Mourinho: 'Thẻ đỏ của Valencia quá nặng. Bàn thắng của Lukaku chỉ là tiểu tiết'

18/07/2017 15:12 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho đã bảo vệ Antonio Valencia sau khi hậu vệ của Manchester United bị đuổi trong trận thắng 2-1 trước Real Salt Lake hôm thứ Ba (18/7).

Thứ Ba (18/7), Man United đã có một cuộc lội ngược dòng đánh bại Real Salt Lake với tỷ số 2-1 tại Rio Tinto. Tuy nhiên, đây không phải một trận đấu khiến HLV trưởng Jose Mourinho hài lòng.

Phút 68, đội trưởng Antonio Valencia đã có pha vào bóng thô bạo với Sebastian Saucedo từ phía sau. Trọng tài Allen Chapman đã nói chuyện với Mourinho và yêu cầu ông thay cầu thủ Ecuador ra ngoài. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha từ chối và ông Chapman đã rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi Valencia ra khỏi sân.

ĐIỂM NHẤN Man United 2-1 Salt Lake City: Lukaku cần thêm thời gian. Pogba siêu ‘quý tộc’

ĐIỂM NHẤN Man United 2-1 Salt Lake City: Lukaku cần thêm thời gian. Pogba siêu ‘quý tộc’

Bất chấp bị đối thủ dẫn trước. Bấp chấp phải chơi thiếu người sau khi Valencia bị truất quyền thi đấu. Man United vẫn đánh bại Salt Lake City 2-1 nhờ công Mkhitaryan và Lukaku.

Trước đó, Juan Mata cũng phải rời sân từ sớm vì bị dính chấn thương sau pha va chạm với chính Saucedo. Phát biểu sau trận đấu, Mourinho chia sẻ:

“Trận đấu bị trì hoãn một lúc bởi trọng tài yêu cầu tôi thay người nhưng tôi không đồng ý vì tôi không hài lòng với chiếc thẻ của Valencia. Saucedo, tôi nghĩ đó là tên cậu ta, cậu ta đã chơi rất thô bạo trong hiệp 2”.

“Đó là những gì đã xảy ra và hành động của Saucedo có thể gây một chút nguy hiểm”.

“Cậu ấy là một cầu thủ trẻ đầy nhiệt huyết và đang thi đấu với Man United, nhưng đây là một trận giao hữu và cậu ấy thi đấu với một tinh thần hoàn toàn khác một trận giao hữu. Đây chỉ là giai đoạn đầu mùa giải nên không vấn đề gì. Đây là kinh nghiệm tốt để chúng tôi thi đấu với thế 10 người trên sân”.

Chú thích ảnh
Mourinho phàn nàn về quyết định của trọng tài

Thẻ đỏ của Valencia và chấn thương của Juan Mata có thể khiến Mourinho phiền lòng nhưng hai bàn thắng của Quỷ đỏ có thể là dấu hiệu tốt dành cho ông. Đặc biệt, trong đó có pha lập công đầu tiên của Romelu Lukaku - tân binh vừa mới chuyển đến với giá 75 triệu bảng cách đây 1 tuần.

Mặc dù vậy, “Người đặc biệt” nhấn mạnh ông quan tâm đến sự đóng góp vào lối chơi chung của tiền đạo người Bỉ nhiều hơn là những bàn thắng.

“Tôi nghĩ rằng bàn thắng đó là điều tuyệt vời với Lukaku nhưng không quan trọng với tôi”, Mourinho tiếp tục. “Trước khi cậu ấy ghi bàn, tôi đã nói với cậu ấy rằng tôi thích những gì cậu ấy thể hiện trên sân cỏ và đừng lo lắng về việc ghi bàn hay không”.

“Cậu ấy đã làm được điều đó. Nó rất dễ để nhận ra bởi cậu ấy từng là học trò của tôi 4 năm trước và giờ cậu ấy đã phát triển rất nhanh. Giờ đây, cậu ấy là một tiền đạo đẳng cấp. Bàn thắng chỉ là tiểu tiết thôi, không quan trọng”.

Mourinho luôn thích Ivan Perisic đến Man United

Mourinho luôn thích Ivan Perisic đến Man United

Man United đang tìm mọi cách để có được chữ ký của Ivan Perisic, và thương vụ này dự kiến sẽ được hoàn tất trong vài ngày tới. Vì sao Mourinho lại thích cầu thủ chạy cánh người Croatia đến thế?

Trong buổi phỏng vấn, Mourinho cũng được hỏi về khả năng Ivan Perisic gia nhập Man United trong mùa Hè này. Có tin đồn nói rằng cầu thủ người Croatia đã rời trại tập trung của Inter Milan để hoàn tất quá trình đàm phán sớm nhất có thể.

Tuy nhiên, Mourinho đã từ chối đưa ra bình luận và nói rằng ông “không biết” về quá trình đàm phán.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm