Man United: Hàng tiền vệ nào là tốt nhất?

29/04/2016 09:28 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Wayne Rooney giờ có thể tự coi mình là một tiền vệ trung tâm, nhưng đội trưởng của Man United sẽ đối mặt với sự cạnh tranh gắt gao từ Ander Herrera và Marouane Fellaini trước trận chung kết Cúp FA.

Nếu HLV Louis van Gaal giữ nguyên đội hình 4-3-3 từng giúp ông chiến thắng liên tục mùa trước, Man United sẽ có cơ hội lớn hoãn lại lễ đăng quang của Leicester ở trận cầu tâm điểm tại Old Trafford tối Chủ nhật.

Những phương án đa dạng

Với sơ đồ 3 tiền vệ, Van Gaal đã mang tới sinh khí mới cho đội bóng áo đỏ. Fellaini chơi hay hơn hẳn, Juan Mata cực kỳ hiệu quả trong vai trò “số 9 ảo”, Ashley Young đã khẳng định vai trò người thay đổi cục diện, trong khi Herrera và Michael Carrick có thể bổ sung những điểm mạnh của họ cho nhau một cách rất hợp lý.

Nếu cứ ở Man United, sẽ không ai biết tới Pogba

Nếu cứ ở Man United, sẽ không ai biết tới Pogba

Ai mà nghĩ sự nghiệp của Pogba lại thăng tiến một cách kinh khủng như vậy kể từ ngày anh dứt áo ra khi, rời khỏi Man United?

Chuỗi 6 trận thắng ở Premier League của Man United mùa trước chỉ dừng lại vì những chấn thương của Carrick và Daley Blind trong trận derby. Họ không có tiền vệ trụ thực thụ nào để thay thế, Van Gaal đành bố trí Rooney ở đó và bị Chelsea của Jose Mourinho đánh bại 1-0. Quyết định đưa về 2 tiền vệ trụ trong mùa Hè sau đó của Van Gaal khiến nhiều người nghĩ ông sẽ giữ lại sơ đồ 4-3-3. Nhưng rồi phần lớn mùa giải này, Man United đã đá 4-2-3-1, và đã gây thất vọng.

Mãi gần đây, HLV người Hà Lan mới quay lại hệ thống cũ, và giờ họ đang có 4 chiến thắng liên tiếp ở mọi giải đấu. Fellaini, đã ghi bàn ở cả 2 trận đấu then chốt tại Cúp FA vào lưới West Ham và Everton, nhắc cho các CĐV áo đỏ thấy anh có thể làm được gì nếu được bố trí ở vị trí ưa thích tiền vệ công dâng cao. Herrera có ảnh hưởng lớn trong cả 2 trận, và Carrick được đá chính thay vì Morgan Schneiderlin.

Rooney cần chứng tỏ nhiều hơn

Ở Wembley tuần trước, Rooney, trong vai trò tiền vệ trụ, đã có trận đấu hay nhất của anh trong một vị trí “điều chỉnh” kể từ khi đá tiền vệ trung tâm đằng sau Javier Hernandez 5 năm trước, nhưng việc anh có tương lai ở vai trò này hay không vẫn còn là điều đáng bàn. Leicester Chủ nhật này sẽ là một thử nghiệm khắc nghiệt hơn nhiều cho Rooney trong vị trí mới, và Renato Sanches sẽ tạo ra thêm sự cạnh tranh nữa khi anh tới vào mùa Hè.

Thật trớ trêu khi Van Gaal, từng dựa vào Rooney như một tay săn bàn vào đầu mùa, giờ lại phải dựa vào anh như một tiền vệ trụ vào cuối mùa. Những gì anh thể hiện ở trận bán kết và chiếc băng thủ quân khiến việc Rooney đá chính tối Chủ nhật là hoàn toàn xứng đáng, nhưng vào 21/5 tới, ngày diễn ra trận chung kết Cúp FA với Crystal Palace, Van Gaal có thể sẽ phải suy nghĩ lại.

Ông sẽ cần Fellaini ở cao nhất trong tam giác nơi hàng tiền vệ. Ở vị trí đó, tuyển thủ Bỉ ghi 5/11 bàn vào lưới Tottenham, Man City, Crystal Palace, West Ham, và Everton. Trong khi đó, Carrick đang ở phong độ cao nhất. Quan trọng hơn, giống như Jesse Lingard, Carrick luôn biết hy sinh vì đội bóng. Cho các phương án B, Van Gaal còn những tiền vệ trung tâm khác chắc chắn là chuyên nghiệp hơn Rooney: Herrera và Schneiderlin.

Herrera có thể thấy bị đối xử bất công nếu anh phải ngồi ngoài xem Rooney đá vị trí mà anh ưa thích trong vài tuần tới. Giống như Fellaini, tiền vệ người TBN chơi thứ bóng đá hay nhất của anh trong sơ đồ 4-3-3, với ví dụ mới nhất và ấn tượng nhất là đường chuyền cực kỳ nhạy cảm giúp Martial ấn định chiến thắng vào phút chót ở trận bán kết Cúp FA với Everton.

Schneiderlin, trong khi đó, còn nhiều việc phải làm để khẳng định anh xứng đáng là người thừa kế của Carrick, nhưng tiền vệ người Pháp vẫn còn nhiều thời gian, và mùa này anh chơi không tệ nếu xét một cách tổng thể. Sẽ khó có một phương án cố định cho hàng tiền vệ tốt nhất với Van Gaal lúc này, bởi điều đó còn tùy thuộc vào bối cảnh và đối thủ, nhưng khá rõ ràng là Rooney không thể nghiễm nhiên có một vị trí ở đó.

5 Mata là tiền vệ ghi được nhiều bàn nhất của Man United ở Premier League mùa này, chỉ 5 bàn.

8 Van Gaal đã sử dụng tới 9 cầu thủ khác nhau cho vị trí tiền vệ trung tâm mùa này, bao gồm Carrick, Schneiderlin, Lingard, Weir, Blind, Herrera, Fellaini, Schweinsteiger, và Rooney.

165 Từ sau khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, Man United đã chi ra 165 triệu bảng cho các cầu thủ có thể đá tiền vệ trung tâm.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm