Man United hòa Leicester: Sai lầm của Van Gaal và nỗi thất vọng Rooney

29/11/2015 09:38 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Trong trận đấu với Leicester City, HLV Louis Van Gaal của Man United đã bất ngờ thay đổi chiến thuật khi sử dụng đội hình 3-5-2, với cặp tiền đạo Wayne Rooney và Anthony Martial ở phía trên. Kết quả, Quỷ đỏ tiếp tục thể hiện bộ mặt nhạt nhòa và không thể giành chiến thắng, qua đó đánh mất cơ hội vươn lên đứng đầu BXH Premier League.

Trong khi hệ thống 4 hậu vệ đang vận hành tốt, HLV Van Gaal bất ngờ chuyển sang sơ đồ 3-5-2. Người hâm mộ Man United đã phải ngạc nhiên khi chứng kiến Chris Smalling, Daley Blind và Paddy McNair hợp thành hàng phòng ngự 3 người của Quỷ đỏ. Đây là lần đầu tiên trong mùa giải này, đoàn quân của Van Gaal xuất phát với đội hình 3 hậu vệ.

Với hệ thống mới, không thể phủ nhận rằng Man United vẫn phòng thủ hết sức ấn tượng. Ngoài tình huống Darmian mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thắng của Leicester, Chris Smalling tiếp tục là chốt chặn đáng tin cậy ở trung tâm hàng phòng ngự, và David De Gea vẫn xuất sắc trong khung gỗ như thường lệ. Trước trận đấu này, Man United sở hữu thành tích phòng ngự tốt nhất trong lịch sử giải đấu khi chỉ để lọt lưới 9 lần sau 13 trận. Tuy nhiên, trên hàng tấn công lại là một câu chuyện khác.


Hàng phòng ngự của Man United vẫn rất chắc chắn

Trong mùa giải trước, Van Gaal đã nhiều lần thử nghiệm đội hình 3-5-2 với Man United, sơ đồ từng giúp ông có kỳ World Cup 2014 thành công cùng đội tuyển Hà Lan. Tuy nhiên, những thử nghiệm này đem về nhiều kết quả tiêu cực hơn là tích cực, và Van Gaal đành chấp nhận chuyển sang chơi với 4 hậu vệ. Kết quả tốt dần đều, và Man United không một lần quay lại với sơ đồ 3 hậu vệ. Chung cuộc, thầy trò Van Gaal xếp thứ tư Premier League, và Man United quay trở lại Champions League sau một mùa vắng bóng.

Ý đồ của ông là dành chỗ cho 2 tiền đạo phía trên, trong khi không để mất tuyến giữa với tới 5 tiền vệ. Van Gaal muốn thực hiện điều tương tự trước Leicester. Tuy nhiên, Man United vấp phải một vấn đề lớn: Một trong hai tiền đạo của họ là Wayne Rooney.

Trong khi người đá cặp Anthony Martial vẫn tạo ra những điểm sáng, màn trình diễn của Rooney thực sự thảm họa. Đội trưởng của Man United chỉ tạo được 2 cơ hội trong cả trận đấu. Đầu tiên là cú dứt điểm khiến bóng lăn từ từ đến vị trí của thủ môn Kasper Schmeichel, và sau đó là pha đánh đầu ra ngoài từ cự ly 5 mét.

Góc nhìn: Martial có thui chột dưới bàn tay của Van Gaal?

Góc nhìn: Martial có thui chột dưới bàn tay của Van Gaal?

Phải thừa nhận, dù ghét hay thích đi nữa, Van Gaal vẫn là một HLV gây tranh cãi nhiều nhất xoay quanh năng lực thực sự của ông. Có người sẽ khen ông giỏi. Có người lại bảo ông kém cỏi đến mức phá hỏng cả đội bóng.



Martial tiếp tục là cái tên đáng tin cậy trên hàng công Man United

Ngoài thiếu sắc bén trong dứt điểm, “Gã Shrek” cũng không đóng góp nhiều vào lối chơi toàn đội. Anh xử lý chậm chạp, thiếu quyết đoán và thường đưa ra những phương án không hợp lý. Rooney chỉ còn là cái bóng của chính mình thời đỉnh cao. Giờ đây, để xuyên thủng những hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ, đặt niềm tin vào mũi nhọn Wayne Rooney dường như không phải là một lựa chọn sáng suốt.

HLV Van Gaal từng phát biểu rằng không có sự ưu ái nào cho Rooney, mặc dù anh là đội trưởng. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Sau khi khỏi ốm, tuyển thủ Anh chơi trọn 90 phút trong trận gặp PSV hồi giữa tuần, và tiếp tục xuất phát trong trận này. Mặc dù Man United đã giành chiến thắng trước Watford khi thiếu vắng Rooney, và người hâm mộ đã chán nản với phong độ kém cỏi của anh, nhưng Van Gaal vẫn kiên quyết với sự lựa chọn của mình.


Rooney chỉ còn là cái bóng của chính mình

Chiến lược gia người Hà Lan cũng từng thừa nhận phong độ hiện tại của Rooney là không đủ để loại Martial ra khỏi vị trí trung phong sở trường. Chính vì vậy, quyết định sử dụng cả 2 của Van Gaal chỉ như nỗ lực nhằm giữ chỗ cho đội trưởng của ông trong đội hình Man United. Sự chiều chuộng Wayne Rooney quá mức của Van Gaal đang khiến Man United càng thêm bế tắc.

Bóng đá hiện đại luôn yêu cầu các HLV phải thay đổi để thích nghi với những hoàn cảnh mới. Tuy nhiên, Van Gaal đã thay đổi một hệ thống đang ổn định để phục vụ Wayne Rooney, Quỷ đỏ có tiếng nói nhất hiện tại, nhưng không có nhiều đóng góp về chuyên môn cho đội bóng. Sắp tới sẽ là những trận đấu có tính chất quyết định tại Premier League cũng như Champions League, và chiến lược gia người Hà Lan sẽ phải suy nghĩ kỹ về vấn đề này, nếu không muốn Man United tụt lại trong các cuộc đua khắc nghiệt.

Video trận Man United hòa Leicester:


Đức Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm