Tại sao Chelsea sẽ không tiến xa ở Champions League như M.U và Liverpool?

12/09/2017 07:26 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Theo chuyên gia Stan Collymore, Chelsea không đủ khả năng để đi xa ở Champions League như Man United và Liverpool. Vậy lý do là gì?

Trên tờ Mirror, Stan Collymore đã chia sẻ về cơ hội của Chelsea tại Champions League mùa này.

“Eden Hazard nói rằng Chelsea của cậu ấy có một đội hình cùng HLV có thể giành chức vô địch Champions League. Nhưng tôi không đồng ý với quan điểm này. Tôi thậm chí không nghĩ rằng họ sẽ tiến xa như Manchester United hoặc Liverpool trong mùa giải này.

Điều này nghe có vẻ hơi sai bởi thực chất Liverpool đã ở ngưỡng cửa trong hoặc ngoài top 4 những năm gần đây và không có nhiều thời gian thi đấu ở Champions League.

Nhưng khi từng thi đấu cho họ ở đấu trường châu Âu, tôi biết cách họ tiếp cận trận đấu ra sao. Họ có tâm lý rất thoải mái tại giải đấu này vì nó được xem như là giải đấu dành cho họ vậy.

Các CĐV Chelsea có thể phản bác ý kiến của tôi và nói rằng: ‘Ồ, chúng tôi đã vô địch Champions League và Europa League những mùa gần đây’.

Nhưng tôi không thấy họ có những nhân tố gây đột biến trong đội hình như Man United và Liverpool.

Chú thích ảnh
Collymore không tin Chelsea sẽ tiến xa ở Champions League

Đúng vậy, Alvaro Morata đã có một khởi đầu thuận lợi ở The Blues, và họ có cả Hazard. Nhưng họ không có những cầu thủ có thể tạo khác biệt trong một vài trận nếu như gặp Real Madrid hay Barca ở tứ kết hoặc bán bán kết.

Tôi không chắc mọi CĐV đều nghĩ rằng Hazard là nhân tố khác biệt ở giai đoạn đó của giải đấu khi gặp hai đội bóng này.

Trong khi đó, Man United có những nhân tố bí ẩn như Marcus Rashford và Anthony Martial. Bên cạnh đó, Paul Pogba thực sự sẽ lấy Champions League làm sân khấu của mình. Chưa kể việc Zlatan Ibrahimovic trở lại.

Sau đó khi nhìn sang Liverpool, tôi thấy Sadio Mane và Philippe Coutinho. Thậm chí còn cả Mo Salah. Salah có tốc độ vượt bậc đủ để làm phiền những đội bóng mạnh nhất.

Cả hai đội này đều có những ‘nhân tố X’ mà Chelsea không có. Vì thế, không có cách nào Chelsea có thể giành chức vô địch giải đấu này được cả. Không ai có thể thuyết phục tôi rằng họ có thể đánh bại được những CLB hàng đầu Tây Ban Nha chỉ với đội hình và chiến thuật như vậy. Nếu muốn làm điều đó, họ phải cực may mắn trong hai lượt đấu.

CẬP NHẬT sáng 11/9: Nadal vô địch US Open 2017, Wenger tiết lộ lý do từ chối M.U. Chelsea bảo vệ Morata

CẬP NHẬT sáng 11/9: Nadal vô địch US Open 2017, Wenger tiết lộ lý do từ chối M.U. Chelsea bảo vệ Morata

Herrera cảnh báo M.U, Ancelotti rời Bayern sang Trung Quốc, Nadal vô địch US Open… là những tin tức được cập nhật trong bản tin sáng 11/09

Tôi biết một số người sẽ chỉ ra kinh nghiệm của Conte khi từng giành Champions League trên tư cách cầu thủ như là dấu hiệu tích cực cho Chelsea trên hành trình của họ. Nhưng tôi thích kinh nghiệm của Jose Mourinho tại giải đấu này hơn.

Mặc dù Chelsea vừa giành chiến thắng trong 3 trận gần nhất ở Premier League và mọi thứ dường như đã ổn định phía sau hậu trường. Nhưng tôi không nghĩ rằng họ đã mang về đủ những mục tiêu Conte yêu cầu để chuẩn bị cho Champions League mùa này. Ông ấy muốn mang về Leonardo Bonucci, nhưng lại không mua được cậu ấy. Và đó sẽ là một vấn đề thực sự trong giai đoạn sau của mùa giải khi áp lực tới.

Tôi hy vọng Chelsea sẽ giành chiến thắng trước Qarabag trên sân nhà sắp tới. Tôi cũng hy vọng họ sẽ vượt qua vòng bảng dù có sự xuất hiện của Atletico và Roma.

Nhưng không giống như Hazard, tôi không nghĩ họ có thể lặp lại kỳ tích như năm 2012”.

Trung Phạm
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm