Matic chắc gì đã kém Bakayoko

28/06/2017 17:58 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Cảm giác chung của các fan Man United khi Nemanja Matic chuẩn bị cập bến Man United là đôi chút hẫng hụt. Cầu thủ người Serbia chỉ được xem là lựa chọn thứ ba trong danh sách tiền vệ trung tâm mà HLV Jose Mourinho đòi hỏi.

1. Ban đầu, lựa chọn của Mourinho là Eric Dier của Tottenham, nhưng đội bóng này đòi ít nhất 50 triệu bảng mới bán, mà chủ tịch Daniel Levy thì nổi tiếng “khó nhằn”. Chiến lược gia người Bồ cũng thích Tiemoue Bakayoko, nhưng ngôi sao của Monaco lại chọn Chelsea. Thực tế, chính vì có được Bakayoko mà Chelsea mới đồng ý để Nemanja Matic tới Man United. Nói cách khác, Conte coi Bakayoko như sự nâng cấp hoàn toàn so với Matic.

Theo thống kê trên trang Squawka thì ở mùa giải vừa rồi, dù đá ít hơn về số trận tại giải VĐQG (32 so với 35), nhưng Bakayoko có số pha tắc bóng tốt hơn hẳn Matic (56-37), và số pha cắt bóng tương đương (55-54). Dù “chỉ” cao 1m85, kém hẳn so với Matic (1m94), nhưng Bakayoko có số pha chiến thắng khi tranh chấp trên không tốt hơn (57-38). Đó là chưa kể, Bakayoko mới 22 tuổi, kém Matic đến 6 tuổi.

Một yếu tố quan trọng khác: số tiền mà Chelsea bỏ ra để có Bakayoko chỉ là 35 triệu bảng, còn thấp hơn cả cái giá 40 triệu bảng mà họ bán Nemanja Matic cho Man United. Vừa trẻ hóa, lại vừa có lãi, Chelsea dường như rất khôn ngoan trên thị trường chuyển nhượng.

Nemanja Matic tiếp tục gây thất vọng: Con tàu đánh mất mỏ neo

Nemanja Matic tiếp tục gây thất vọng: Con tàu đánh mất mỏ neo

Một trong những nguyên nhân dẫn đến phong độ tệ hại của Chelsea từ đầu mùa nói chung và thất bại trước West Ham nói riêng là sự sa sút phong độ của Nemanja Matic.

2. Nhưng có đúng là Matic kém Bakayoko? Đúng là xét về khả năng hỗ trợ phòng thủ - yếu tố hàng đầu của một tiền vệ phòng ngự, thì những chỉ số của anh ở mùa giải vừa rồi kém hẳn so với Bakayoko. Nhưng thật ra, sự khác nhau ấy cũng rất dễ hiểu. Cùng là tiền vệ trung tâm, nhưng vai trò và nhiệm vụ của Matic và Bakayoko lại khá khác nhau.

Tại Chelsea, với sự hiện diện của N’Golo Kante – một tiền vệ đánh chặn hoàn hảo, với khả năng thu hồi bóng cực tốt - Nemanja Matic đã được giảm bớt vai trò hỗ trợ phòng ngự, và có thể phát động tấn công nhiều hơn. Chính vì thế mà ở mùa giải vừa rồi, Matic có tới 7 đường kiến tạo thành bàn (trong khi Bakayoko chỉ có 1). Số đường chuyền quyết định của Matic cũng gấp rưỡi đối phương (20-14).

Còn ở Monaco, Bakayoko luôn chơi ở vị trí thấp nhất trên hàng tiền vệ với nhiệm vụ dọn dẹp, bởi người đá cặp thường xuyên với anh là Fabinho luôn có thiên hướng dâng lên, trong khi Joao Moutinho thì vốn hoạt động như một tiền vệ con thoi. Bakayoko có những chỉ số phòng ngự tốt hơn Matic cũng không có gì lạ.

3. Các fan Chelsea hẳn hài lòng khi đội nhà mua Bakayoko và bán Matic, nhưng đừng vội mừng. Nếu như Nemanja Matic đã quá hiểu Premier League, sau 4 mùa giải gắn bó (chính xác là 5, nếu tính cả mùa 2009-10 khi anh đá có 2 trận), thì Bakayoko mới chỉ nổi lên ở Ligue I, và chưa hề trải nghiệm bóng đá xứ sương mù. Matic già hơn 6 tuổi, cũng đồng nghĩa với việc nhiều kinh nghiệm hơn hẳn Bakayoko.

Conte sẽ cần thêm thời gian để hiểu rõ Bakayoko, nhưng Mourinho thì đã quá hiểu Matic. Chính ông là người đã đề đạt với ban lãnh đạo Chelsea mua bằng được Matic hồi tháng Giêng 2014, dù trước đó, anh bị coi là một thương vụ thất bại ở Stamford Bridge. Để rồi sau đó, chính Matic đã trở thành một “quái vật” trong mùa giải Chelsea vô địch Premier League 2014-15.

Dù Matic đã sa sút ở mùa 2015-16, nhưng ở mùa giải vừa qua, anh đã hồi sinh, với một phong cách khác. Matic tắc bóng ít hơn, đánh chặn ít hơn, nhưng phát động tấn công thì cực tốt. Anh vẫn đá ở vị trí mỏ neo, nhưng không cần phải băm bổ như trước nữa, song vẫn rất nguy hiểm.

Matic giờ giống như Carrick, nhưng là một phiên bản trẻ trung hơn. Và Mourinho thích điều đó.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm