‘Tôi chán đến phát khóc khi xem Man United thi đấu. Phí cả 300 triệu bảng!’

01/12/2015 20:59 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Những áp lực từ giới truyền thông vẫn chưa buông tha cho HLV Louis Van Gaal của Man United. Mới đây, cựu danh thủ Hà Lan Willem Van Hanegem đã không tiếc lời chỉ trích vị HLV đồng hương, và cho rằng đội bóng của ông “đá chán đến phát khóc”.

Mặc dù Man United vẫn đang cạnh tranh quyết liệt cho chức vô địch Premier League và cách ngôi đầu vỏn vẹn 1 điểm, HLV Louis Van Gaal vẫn phải hứng chịu vô số lời chỉ trích do lối chơi bế tắc của mình.

Ngay cả các cựu Quỷ đỏ như Roy Keane, Paul Scholes, Gary Neville, Rio Ferdinand, Owen Hargreaves hay Michael Owen cũng đã lên tiếng chỉ trích chiến lược gia người Hà Lan. Trong khi đó, người hâm mộ Man United từng phải hô vang “Tấn công! Tấn công! Tấn công!” khi chứng kiến đội nhà chơi quá an toàn trước những đội “chiếu dưới”.

Man United hòa Leicester: Sai lầm của Van Gaal và nỗi thất vọng Rooney

Man United hòa Leicester: Sai lầm của Van Gaal và nỗi thất vọng Rooney

Trong trận đấu với Leicester City, HLV Louis Van Gaal của Man United đã bất ngờ thay đổi chiến thuật khi sử dụng đội hình 3-5-2, với cặp tiền đạo Wayne Rooney và Anthony Martial ở phía trên.



Cựu Quỷ đỏ Paul Scholes là người tích cực chỉ trích Van Gaal nhất mùa này

Mới nhất, cựu danh thủ Willem Van Hanegem - người từng góp mặt trong đội hình Hà Lan tiến đến trận chung kết World Cup 1974 - cũng không tiếc lời chỉ trích vị HLV đồng hương: “Không hề nói quá khi cho rằng PSV đã giành kết quả tốt trước Man United (cầm hòa 0-0 tại Champions League). Thứ Bảy vừa qua tôi lại xem Man United thi đấu (gặp Leicester City), và họ đá chán đến mức tôi phải bật khóc. Nếu tôi được cho 300 triệu bảng để mua sắm, tôi sẽ không bao giờ đem về những cầu thủ vô dụng như vậy”.

“Khi Van Gaal giành được những chiến thắng, mọi thứ đều tốt đẹp, và người ta hết lời ca ngợi ông ấy. Điều đó từng xảy ra khi ông ấy dẫn dắt đội tuyển Hà Lan tại World Cup (xếp thứ ba chung cuộc World Cup 2014). Có lẽ mọi người không có vấn đề gì với cách cầm quân của ông ấy, miễn là đội bóng vẫn giành được những điểm số. Nhưng tôi không nghĩ như vậy. Tôi yêu môn thể thao này, và Van Gaal là người lấy đi niềm vui trong bóng đá”.


Willem Van Hanegem thời còn thi đấu

Huyền thoại người Hà Lan cũng cho rằng Van Gaal đã phung phí một tài năng đặc biệt như Di Maria: “Tôi cảm thấy khó chịu khi trong đội hình của Van Gaal gần như không có cầu thủ sáng tạo nào. Di Maria là một viên ngọc quý, tuy nhiên đã không thể hiện được nhiều điều tại Manchester. Có những cầu thủ sở hữu phẩm chất đặc biệt, và bạn không nên tước đi điều đó. Giờ đây, Di Maria lại tỏa sáng rực rỡ cùng Paris Saint-Germain”.

Thực tế, Man United là đội ghi bàn ít nhất trong Top 5 Premier League mùa này, với chỉ 20 bàn sau 14 trận. Nửa đỏ thành Manchester cũng đã hòa 0-0 trong 4/8 trận gần nhất. Van Gaal cũng thừa nhận Man United đang gặp vấn đề, khi không có nhiều cầu thủ chạy cánh tốc độ và sáng tạo. Kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp mở cửa, và Van Gaal còn rất nhiều điều phải làm với đội bóng của mình.

Đức Anh
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm