Pep Guardiola: ‘Tôi nghĩ mình là một HLV giỏi’

23/09/2017 06:26 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Chỉ phải tiếp đón đội bóng cuối bảng Crystal Palace, nhưng HLV Pep Guardiola không vì thế mà tỏ ra thiếu thận trọng. Không chỉ có vậy, nhà cầm quân người Tây Ban Nha còn rất ngưỡng mộ HLV Roy Hodgson của đối phương.

Trước cuộc tiếp đón đội bóng cuối bảng Crystal Palace trong khuôn khổ vòng 6 Premier League, HLV Pep Guardiola đã chia sẻ sự ngưỡng mộ của mình đối với HLV Roy Hodgson của đối phương. Pep nói: “Ông ấy luôn xứng đáng được tôn trọng, luôn luôn là như vậy. Về mặt cá nhân, tôi không nghĩ rằng mình sẽ vẫn là HLV cho đến năm 70 tuổi, vì lúc đó tôi thích đánh golf hơn. Thật khó khi trải qua tần suất thi đấu liên tục. Bạn phải đến làm khách trên sân của West Brom, sau đó về nhà tiếp đón Crystal Palace, rồi lại Shakhtar Donetsk. Rất khó khăn đối với chúng tôi.

Chú thích ảnh
Dù chỉ phải tiếp đón đội bóng cuối bảng, nhưng Pep vẫn không tỏ ra thiếu thận trọng

 

Man City không vô địch mùa này thì bao giờ, Pep Guardiola?

Man City không vô địch mùa này thì bao giờ, Pep Guardiola?

Với sự đầu tư và chuẩn bị công phu, đây là mùa giải mà Pep Guardiola bắt buộc phải giúp Man City vô địch Premier League.

Tôi nghĩ mình là một HLV giỏi. Chúng tôi khiêm tốn và thi đấu như một CLB bình thường. Tôi tin vào chất lượng của đội bóng, vào phong cách thi đấu của chúng tôi. Đây là Premier League, và tôi đã biết ngay từ đầu rằng mỗi đội đều có thể đánh bại những đội bóng khác. Vì vậy, tôi tôn trọng Crystal Palace, họ đã tạo ra nhiều cơ hội ở những trận đấu vừa rồi”.

Ngoài ra, thuyền trưởng người Tây Ban Nha cũng chia sẻ về tình hình nhân sự trước trận đấu: “Mọi thứ rất ổn. Kompany đã trở lại. Còn Guendogan, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi ở buổi tập tiếp theo. Mùa giải trước, chúng tôi cũng có sự khởi đầu rất tốt, giống như ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên Man City đã không đủ sức để chiến đấu với những đội bóng mạnh nhất. Đó là điều tôi cảm thấy hối tiếc, khi đội bóng của mình không thể cạnh tranh đến cuối mùa giải”.

Kết thúc vòng 5 Premier League, Man City đang tạm dẫn đầu BXH với 13 điểm sau 4 trận thắng và 1 trận hòa. Hiệu số của Man City là +14 khi họ đã ghi tới 16 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần.

Tuy nhiên, Man City có thể mất ngôi đầu bất cứ lúc nào khi đội xếp ngay sau họ là M.U cũng có 13 điểm, thậm chí là có cùng hiệu số +14 (M.U cũng ghi 16 bàn và thua 2 bàn). Hay nói cách khác, Man City chỉ xếp trên M.U nhờ trật tự bảng chữ cái.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm