Thư ngỏ của các cổ đông về vụ van Persie: Sự lo ngại của Usmanov và Moshiri

06/07/2012 14:17 GMT+7 | Arsenal

(TT&VH)- Mới đây, hai cổ đông chiến lược lớn thứ hai của Arsenal là Alisher Usmanov và Farhad Moshiri đã viết một lá thư ngỏ gửi đến cổ đông lớn nhất Stan Kroenke bày tỏ sự quan ngại về cách mà ông đang điều hành CLB sau tuyên bố không gia hạn hợp đồng của chân sút Robin Van Persie.

Usmanov – Moshiri, những người đang nắm giữ gần 30% cổ phần Arsenal thông qua công ty đầu tư Red & White, đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc về chiến lược phát triển của Arsenal, sau khi Robin Van Persie xác nhận rằng cầu thủ này không nhìn thấy tương lai lâu dài của mình với Pháo thủ.

Hôm qua, một lá thư đã được gửi đi thể hiện quan điểm của bộ đôi này, trong đó có lời nhắc nhở rằng “chúng ta đang đối mặt với nguy cơ mất đi cầu thủ tốt nhất của mình” bởi vì chúng ta không thể “tạo sự tin tưởng rằng đội bóng có thể giành được vinh quang” và đặt ra câu hỏi “đâu là chứng cứ để đảm bảo rằng điều này sẽ không xảy ra một lần nữa”. Họ cũng phàn nàn rằng chính sách tài chính chặt chẽ hiện nay đang khiến HLV Wenger phải “bán những cầu thủ giỏi nhất và tiếp tục việc tìm kiếm những phương án thay thế vừa túi tiền hơn”.



Thượng tầng của Arsenal nổi sóng sau sự ra đi của Robin van Persie- Ảnh Getty

Bức thư còn có đoạn: “Theo suy nghĩ của chúng tôi, ông (Kroenke) đang cố lờ đi sự quan tâm đến những vấn đề cốt lõi của đội bóng. Đó là mô hình tài chính, việc thiếu đầu tư và định hướng chiến lược trong tương lai của câu lạc bộ. Trọng tâm của vấn đề bây giờ là chính sách tự chủ về mặt tài chính. Những quyết định trước đây của BLĐ nhằm tích lũy khoản tiền xây sân Emirates với khoản nợ dài hạn, theo chúng tôi, đó không phải là sự tự chủ về tài chính”. Công ty Red & White chỉ ra rằng họ đã đầu tư vào khoảng 200 triệu bảng tiền mặt, để tạo nên viễn cảnh cho Arsenal.

Bức thư cũng nói thêm: “Đơn giản là bây giờ cần một đội bóng không còn nợ nần, có đủ ngân sách để mua những cầu thủ tài năng giúp ích cho đội bóng và những người có thể nối tiếp truyền thống phát triển cầu thủ trẻ và tài năng ở lò đào tạo của câu lạc bộ. Họ có thể cùng nhau giúp cho đội bóng đạt được những danh hiệu cao quý nhất – bởi đó là những đỉnh cao vinh quang dành cho tất cả mọi người trong đội bóng”.

Kết thúc lá thư, Red & White đã gửi những lời chúc thành công đến Kroenke, cho dù vẫn nhấn mạnh họ đang “quan tâm sát sao đến khả năng thành công của những chính sách mà ban lãnh đạo đồng ý để cho đội ngũ điều hành đội bóng thực hiện".

Bức thư kết thúc như sau: “Chúng tôi sẽ tiếp tục mua thêm những cổ phần trong đội bóng mà bất kì ai có nhu cầu bán. Đồng thời để thể hiện sự gắn bó lâu dài với đội bóng và chấm dứt những tranh luận về vị thế của mình, chúng tôi, những người đồng sở hữu tập đoàn Red & White, sẽ rất tự hào khi duy trì cổ phần của mình như một khoản đầu tư dài hạn cho bản thân và những thành viên trong gia đình để đem lại quyền lợi cho những thế hệ kế tiếp.”.

Đức Hùng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm