Theo Walcott: Rời Arsenal mới kiếm được nhiều tiền

12/01/2013 09:32 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu muốn kiếm được nhiều tiền, Theo Walcott phải rời Arsenal và tìm đến một đội bóng lớn.


Hôm qua, HLV Arsene Wenger lại thể hiện cái nhìn lạc quan về tương lai của Walcott: "Tiến trình đàm phán hợp đồng mới với cậu ấy (Theo Walcott) đang diễn hơi chậm nhưng thuận lợi. Tôi tin rằng cậu ấy sẽ ký hợp đồng mới".

Hai năm về trước, ông đã nói như thế về Samir Nasri. Một năm về trước, HLV người Pháp có lời nói y hệt về Robin van Persie. Cả hai ngôi sao ấy đều tìm đến thành Manchester.

Những ngày qua, báo chí Anh tiết lộ rằng Arsenal chấp nhận nâng lương cho Walcott lên thành 90 nghìn bảng/tuần. Trước đó, họ chỉ chấp nhận mức 75 nghìn bảng/tuần trong khi Walcott muốn nhận tối thiểu 100 nghìn bảng mỗi tuần.

Walcott còn đưa ra một yêu cầu khác: Được đá trung phong thay vì chạy cánh. Nhưng đây chỉ là yêu cầu phụ mà thôi. Có thể, để giữ chân Walcott, HLV Wenger chấp nhận bố trí anh đá tiền đạo. Nhưng còn mùa sau, mùa sau nữa, ông sẵn sàng đẩy anh trở lại cánh nếu tìm được tiền đạo xuất sắc hơn, hiệu quả hơn. Mà suy cho cùng, không cầu thủ nào ra lệnh cho HLV đáng kinh như Arsene Wenger về mặt chuyên môn.

Tóm lại, vấn đề lớn nhất ở vụ Walcott là tiền. Vụ Walcott đơn giản hơn nhiều so với vụ Nasri hay van Persie, những người vừa muốn lương cao, vừa yêu cầu CLB phải bổ sung lực lượng rầm rộ để chinh phục danh hiệu.

Đơn giản hơn nhưng không dễ giải quyết. Thực ra, quỹ lương của Arsenal không hề quá thấp so với M.U hay các ông lớn khác ở Premier League. Nhưng họ áp dụng một chính sách rất khác biệt. Số cầu thủ hưởng mức lương trung bình (60, 70 nghìn bảng/tuần) là rất nhiều, nhưng khác với M.U hay Man City, Arsenal không áp dụng mức lương đặc biệt cho các ngôi sao lớn nhất của đội bóng. Arsenal không đời nào chấp nhận trả lương 200 nghìn bảng/tuần cho các trụ cột như M.U, Man City.

Walcott có thể hưởng lương 100 nghìn bảng/tuần như yêu cầu hiện tại. Nhưng vào mùa tới, nếu anh chơi cực kỳ xuất sắc, đoạt giải Vua phá lưới chẳng hạn, liệu Arsenal có chấp nhận nâng lương tiếp cho anh? Chắc chắn là không rồi. Ở Arsenal, kịch kim là 100 nghìn bảng/tuần. Ai muốn cao hơn, xin mời ra đi. Đó là chính sách của họ, chưa hề có dấu hiệu thay đổi.

Nếu muốn nhận lương cao, Walcott phải ra đi. Đến Chelsea, M.U hay Man City, anh sẽ được ký hợp đồng mới từng năm một nếu đá tốt, tiến bộ qua thời gian. Năm nay ghi 20 bàn, anh sẽ được mời ký hợp đồng mới (dù hợp đồng cũ còn thời hạn 4, 5 năm), lương được tăng. Sang năm xuất sắc hơn, ghi 25 hay 30 bàn, lại hợp đồng mới, lại tăng lương. 6 năm ở Old Trafford, Cristiano Ronaldo ký hợp đồng đến 5, 6 lần. Ở Etihad, David Silva được ký hợp đồng mới, lương được nâng lên tốp CLB dù thời hạn hợp đồng cũ còn đến 3 năm.

Đ.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm