‘Nhà cách tân’ Juergen Klopp có thể làm gì nếu đến Liverpool?

07/10/2015 22:11 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Juergen Klopp nổi tiếng là người có nhiều ý tưởng sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và ông đã chứng minh mình có thể thành công với những ý tưởng mới trong quãng thời gian dẫn dắt Dortmund.


Juergen Klopp chuẩn bị ký hợp đồng dẫn dắt Liverpool

Nếu dẫn dắt Liverpool, ông có thể làm điều tương tự trong một bối cảnh mới. Ông thừa kế một Dortmund xếp hạng 13 Bundesliga măm 2008 và giúp họ hai lần vô địch Bundesliga các năm 2011, 2012 cũng như giành 2 chiếc cúp ở năm thứ 2. Dortmund vào chung kết Champions League 2013.

Klopp đã biến Dortmund thành đối trọng chống lại một Bayern Munich hùng mạnh, đưa Dortmund từ vị thế một đội chiếu dưới bước lên đỉnh cao Bundesliga. Liverpool hiện tại cũng đang trong tình trạng tương tự. Chỉ khác là họ có tiềm lực tài chính tốt hơn Dortmund mà Klopp từng huấn luyện.

Có 4 đội bóng Premier League được đánh giá là mạnh hơn Liverpool mà Klopp sắp cầm quân. Vậy nên việc ông đối mặt với thử thách đó như thế nào là điều đáng chờ đợi. Những người biết rõ về Klopp nói rằng điểm mạnh lớn nhất của ông là khả năng khích lệ tâm lý cầu thủ.

Ông rất giỏi trong việc truyền lửa cho các cầu thủ trước trận đấu. Về chiến thuật, đội Dortmund mà Klopp từng dẫn dắt chạy không mệt mỏi, chơi pressing cao và có nguồn năng lượng dồi dào hơn đối thủ của họ.

Ngay ở mùa cuối cùng mà Klopp cầm quân, dù sụp đổ ở Bundesliga nhưng Dortmund vẫn đánh bại Arsenal ở Champions League. Không chỉ hình thành cho Dortmund một phong cách thi đấu riêng, Klopp còn rất giỏi về phân tích chiến thuật cũng như phát triển tài năng trẻ.

Ông là HLV có cá tính mạnh, một người nhanh chóng tìm cách khẳng định phong cách huấn luyện của mình trước các cầu thủ. Ít nhất ở Dortmund ông đã làm vậy và để lại ấn tượng sâu sắc.

Liverpool không thể không lĩnh hội các ý tưởng mới của Klopp nếu họ muốn phá vỡ thế thống trị của nhóm bộ Tứ. Ông Klopp đã cho thấy mình là bậc thầy sáng tạo ở Dortmund. Vấn đề ông sẽ phải tự hỏi mình ở Liverpool là nếu cần phải có cách tiếp cận mới để giải quyết một vấn đề rất cũ thì cách tiếp cận ấy có một lần nữa phát huy hiệu quả hay không?

HT
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm