Man United: Vấn đề không phải tiền, mà là niềm tin

12/02/2016 21:22 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Dù hầu bao rủng rỉnh, Man United đã không thể lôi kéo được những ngôi sao lớn nhất.

Kết quả tài chính mới công bố của Man United đã khẳng định một lần nữa tầm vóc khổng lồ về mặt kinh tế của họ.

Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ thuyết phục những người như Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Neymar hay Thomas Mueller chuyển tới Old Trafford.

Tất cả những cái tên đó đều nằm trong danh sách mua sắm mong muốn của Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward, nhưng chưa có thương vụ nào thành hiện thực.

Tuần trước, HLV Arsenal Arsene Wenger đã tiên đoán rằng rất sớm thôi chúng ta sẽ được thấy một cầu thủ có giá 100 triệu bảng. Nhưng điều đó thậm chí đã diễn ra rồi nếu như vào năm 2013 Bale đổi ý và tới Man United thay vì Real Madrid từ Tottenham.

Cũng mùa Hè đó, Man United nghĩ họ đã có Ronaldo, đó sẽ là món quà chào mừng của Sir Alex Ferguson cho David Moyes, để rồi siêu sao người BĐN gia hạn hợp đồng của anh ở Bernabeu.


Bale từ chối Man United

Tương tự là Neymar và Mueller. Có một điều chắc chắn là Man United sẽ lại cố gắng lần nữa mùa Hè tới để đưa về một cầu thủ đẳng cấp thế giới, sau khi đã bỏ ra số tiền khó tin cho một ngôi sao trẻ đang lên là Anthony Martial vào năm ngoái.

Về mặt tài chính, Man United hoàn toàn đủ sức. Trên mạng xã hội họ cũng là một trong những đội bóng lớn nhất hành tinh, dù là Facebook, Twitter hay Weibo (mạng xã hội của Trung Quốc).

Lương bổng cho cầu thủ càng không phải vấn đề: thu nhập cơ bản của Wayne Rooney hiện giờ là 300.000 bảng mỗi tuần theo một hợp đồng 5 năm rưỡi được ký vào tháng 2/2014, dù phong độ của tiền đạo tuyển thủ Anh, đã được cải thiện hơn thời gian qua, còn xa mới có thể ở đẳng cấp đó.

Trong khi các kết quả trên sân tiếp tục gây thất vọng, những con số trên bảng cân đối tài chính của Man United là đáng ngưỡng mộ.

Không khó hiểu tại sao thế giới của những nhà đầu tư và phân tích tài chính lại yêu mến Woodward đến thế. Sức sáng tạo của ông đã mang về các hợp đồng thương mại khiến Man United được dự báo sẽ thu về 500 triệu bảng mỗi năm.


Van Gaal tạo ra mùa giải thất vọng

Hãng phân tích Brand Finance tán dương Woodward là “Ronaldo của thế giới thương mại bóng đá” sau khi ông khai thác rất thành công đội ngũ CĐV toàn thế giới của Man United ước tính 659 triệu người với 116 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Các hợp đồng tài trợ của Man United cũng trải khắp thế giới như thế và nhiều hãng lớn vẫn còn đang xếp hạng đợi tới lượt.

Trên thương trường, Man United là một hiện tượng phi thường. Mô hình kinh doanh của họ cực kỳ năng động và bền vững trong một tương lai sẽ còn dài. Nhưng tất nhiên, chìa khóa vẫn phải là ở sân bóng.

Man United sẽ phải cần một ngôi sao đích thực để cạnh tranh với những Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich và phải, cả Manchester City nữa. Kình địch cùng thành phố của họ vừa bảo đảm việc Pep Guardiola sẽ tới Etihad trong mùa Hè, điều mà giờ Man United chỉ có thể mơ ước, dù họ thừa tiền để trả cho cả hai Guardiola một lúc.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm