Man United đã hoàn tất thương vụ Radamel Falcao như thế nào?

02/09/2014 10:20 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Vào giờ chót Man United đã câu một con cá lớn nữa. Radamel Falcao đến Old Trafford để giải quyết vấn đề bàn thắng cho Quỷ đỏ với phí mượn từ Monaco là 6 triệu bảng kèm điều khoản cho phép mua đứt là 52 triệu bảng (Man United trả thêm 46 triệu bảng nữa).


Falcao đi máy bay riêng đến phi trường Manchester vào lúc 11 giờ tối qua (giờ Hà Nội)
.

Đến Manchester bằng máy bay riêng, Falcao chia sẻ cảm xúc sau khi ký hợp đồng: “Tôi vui vì đã gia nhập Man United. Đó là đội bóng lớn nhất thế giới và rõ ràng đang quyết tâm trở lại đỉnh cao. Tôi mong làm việc với ông Louis van Gaal và đóng góp vào thành công của CLB trong thời điểm quan trọng này”.

Đáp lại, ông Van Gaal nói: “Chào mừng Radamel đã tới Old Trafford. Anh ấy là một trong những cây làm bàn hàng đầu thế giới. Tỷ lệ ghi bàn của Falcao tự nó đã nói thay tất cả và khi một tiền đạo tầm cỡ như vậy sẵn có trên thị trường thì đó là cơ hội bạn không thể bỏ lỡ”.


Ngay lập tức anh đi ô tô (Falcao ngồi ghế sau bên phải) tới sân tập của Man United
.

Dĩ nhiên để thuyết phục được Falcao rời bỏ thiên đường thuế Monaco, United sẽ phải trả anh mức lương cao khủng khiếp. Lúc đầu tuyển thủ Colombia được các đội bóng Anh khác như Arsenal, Man City chào mời với mức lương tuần lên tới 345.000 bảng. Nhưng sau đó cả City lẫn Arsenal đều ngãng ra vì quy mô tài chính của vụ này.

Cánh cửa rộng mở với Man United khi họ không còn đối thủ cạnh tranh và vụ áp phe được thực hiện chỉ 4 ngày sau khi Quỷ đỏ đã chi gần 60 triệu bảng mua Angel Di Maria từ Real Madrid. United muốn bổ sung một tiền đạo chất lượng vì họ lo ngại Robin van Persie vẫn gặp vấn đề với cái đầu gối chưa được phẫu thuật của anh sau chấn thương ở gần cuối mùa trước.


Falcao có mặt trước trung tâm huấn luyện của Man United.

Từ River Plate, Porto, Atletico Madrid, Monaco cho tới tuyển Colombia, hiệu suất ghi bàn của Falcao đều hết sức thuyết phục và những con số đủ trở thành hộ chiếu hoàn hảo đưa anh tới với cuộc phiêu lưu hứa hẹn là kỳ thú ở Old Trafford.


Và gặp gỡ Ryan Giggs, giờ làm phụ tá cho Louis Van Gaal, để sẵn sàng bắt tay vào tập luyện và thi đấu

Chân sút có biệt danh “mãnh hổ” ghi 45 bàn/105 trận cho “Dòng sông bạc” River Plate trong giai đoạn 2005-2009, ghi 72 bàn/87 trận cho “Những con rồng” FC Porto giai đoạn 2009-2011, ghi 70 bàn/91 trận cho Atletico Madrid giai đoạn 2011-2013, ghi 13 bàn/22 trận cho Monaco giai đoạn 2013-2014. Ngoài ra là 20 bàn/51 trận cho tuyển Colombia. Một cỗ máy ghi bàn, một sát thủ đúng nghĩa. Theo thống kê, cứ 116,9 phút Falcao lại có bàn thắng khi Wayne Rooney cần 132,9 phút để ghi 1 bàn còn Robin Van Persie mất 120,3 phút cho một bàn thắng. Như thế để thấy hiệu suất phá lưới của Falcao so với hai chân sút cự phách nhất của Man United là thế nào.

Tỷ lệ ghi bàn bình quân của Falcao đạt 0,66 bàn/trận, cao hơn bất kỳ chân sút tài ba nào của giải Ngoại hạng lúc này như Aguero (0,48 bàn/trận), Van Persie 0,47 bàn/trận, Rooney 0,45 bàn/trận, Dzeko 0,44 bàn/trận, Giroud 0,42 bàn/trận, Sturrridge 0,39 bàn/trận, Balotelli 0,39 bàn/trận hay Diego Costa 0,32 bàn/trận.

Những con số thống kê của Falcao là hoàn toàn thuyết phục. Giờ là lúc anh chứng minh một lần nữa là dù chơi bóng ở đâu anh cũng vẫn là mãnh hổ như anh đã từng.

HT

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm