Man United sẽ trở thành CLB đầu tiên của Anh kiếm được 0,5 tỷ bảng/năm

12/02/2016 07:44 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Bất chấp thành tích thi đấu tệ hại trên sân cỏ, Man United vẫn kinh doanh tốt. Họ đang trên đường trở thành CLB đầu tiên của Anh kiếm được 0,5 tỷ bảng trong 1 năm.

Man United đã công bố doanh thu tài chính trong quý 2 năm 2016. Đích thân phó chủ tịch điều hành Ed Woodward đã thông báo điều này cho các nhà đầu tư của “Quỷ đỏ”.

Đội bóng chủ sân Old Trafford đã đạt tổng doanh thu kỷ lục là 133,8 triệu bảng. Trong đó, doanh thu thương mại đã tăng so với quý trước là 66,1 triệu bảng, tăng 42,5% so với cùng kỳ năm 2014. Phần lớn lợi nhuận thương mại của Man United đến từ hợp đồng tài trợ áo đấu với hãng đồ thể thao adidas (có hiệu lực vào đầu mùa giải này).

Doanh thu từ việc phát sóng các trận đấu của Man United cũng đã tăng lên 31,3% (37,3 triệu bảng) so với quý trước. Nguyên nhân bởi Man United đã quay trở lại thi đấu ở Champions League.


Ông Ed Woodward đã mang tin vui cho các nhà đầu tư của Man United

Nhờ vậy, số nợ ròng của Man United từ 343,4 triệu bảng từ năm ngoái đã giảm còn 322,1 triệu bảng. Thậm chí theo đánh giá, Man United đang trên đường trở thành CLB đầu tiên của Anh kiếm được 0,5 tỷ bảng trong 1 năm.

Tuy nhiên cổ phiếu của Man United đã sụt giảm nghiêm trọng trong những tháng gần đây. Giá trị cổ phiếu của Man United trên sàn giao dịch chứng khoán New York giảm từ 18,99 USD (tháng 11/2015) xuống còn gần 14 USD vào đầu tuần này.

Thành tích thi đấu của Man United mùa này là không khả quan. “Quỷ đỏ” đang đứng thứ 5 trên BXH với 41 điểm sau 25 trận, kém đội đứng thứ 4 là Man City tới 6 điểm. Điều này dẫn đến những tin đồn rằng Jose Mourinho, HLV bị Chelsea sa thải vào tháng Mười hai năm ngoái, sẽ thay thế Louis van Gaal.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm