Rooney chú ý: Nhận lương khủng ở Trung Quốc, Tevez vẫn kêu chán, đòi hồi hương

22/02/2017 10:38 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Với Wayne Rooney, Trung Quốc là bến đỗ hợp lý nhất để anh có thể vừa được thi đấu thường xuyên, vừa kiếm bộn tiền. Nhưng nơi ấy có thể mang tới niềm vui không? Hãy thử hỏi Carlos Tevez điều đó.

Ngôi sao người Argentina đang là cầu thủ nhận lương cao nhất thế giới, 615 nghìn bảng/tuần, nhưng chính anh cũng sớm nhận ra rằng tiền không thể mang lại hạnh phúc. Mới đây, Carlos Tevez đã than phiền rằng mình hoàn toàn không hạnh phúc gì ở Thân Hoa Thượng Hải, và có thể sẽ hồi hương chỉ sau 3 tháng.

Cựu danh thủ Man United và Man City đã lần thứ hai chia tay đội bóng từ thủa thiếu thời Boca Juniors để chạy theo tiếng gọi đồng tiền từ Viễn Đông hồi tháng 12 năm ngoái. Anh chỉ là một trong số những ngôi sao bị sức hấp dẫn về tiền bạc của Trung Quốc lôi cuốn như Graziano Pelle, Oscar, Hernanes, Odion Ighalo,... Tại Thân Hoa Thượng Hải, Tevez còn còn có những đồng đội ngôi sao khác như Fredy Guarin và Obafemi Martins.


Tevez (phải) trong trận đấu duy nhất trong màu áo Thân Hoa Thượng Hải

Carlos Tevez bị đối thủ chế giễu với màn ra mắt thảm họa tại Shanghai Shenhua

Carlos Tevez bị đối thủ chế giễu với màn ra mắt thảm họa tại Shanghai Shenhua

Tiền đạo Carlos Tevez đã có một trận ra mắt ác mộng khiến đội bóng bị loại ngay vòng đầu AFC Champions League.

Thế nhưng, theo thông tin từ nhật báo nổi tiếng Ole của Argentina, tiền đạo 33 tuổi này không thể giải khuây với mức lương trên trời 32 triệu bảng/năm, và muốn rời đất nước này. Cũng theo Ole, Boca Juniors sẽ sẵn sàng dang tay đón Tevez trở lại. Điều đáng nói là kể từ khi gia nhập Thân Hoa Thượng Hải, Tevez mới thi đấu đúng một trận khi đội bóng Trung Quốc bị Brisbane Roar loại khỏi AFC Champions League với chiến thắng 2-0 hồi đầu tháng Hai. Sau trận ấy, Tevez bị cư dân mạng chế giễu thậm tệ. Trong khi đó, giải nhà nghề Trung Quốc (CSL) vẫn chưa khởi tranh, và Tevez vẫn chưa được thể hiện năng lực của mình ở sân chơi này.

Trong quá khứ, những ngôi sao như Nicolas Anelka và Didier Drogba đều đã đến Trung Quốc dưỡng già, nhưng sau đó đều không thực sự thành công và phải rời đi. Trường hợp của Tevez thật ra không quá khó hiểu bởi anh có vấn đề trong việc thích nghi với môi trường mới. Ngay cả những thời điểm thi đấu cho Man United, Man City, hay Juventus, anh vẫn hay than thở rằng mình rất nhớ nhà.


Demba Ba, ngôi sao cũ của Chelsea, từng bị đốn gãy chân ơ

Liệu Wayne Rooney có thể tìm thấy niềm vui ở Trung Quốc (Bắc Kinh Quốc An và Quảng Châu Evergrande đang rất muốn có anh), hay sẽ rơi vào tình trạng buồn chán như Carlos Tevez?

T.C
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm