Ryan Giggs: Man United phải học Liverpool cách ghi bàn

09/04/2017 12:49 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Huyền thoại của Old Trafford Ryan Giggs thẳng thắn cho rằng về khâu ghi bàn thì Man United phải học hỏi Liverpool. Dù hiện chỉ xếp thứ 3 BXH nhưng Liverpool đang là đội tấn công hiệu quả nhất Premier League.


MU 1-1 Everton

The Kop đã ghi được 66 bàn thắng sau 31 vòng đấu, tức là bình quân mỗi trận họ ghi 2 bàn. Liverpool chính là đội ghi bàn nhiều nhất giải. Trong khi đó, Man United chỉ ghi được 43 bàn thắng, kém nhất top 6. 43 bàn thắng này do tổng cộng 13 cầu thủ thực hiện nhưng riêng Ibrahimovic đã đóng góp tới 16 bàn. Người ghi bàn nhiều tiếp theo của Man United ở Premier League là Juan Mata với 6 pha lập công.

Còn lại là Pogba (4), Martial (3), Rashford (3), Mkhitaryan (3), Rooney (2) và 6 cầu thủ khác mỗi người ghi 1 bàn. Số cầu thủ ghi bàn thì nhiều nhưng thực ra rất mất cân bằng vì một mình Ibra đã chiếm hơn 1/3 tổng số bàn thắng của cả đội.

Liverpool không chỉ ghi bàn nhiều gấp rưỡi Man United và số bàn thắng của họ được phân bổ đồng đều hơn hẳn. Điều đó cho thấy chất lượng ngôi sao tấn công của The Kop đều hơn Man United rất nhiều, cho phép họ tấn công đa dạng, biến hóa hơn và ông Juergen Klopp có nhiều phương án nhân sự tốt cho mặt trận tấn công hơn hẳn ông Jose Mourinho.


Cụ thể Sadio Mane (13 bàn), Firmino (9), Coutinho (8), Lallana (7), James Milner (7), Origi (6), Wijnaldum (5), Emre Can (4), Sturridge và Lovren (đều 2 bàn)... Ryan Giggs cho rằng Man United hiện tại không có được sức mạnh tấn công như họ từng có thời đỉnh cao và nhấn mạnh Quỷ đỏ phải học hỏi Liverpool về khâu ghi bàn nếu muốn hồi sinh.

“Chỉ cần nhìn vào Liverpool là thấy ngay. Tôi từng hoài nghi họ. Họ không sở hữu một trung phong có thể ghi cỡ 20 bàn thắng. Nhưng họ có rất nhiều cầu thủ ghi bàn giỏi và đang là đội ghi bàn nhiều nhất Premier League. Man United phải học Liverpool về mặt này”.

Hiện hai đội đang cạnh tranh quyết liệt một suất dự Champions League mùa tới. Liverpool hơn Man United 6 điểm nhưng đá nhiều hơn 2 trận. Dù trên lý thuyết vẫn còn cơ hội kết thúc mùa giải trong top 4 nhưng Man United không được đánh giá cao bằng The Kop bởi họ còn phải phân chia sức lực cho Europa League, lịch đấu cuối mùa khó khăn hơn và đặc biệt là bởi họ tấn công rất bế tắc, rất thiếu sáng tạo và quá phụ thuộc vào Ibrahimovic.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm