Man United: Gạt tự ái, Giggs làm phó tướng của Mourinho?

11/02/2016 08:28 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Theo Daily Mail, Jose Mourinho đã nói với bạn mình, mùa tới, ông sẽ dẫn dắt Manchester United. Kế hoạch nhân sự cho ban huấn luyện cũng đã được phác thảo, liên quan trực tiếp đến vị trí của Ryan Giggs.

Ed Woodward đã gặp thành viên gia đình Glazer trong chuyến tới Mỹ xem Super Bowl. Họ bàn về triều đại của Van Gaal, khả năng Man United không được dự Champions League mùa tới và việc tiếp cận Jose Mourinho.

Ngoài ra, tương lai của Ryan Giggs cũng được mang ra bàn thảo. Giới chóp bu ở Man United cảm thấy khó xử với Giggs, một huyền thoại thời cầu thủ và cũng gắn bó với ban huấn luyện qua thời David Moyes, Van Gaal.

Có ba lựa chọn cho Giggs. Thứ nhất, vào ban huấn luyện của Mourinho. Thứ hai, làm HLV trưởng Man United. Thứ ba, lãnh đạo đội trẻ với trách nhiệm phục hồi lò đào tạo trứ danh thời Sir Alex.



Clarke (phải) là trợ lý của Mourinho từ năm 2004

Trong số các lựa chọn này, Giggs rất yếu thế ở giải pháp đầu. Mourinho gần như chắc chắn dẫn dắt Man United, nên không có cửa cho Giggs. Giggs chỉ có thể làm trợ lý cho Mourinho nếu được mời. Mourinho có thói quen sử dụng những người am hiểu CLB mà ông dẫn dắt. Ở Chelsea, ông sử dụng Steve Clarke từ đội trẻ. Ở Inter, ông gắn bó với Giuseppe Baresi. Ở Real là Aitor Karanka. Sau đó trở lại Chelsea, Mourinho sử dụng Steve Holland.

Sử dụng những người am hiểu CLB và tiếng nói có trọng lượng giúp HLV giảm khoảng cách với các cầu thủ và dễ nhận sự đồng cảm từ CĐV.

Nhưng liệu Giggs có chấp nhận ở lại làm trợ lý? Anh đã học việc dưới thời David Moyes, Van Gaal và thậm chí dẫn dắt Man United 4 trận trong giai đoạn tạm quyền. Tham vọng không che giấu của anh là một ngày nào đó trở thành HLV Man United.



Karanka (phải) trưởng thành hơn nhiều sau thời gian làm việc với Mourinho

Rất nhiều bạn bè, chuyên gia bóng đá tại Anh ủng hộ phương án để Giggs dẫn dắt Man United. Chỉ trong tuần này, có hai người tuyên bố điều đó là Bryan Robson (cựu cầu thủ Man United) và Glenn Hoddle (cựu HLV đội tuyển Anh). Chính Van Gaal cũng có lần tuyên bố ủng hộ Giggs trở thành HLV của Man United.

Do đó, Giggs hoàn toàn có thể rời Man United để dẫn dắt một đội bóng nhỏ, trong thời gian chờ đợi nhiệm kì của Jose Mourinho kết thúc. Là một người am hiểu CLB, Giggs là nhân vật được kì vọng kéo lại thời huy hoàng với một Man United đầy cống hiến. Van Gaal không làm được điều này. Jose Mourinho chưa chắc đã đáp ứng được, khi ưu tiên của HLV này trong toàn sự nghiệp luôn là bóng đá phòng ngự.

Nếu cơ hội chưa đến với Giggs thì anh phải kiên nhẫn chờ đợi. Cơ hội sẽ đến và kiểu gì cũng đến với một người đặc biệt như anh. Lúc này, Giggs có thể lựa chọn ở lại hoặc ra đi. Gắn bó với một HLV lão luyện như Mourinho cũng không phải giải pháp tồi.

Những phó tướng của Mourinho

Steve Clarke: Đá trên 300 trận cho Chelsea trong 11 năm. Gắn bó với Mourinho từ 2004.

Giuseppe Baresi: Dành phần lớn sự nghiệp cầu thủ ở Inter trong vai trò tiền vệ cầm nhịp. Là chuyên gia Serie A của Mourinho, hiện đóng vai trò cố vấn cho CLB.

Aitor Karanka: Sau thời gian làm phó của Mourinho ở Madrid, Karanka đã dẫn dắt Middlesbrough. Có thể năm tới, anh sẽ làm việc ở Premier League.

Steve Holland: Vẫn là thành viên của Chelsea sau khi Mourinho ra đi.


Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm