Mourinho mua Lindelof, số phận 5 trung vệ khác của Man United sẽ ra sao?

15/06/2017 07:50 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Victor Lindelof đã chính thức ký hợp đồng với Man United và dĩ nhiên Mourinho mua anh về không phải để dự bị. Câu hỏi đặt ra là số phận các trung vệ còn lại của Man United mùa tới sẽ ra sao?

1. Eric Bailly

Chú thích ảnh

Jose Mourinho chắc chắn muốn Bailly trở thành đối tác của Lindelof ở trung tâm hàng phòng ngự của Man United mùa tới. Mùa giải vừa qua, anh chơi nổi bật ngay khi được Mourinho chiêu mộ từ Villarreal. Nhanh nhẹn, tắc bóng tốt, xử lý bóng tự tin. Đó là những phẩm chất đủ biến Bailly thành ứng viên sáng giá cho vị trí trung vệ đá chính còn lại của Man United vì suất đá chính đầu tiên mặc nhiên thuộc về tân binh Victor Lindelof. Cặp trung vệ Bailly - Lindelof cũng mang đến sự năng động cho hàng thủ United khi cả hai đều trẻ khỏe. Không nghi ngờ gì nữa, đó là cặp trung vệ số 1 Mourinho muốn sử dụng để tranh chức vô địch Premier League cũng như chạy đua ở Champions League.

2. Chris Smalling

Chú thích ảnh

Man United ra sao nếu giờ này Alex Ferguson 60 tuổi?

Man United ra sao nếu giờ này Alex Ferguson 60 tuổi?

Tất nhiên, nếu giờ này Fergie mới 60 tuổi thì ông vẫn đang là HLV trưởng của Man United. Và giả định ấy có thể sẽ dắt chúng ta đến một chuỗi kết quả khác nhau rất nhiều…

Chris Smalling được Mourinho tin tưởng chọn đá chính ở chung kết Europa League vừa qua nhưng điều đó không có nghĩa ông bỏ qua số sai lầm ngày càng tăng mà trung vệ 27 tuổi này mắc phải mỗi khi thi đấu. Mourinho từng chỉ trích Smalling thiếu tinh thần xả thân vì đội bóng do anh tỏ ra quá thận trọng trong quá trình hồi phục chấn thương. Smalling từng được coi là người kế tục lâu dài của Rio Ferdinand nhưng anh đã tỏ ra chậm tiến và với sự xuất hiện của Victor Lindelof, cơ hội ra sân của trung vệ này mùa tới có thể giảm đáng kể. Có lẽ lí do quan trọng cho phép anh hy vọng được thi đấu là Man United sẽ cạnh tranh trên 4 mặt trận mùa tới nhưng nếu muốn thắp lại hy vọng khoác áo tuyển Anh, Smalling có thể cần tìm kiếm cơ hội thi đấu ở một đội bóng khác.

3. Marcos Rojo

Chú thích ảnh

Chắc chắn Marcos Rojo đã “ghi điểm” với Jose Mourinho. Hạn chế được những pha vào bóng nóng nảy, vội vàng, Rojo chơi khá hay mùa trước và là một trong những hậu vệ đáng tin cậy nhất của HLV Bồ Đào Nha. Anh đã hạn chế được lối chơi vẽ vời và những đường chuyền nguy hiểm quanh vòng cấm, tập trung vào nhiệm vụ phòng ngự và nhờ thế, cải thiện được hiệu quả thi đấu của mình. Marcos Rojo có thể chơi hậu vệ trái, vị trí mà Man United đang gặp vấn đề. Chắc chắn anh là giải pháp dự phòng không thể bỏ qua cho cặp trung vệ đá chính Bailly – Lindelof mùa sau.

CẬP NHẬT tin sáng 15/6: Lindelof chính thức đến M.U. Bayern mua Tolisso. Milan chi 80 triệu vì Belotti

CẬP NHẬT tin sáng 15/6: Lindelof chính thức đến M.U. Bayern mua Tolisso. Milan chi 80 triệu vì Belotti

Victor Lindelof chính thức kí hợp đồng với Man United, Bayern Munich chiêu mộ thành công Corentin Tolisso, AC Milan chồng 80 triệu euro mua Andrea Belotti là những tin tức đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 15/6. 

4. Phil Jones

Chú thích ảnh

Phil Jones đang lâm vào tình thế thật khó khăn khi Man United chỉ có 2 suất trung vệ đá chính mà có tới 6 người cạnh tranh. Mùa trước anh nghỉ nhiều trận vì chấn thương nhưng khi bình phục đã chơi không tồi. HLV Bồ Đào Nha cũng từng chỉ trích anh là thiếu tinh thần xả thân vì tập thể khi tỏ ra quá cẩn trọng với chấn thương của mình. Tuy nhiên liệu việc chỉ được coi là lựa chọn thứ 4 hoặc 5 cho vị trí trung vệ của Man United có đủ làm hài lòng một cầu thủ có tham vọng rõ ràng như Phil Jones? Anh hiển nhiên muốn chiến thắng ở cấp CLB nhưng cũng muốn giành suất tham dự World Cup 2018. Nếu một đội bóng trong Top 6 chào mời Jones thi đấu, cả anh và Man United đều có thể lắng nghe đề nghị của họ.

5. Daley Blind

Chú thích ảnh

Bind là cầu thủ đa năng và chính sự đa năng của anh là điều Mourinho ưa thích vì với Blind, ông có thể sử dụng những sơ đồ phòng ngự linh hoạt. Mourinho có thể dùng Blind đá trung vệ lệch trái trong sơ đồ 3 trung vệ hoặc dùng anh đá hậu vệ trái vì ông không có những lựa chọn thực sự đáng tin cậy ở vị trí này. Cơ hội cho Blind ra sân thường xuyên hơn mùa tới là có thật nhưng rất khó để anh có thể được đá trung vệ khi Mourinho đã có quá nhiều lựa chọn ở vị trí này.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm