Mourinho: ‘Giờ người ta nói 30, 40, 50 triệu bảng cho một cầu thủ cứ như không'

26/07/2017 08:15 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Gương mặt của Jose Mourinho khá buồn bã khi ông thừa nhận nhiều khả năng chỉ mua được 1 trong số 2 mục tiêu còn lại ở TTCN Hè 2017.

Mourinho từng thừa tiết lộ với báo chí rằng ông đã đề xuất nguyện vọng đem về 4 tân binh trong mùa Hè 2017 lên ban lãnh đạo Man United. Cho đến thời điểm này, Man United mới chỉ thành công trong 2 thương vụ Victor Lindelof và Romelu Lukaku.

Hai mục tiêu còn lại được “Người đặc biệt” xác nhận, đó là một tiền vệ và một cầu thủ tấn công. “Tôi hạnh phúc với đội hình đang có nhưng muốn có thêm 2 cầu thủ nữa. Tôi chưa bao giờ che giấu mong muốn đó. Một cầu thủ sẽ đá ở vị trí tiền vệ để tôi có thêm lựa chọn tạo sự cân bằng cho tuyến giữa. Cầu thủ còn lại tôi muốn có khả năng đá cánh để hỗ trợ tấn công”, Sport Mail dẫn lời Mourinho.

Chú thích ảnh
Mourinho cùng học trò chuẩn bị cho trận gặp Barcelona

Những cái tên được Man United liên hệ là Nemanja Matic của Chelsea và Ivan Perisic của Inter Milan. Về Perisic, Man United đã gửi đề nghị trị giá 44 triệu bảng nhưng bị Inter từ chối. Đội bóng Serie A muốn có 50 triệu bảng hoặc chỉ giảm giá nếu Man United chịu trao đổi Anthony Martial theo dạng cho mượn. Trường hợp Matic, Chelsea đã bật đèn xanh cho cầu thủ này ra đi. Nhưng cho tới thời điểm này, chưa có động thái rõ ràng từ phía Man United.

So với sự mua sắm ồ ạt của các đội bóng kình địch như Man City, Chelsea, chuyển nhượng của Man United thời điểm này vô cùng im ắng dù cho họ khởi động sớm hơn. Trả lời họp báo trong chuyến du đấu của Man United tại Mỹ, Mourinho thừa nhận nhiều khả năng ông chỉ được đáp ứng 1 trong 2 mục tiêu.

Chú thích ảnh
HLV Man United trong vòng vây của báo chí

“Tôi không biết. Ed Woodward mới là người điều hành việc chuyển nhượng. Ông ấy đã đưa về Lindelof và Lukaku. Ông ấy biết tôi muốn có thêm 2 cầu thủ nữa nhưng ông ấy cũng biết tôi đã có trong tay đội hình thế nào, tôi hiểu hoàn cảnh này, tôi hiểu thị trường. Nếu CLB không thể mua thêm 2 cầu thủ mà chỉ mua được 1, tôi sẽ chấp nhận. Mối quan hệ của chúng tôi rất tốt và tôi chỉ chờ nghe tin tốt. Ed biết với tôi tin tốt là có thêm hai cầu thủ hoặc chỉ một cầu thủ”.

Hè này, Man City chi tới 130 triệu cho 3 hậu vệ, trong đó 52 triệu bảng để mua Kyle Walker, cầu thủ không còn là lựa chọn số 1 trong đội hình của Tottenham. Chứng kiến điều đó, HLV Mourinho bày tỏ sự quan ngại.

Chú thích ảnh
Tiến trình đàm phán vụ Perisic của Man United chưa có gì tiến triển

“Tôi không nghĩ rằng vấn đề là bạn trả bao nhiêu tiền cho Paul Pogba, bao nhiêu cho Neymar. Tôi nghĩ vấn đề nằm ở nhóm những cầu thủ có năng lực thấp hơn, vốn chiếm số đông. TTCN chỉ có một hoặc vài thương vụ như Pogba nhưng ở nhóm cầu thủ khác thì có cả trăm. Bởi thế, giá cả của họ bị đẩy cao là điều nguy hiểm cho thị trường. Đó là điều khiến tôi lo lắng. Bây giờ, người ta nói 30, 40, 50 triệu bảng một cách quá dễ dàng”.

Victor Lindelof gây thất vọng, là vụ mua hớ của Mourinho?

Victor Lindelof gây thất vọng, là vụ mua hớ của Mourinho?

Chuyện gì đang xảy ra với Victor Lindelof? Trung vệ Thụy Điển mới đến Man United được 6 tuần nhưng các fan Quỷ đỏ đã bắt đầu nghi ngờ Jose Mourinho có một vụ mua hớ chỉ sau 2 trận giao hữu với LA Galaxy và Real Madrid.

Chiều thứ Năm tới (giờ địa phương), Man United sẽ chạm trán Barcelona trong trận giao hữu trên đất Mỹ. Trước trận cầu này, Man United nhận tin hậu vệ Eric Bailly bị UEFA treo giò 3 trận sau vụ va chạm với tiền đạo John Guidetti của Celta Vigo ở bán kết lượt về Europa League mùa trước. Mourinho cho rằng án phạt này là hơi nặng.

“Đó chỉ là chiếc thẻ đỏ trong trận bán kết. Tôi nghĩ phạt cấm thi đấu ở trận chung kết là đủ. Đó đã là án phạt nặng rồi. Bây giờ, cầu thủ quan trọng của chúng tôi không thể thi đấu ở Siêu Cúp và trận đấu đầu tiên của vòng bảng Champions League mùa tới. Bị cấm tham dự Siêu Cúp là án phạt quá nặng”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm