neville nhận xét về chữ ký kỷ lục của Man United, và của cả bóng đá Anh.

Tài năng của Di Maria đã được khẳng định ngay từ pha dứt điểm mở tỉ số ở phút 24, khi cú đá phạt điêu luyện của anh đi qua tầm với của mọi cầu thủ bên trong vòng cấm địa QPR và đi thẳng vào lưới. Ghi bàn từ những quả tạt, tạt bóng từ những cú sút, Di Maria đã tuyên bố rằng anh có thể mang tới mọi thứ cho Man United.

Hiệp 1 đặc biệt là lời khẳng định sự đúng đắn của CLB áo đỏ khi bỏ ra khoản tiền gần 60 triệu bảng đưa về tuyển thủ Argentina. Ngoài khả năng cầm bóng xuất sắc, những nỗ lực liên tục gây sức ép và đe dọa đối phương của Di Maria là rất đáng ghi nhận, điều mà từ lâu rồi chúng ta không thấy ở hàng tiền vệ Man United.

Di Maria đã thổi một luồng sinh khí mới vào lối chơi của Man United

Sự quyết liệt và thông minh trong lối chơi của Di Maria giống như oxy tinh khiết cho đám đông ở Old Trafford đang rất ngột ngạt vì những trận đấu thất vọng liên tiếp vừa qua. Trong khi đó với QPR, họ lại bị Di Maria bóp nghẹt. Anh đã giành lại bóng trong chân các cầu thủ của HLV Harry Redknapp 12 lần, nhiều hơn bất cứ đồng đội nào. “Đó là những gì Man United đã không có suốt 12 tháng qua”, Neville nói từ cabin BLV.

Di Maria cũng là người có nhiều pha chạm bóng nhất trên sân (65) trong 45 phút đầu, và hầu hết đều là những pha chuyền bóng, đi bóng hoặc cướp bóng hiệu quả. Di Maria cũng có nhiều đường chuyền trên phần sân đối phương nhất ở hiệp 1, 30 tất cả. Để so sánh, cả đội QPR cũng chỉ có 46 đường chuyền trên phần sân Man United ở hiệp đầu. Di Maria còn có gấp đôi số quả tạt so với người xếp thứ hai. Chiến thắng của đội chủ sân Old Trafford, do đó, hoàn toàn là một màn trình diễn cá nhân.

Di Maria là Cầu thủ xuất sắc nhất ở trận đấu giữa Man United và QPR

“Man United vẫn chuyền bóng nhiều như trước kia, nhưng thay đổi lớn nhất là tốc độ các pha tấn công”, Neville bình luận chí lý. Điều đó thể hiện qua bàn thắng nhân đôi cách biệt của Ander Herrera, cũng là tình huống chấm dứt mọi hy vọng của QPR. Cầm bóng dâng cao ở phần sân đối phương, Di Maria giúp Man United chuyển từ phòng ngự sang tấn công trong tích tắc với đường chuyền giúp Wayne Rooney có cơ hội. Pha dứt điểm của tiền đạo đội trưởng bị chặn lại, nhưng Herrera đã có mặt kịp thời.

Robin van Persie là một cầu thủ khác như đã hồi sinh với Di Maria bên cạnh. Tiền vệ người Argentina cũng là người tạo ra nhiều cơ hội dứt điểm nhất cho các đồng đội (4) trong 90 phút tối Chủ nhật. Do trận đấu đã được định đoạt, Di Maria tỏ ra thả lỏng hơn trong hiệp 2, với chỉ 8 pha tăng tốc so với 23 trước giờ nghỉ. Anh được rút ra khi còn 10 phút là hết giờ, nhưng tuyên bố đã được đưa ra rõ ràng: từ giờ trở đi, Quỷ đỏ sẽ sống bằng hơi thở của “Thiên thần”. Và trước Leicester, các CĐV Man United sẽ kì vọng vào tân binh người Argentina này.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm