Mourinho 'báo giá' Hazard cho Real Madrid: Mỗi chân 100 triệu bảng!

26/04/2015 08:44 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho đã thiết lập tiêu chuẩn cho Real Madrid: 200 triệu bảng, cộng thêm Cristiano Ronaldo hoặc Gareth Bale.

HLV người Bồ Đào Nha rõ ràng đã phản ứng thái quá sau những động thái công khai của Zinedine Zidane nhằm lôi kéo ngôi sao sáng giá nhất ở Premier League hiện giờ. Khi được hỏi một đội bóng khác sẽ phải bỏ ra bao nhiêu tiền để có cầu thủ nhiều khả năng sẽ được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải Ngoại hạng mùa này, Mourinho đáp: “100 triệu bảng cho mỗi chân, vì cậu ấy còn trẻ, cộng thêm một trong 3 cầu thủ giỏi nhất của Real Madrid”.

Ông có quyền mạnh miệng: Hazard vừa ký hợp đồng 5,5 năm với Chelsea 2 tháng trước và Mourinho khẳng định ông lo ngại dù Zidane đã tìm cách chào gọi Hazard tới Real trong tuần này. “Tôi rất thích thú với mọi điều mà Hazard làm trên sân”, HLV đội B của Real nói. “Cách anh ấy tiến bộ, những quyết định thông minh và việc anh ấy ngày càng chơi giỏi hơn mỗi năm. Tôi cho rằng anh ấy còn có thể chơi hay hơn nữa và là lý do quan trọng tại sao Chelsea đang đứng đầu”.

Mọi cuộc lôi kéo cầu thủ của Real đều bắt đầu từ những tuyên bố như thế, điều đã thành công thức trong nhiều năm qua. Nhưng Mourinho, từng dẫn dắt CLB Tây Ban Nha 3 năm, vẫn rất trầm tĩnh. “Tôi xin nói với quý vị, tôi không tin rằng họ sẽ mua cậu ấy vì họ không hề nói gì với tôi. Nếu họ muốn cậu ấy, tôi sẽ là người đầu tiên được biết vì quan hệ của tôi với chủ tịch và giám đốc điều hành Real Madrid. Không có chỗ cho những hành động sau lưng giữa tôi và họ. Tôi hoàn toàn tin họ. Nếu họ muốn anh ấy, họ sẽ gọi điện thoại và nói thẳng với tôi. Đó là cảm nhận của tôi về Florentino Perez và Enrique Sanchez Gonzalez”.

Hợp đồng của Hazard sẽ trói chân anh ở Chelsea tới năm 2020 nên Mourinho hoàn toàn có thể yên tâm. Ngoài ra, cũng giống như Leo Messi đã trở thành biểu tượng ở Barcelona và Ronaldo ở Real Madrid, Hazard giờ gắn liền với thương hiệu Chelsea. Dẫu vậy, Mourinho không phải là một HLV ưa chuộng các ngôi sao quá nổi bật: những đội bóng của ông không có biểu tượng, linh hồn hay tượng đài, một ai đó hơn tất cả những người còn lại.


Hazard đang là "của quí" của Mourinho

“Chúng tôi có một đội hình mạnh và một quan điểm đúng đắn”, ông nói. “Chúng tôi không phải là đội bóng tìm kiếm những người đặc biệt. Đó không phải là văn hóa của chúng tôi”. Tất nhiên, có lẽ Mourinho đã vô tình sử dụng từ “đặc biệt”, nhưng đó quả thật là triết lý lâu nay của ông. “Cũng có những người theo đuổi chủ nghĩa cá nhân và cho rằng cầu thủ này quan trọng hơn cầu thủ kia”, ông nói. 

“Nhưng không phải ở đây. Tôi cho rằng Hazard cũng đồng ý với điều đó. Cậu ấy biết mình là một cầu thủ đặc biệt mà đội bóng sẽ cần trong rất nhiều trận quyết định, nhưng cậu ấy cũng là một người bình thường không thuộc về thế giới hào nhoáng. Cậu ấy muốn là một cầu thủ đặc biệt, nhưng là một người bình thường. Bóng đá giờ tạo ra những cầu thủ đặc biệt nghĩ mình cũng là một người đặc biệt, nhưng đó không phải là cậu ấy”.

Dù Hazard sẽ giành nhiều danh hiệu cá nhân mùa này, với Mourinho, chỉ có một giải thưởng là thật sự quan trọng. “Chức vô địch Premier League luôn là quan trọng nhất. Đó không phải là giải thưởng cá nhân, không phải là từ các chuyên gia hay ngôi sao bóng đá. Điều quan trọng nhất vẫn là chức vô địch. Nếu chúng tôi vô địch, Hazard là một người rất quan trọng ở mùa giải này, và anh là một nhà vô địch xứng đáng. Anh ấy cũng là một người tuyệt vời, cách anh ấy cư xử, tôn trọng mọi người, tôn trọng đối thủ. Không ăn vạ, không chơi bẩn, và sống một cuộc sống bình thường”.

Hazard quả thật đang trưởng thành nhanh chóng. Sự cố vào mùa đầu tiên khi anh đá một người nhặt bóng ở Swansea chỉ là cú vấp nhất thời. Lúc này, anh đã là một ngôi sao thật sự, bản lĩnh, đầy tự tin và tài năng. Anh đã có thể trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh và là thủ lĩnh cả ở ĐT Bỉ.

Trên sân, sự quyết liệt, chăm chỉ và khả năng ra quyết định của Hazard đang giúp Chelsea giành lấy rất nhiều điểm số quan trọng, mà những chiến thắng 1-0 trước QPR và Manchester United là những ví dụ gần đây nhất. “Ai cũng thấy điều đó”, Mourinho nói. “Đây là giai đoạn rất quan trọng với sự nghiệp một cầu thủ, khi một cầu thủ có thể trở thành cầu thủ lớn thật sự. Anh ấy đã làm được điều trong 3 năm qua với Chelsea, đã chứng tỏ rằng việc chuyển tới đây từ Lille là một bước đi đúng đắn”.

Điều khiến Mourinho càng vui là tài năng của Hazard giờ được kết hợp với kỷ luật và ý thức chiến thuật ấn tượng: “Trong sự nghiệp, tôi từng thua trận vì những cầu thủ giỏi nhất. Lúc này thì Eden đang giúp chúng tôi thắng trận. Đó là mẫu cầu thủ tôi thích, kiểu cầu thủ tài năng hiểu đội bóng cần gì. Trước hết tôi phải nói những gì đội bóng cần, và tất cả bắt đầu từ đó”.

Câu hỏi chiến thuật lúc này là liệu Hazard có thể trở thành một Bale hay Ronaldo mới? Mourinho khẳng định không ngần ngại: “Có. Tôi đang trao cho anh ấy thêm sự tự do, tôi phải điều chỉnh đội bóng để có chỗ cho sự tự do đó, nhưng anh ấy là người có một vai trò thoải mái nhất trên sân”.

Hazard không phải dạng vừa đâu!

Jose Mourinho có thể nói đùa khi đưa ra cái giá 200 triệu bảng cho Eden Hazard, nhưng những con số của anh cho thấy cột mốc kia không phải là hoàn toàn không tưởng.

21 – Tổng số bàn thắng ở Premier League mà Hazard đã đóng góp trực tiếp mùa này, ghi 13 bàn và 8 đường kiến tạo, đều xếp thứ 2 ở Chelsea, chỉ sau Diego Costa và Cesc Fabregas. 

247 – Hazard là cầu thủ có nhiều pha đi bóng nhất ở giải Ngoại hạng mùa này.

1.725 – Anh cũng là người chạy nước rút nhiều nhất ở Chelsea và nhiều thứ 11 ở Premier League.

99 – Hazard đã tạo ra 99 cơ hội dứt điểm cho các đồng đội, chỉ kém Fabregas và David Silva của Manchester City.

Trần Trọng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm