Mourinho mắng Lovren: ‘Miệng thì bảo quên đi nhưng mất tới 10 phút để càm ràm'

18/10/2017 07:04 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Jose Mourinho đã thẳng thừng chỉ trích trung vệ Dejan Lovren của Liverpool sau khi cầu thủ này cáo buộc tiền đạo Romelu Lukaku của M.U đã cố tình đá vào mặt mình trong trận đấu giữa hai đội tại Anfield.

Lovren hãy thôi càm ràm

Lukaku đã thoát khỏi án phạt vì quan chức FA khi xem lại băng ghi hình cho rằng tiền đạo người Bỉ đã không cố tình va chạm. Nhưng Lovren vẫn khăng khăng rằng Lukaku đã cố tình đá vào mặt anh. “Tôi cảm thấy rằng đó là hành động cố ý. Nếu Lukaku vô tình thì cậu ta nên xin lỗi tôi chứ. Có vẻ như Lukaku đã căng thẳng trong suốt trận đấu và có thể đó là lý do tại sao cậu ta làm vậy. Mọi chuyện đã xảy ra và kết thúc. Tôi không thể thay đổi nó. Tôi không phải là người có quyền quyết định. Tôi không thể nói rằng mình thất vọng nhưng đúng là như vậy. Chúng ta cần phải tiếp tục bước qua. Đây là bóng đá và sự việc xảy ra là một phần trong đó”.

Chú thích ảnh
Tình huống va chạm giữa Lukaku và Lovren

Mourinho đã theo sát diễn biến của vụ việc này. Ở phòng họp báo trước trận gặp Benfica ở Champions League, HLV của M.U đã thẳng thừng chỉ trích Lovren. “Tôi đọc được vài thứ nhưng có sự mâu thuẫn lớn. Cậu ta bảo hãy tiếp tục bước tới, quên đi những gì đã xảy ra nhưng sau đó cậu ta mất tới 10 phút để càm ràm về điều đã xảy ra và không xảy ra. Với tôi, những câu nói đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Ủy ban kỷ luật của FA đã phân tích tình huống và đưa ra quyết định. Tôi không có bình luận gì thêm”.

Với câu hỏi về chiến thuật phòng ngự tiêu cực ở trận đấu này, Mourinho nói: “Tôi chỉ có một bình luận là không có chia sẻ nào về điều đó cả”.

Đừng coi thường Benfica

Trở lại với trận đấu của M.U ở Champions League. “Quỷ đỏ” đã thắng 2 trận đầu tiên của vòng bảng trong khi Benfica bại trận trước Basel và CSKA Moscow. Nhưng không phải vì thế mà Mourinho đánh giá thấp đối thủ. Chiến lược gia Bồ Đào Nha nhận định Benfica vẫn là đối thủ mạnh ở vòng bảng và đó cũng là điều ông đã dặn dò học trò.

“Điều tôi cố gắng truyền đạt cho cầu thủ của mình hôm nay chính là những gì tôi đã nói từ đầu. Benfica không chỉ là đội bóng lớn mà họ còn nguy hiểm hơn cả CSKA và Basel. Thật khó khi nói như vậy về đội bóng đã thua 0-5 và 1-2 nhưng tôi có khả năng để giải thích điều đó. Tôi tin cầu thủ của mình đã bị thuyết phục. Tôi tin họ nhận ra rằng kết quả chưa thể phản ánh tất cả về đội bóng. Họ biết Benfica là đội bóng giỏi và là đối thủ khó chơi đối với chúng tôi. Benfica cần phải kiếm điểm trong trận đấu này, đó là điều không phải bàn cãi”.

Chú thích ảnh
Mourinho thuyết phục học trò không được đánh giá thấp Benfica

M.U đang gặp khó khăn về nhân sự khi một loạt ngôi sao dính chấn thương. Ngoài Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Marcos Rojo nghỉ dài hạn, M.U còn không có sự phục vụ của Marouane Fellaini, Michael Carrick, Eric Bailly và Marcus Rashford. Về điều này, Mourinho nói: “Tôi sẽ không đề cập sâu về đội hình ra sân. Thứ nhất là bởi ngay cả các cầu thủ cũng chưa biết. Thứ hai là với số lượng cầu thủ dính chấn thương, lựa chọn còn lại của chúng tôi rất ít nên rất dễ đoán 11 cầu thủ được chọn là ai. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi trận đấu của riêng mình, giấu đi những điểm yếu để có kết quả tốt”.

Ở lại M.U mãi mãi là nhiệm vụ bất khả thi

Trong cuộc phỏng vấn với báo chí Pháp cuối tuần qua, Mourinho khẳng định M.U  không phải là bến đỗ cuối cùng của ông trong sự nghiệp. Mourinho đã mượn câu chuyện của con trai để nhắc đến PSG, thổi bùng lên những đồn thổi.

Chú thích ảnh
Mourinho sẽ không gắn bó với M.U tới cuối sự nghiệp

Ở buổi họp báo, Mourinho thừa nhận: “Những gì tôi nói là đúng, không có nhầm lẫn hay lỗi phiên dịch nào ở đây cả. Tôi không dự định kết thúc sự nghiệp huấn luyện tại M.U. Ở bóng đá hiện đại, làm sao một HLV có thể làm việc 15-20 năm ở một CLB. Với áp lực trong công việc này, có lẽ chỉ Arsene Wenger là người cuối cùng làm được điều đó. Nếu bây giờ tôi muốn kết thúc sự nghiệp trong 4-5 năm nữa thì có lẽ sẽ kết thúc ở M.U. Nhưng tôi tính vẫn sẽ làm việc trong 15 năm nữa nên không thể ở một chỗ trong thời gian đó. Đó là nhiệm vụ bất khả thi kể cả bạn có cố gắng làm vậy đi chăng nữa”.

Mourinho: 'Lúc về già tôi sẽ tiết lộ lý do không ở lại Barcelona'

Mourinho: 'Lúc về già tôi sẽ tiết lộ lý do không ở lại Barcelona'

HLV Mourinho chính là người chủ động rời khỏi Barcelona để đến Inter và sau đó là quay lại Tây Ban Nha cùng Real Madrid, trực tiếp đối đầu với đội bóng cũ của mình.

Mourinho cũng khẳng định ông chưa khởi động quá trình đàm phán gia hạn với M.U. “Đơn giản thế này. Tôi chưa ký hợp đồng mới và tôi cũng chưa nghĩ đến việc ra đi. Một ngày nào đó tôi sẽ ký hợp đồng 5 năm, trị giá 1 tỷ bảng/mùa rồi sau đó tôi sẽ rời đi và đến PSG. Bây giờ chưa có gì xảy ra cả. Tôi chưa ký hợp đồng 5 năm, tôi cũng chưa rời đi và đến PSG”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm