Man United đã có 2 phương án thay thế nếu quyết định bán De Gea

19/05/2017 18:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Nhiều khả năng thủ thành David De Gea sẽ chuyển tới Real Madrid mùa tới. Trong trường hợp đó, Man United cũng không phải lo lắng khi họ đã có tới 2 phương án thay thế cho cầu thủ người Tây Ban Nha.

Gần đây xuất hiện rất nhiều tin đồn nói rằng David De Gea sẽ chuyển sang thi đấu cho Real mùa tới. Nhiều tờ báo nổi tiếng ở Anh còn tiết lộ thủ thành người Tây Ban Nha đã đạt thỏa thuận với Los Blancos và sẽ rời khỏi Man United với giá kỷ lục 60 triệu bảng.

Tuy nhiên, Man United cũng không phải quá lo lắng khi để mất thủ thành số 1 của mình. Trên thực tế, Quỷ đỏ vẫn còn hai phương án để thay thế trong trường hợp De Gea ra đi.

Chú thích ảnh
Man United không phải quá lo lắng nếu De Gea ra đi

Phương án đầu tiên của Man United chính là thủ thành của Atletico Madrid, Jan Oblak.

Oblak đang là một trong những thủ môn hàng đầu tại châu Âu. Thủ thành người Slovenia là chủ nhân của danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất La Liga mùa trước khi chỉ để lọt lưới 18 bàn, một con số kỷ lục.

Vấn đề duy nhất trong việc chiêu mộ Oblak là thủ thành này có phí giải phóng hợp đồng lên tới 85 triệu bảng. Tuy nhiên, Man United đang cố gắng thương lượng để có thể giảm mức giá đó đi.

Ngoài ra theo tờ Mirror, bản thân Oblak cũng đang muốn chuyển đến một CLB khác thi đấu. Ba năm trắng tay cùng Atletico Madrid có thể là lý do khiến thủ thành người Slovenia muốn ra đi để tìm kiếm danh hiệu.

Chú thích ảnh
Oblak là phương án số 1 của Man United

Phương án thứ hai cho Man United chính là đưa thủ thành dự bị Sergio Romero lên làm thủ môn số 1 của CLB mùa tới.

Ở mùa giải này, Romero đang chứng minh được tài năng của mình với HLV Jose Mourinho. Trong trận hòa 0-0 với Southampton vừa qua, Romero đã xuất sắc cản phá thành công quả penalty của Manolo Gabbiadini. Đây cũng là trận giữ sạch lưới thứ 11 của anh trong 17 trận ra sân ở mùa giải này.

Ngoài ra, Romero cũng là thủ thành của Man United trong phần lớn thời gian ở Europa League. Cầu thủ người Argentina đã bắt chính 11/14 trận tại cúp châu Âu mùa này. Romero nhiều khả năng sẽ tiếp tục được bắt chính trong trận chung kết gặp Ajax vào ngày 25/5 tới đây.

Chú thích ảnh
Romero là phương án thứ hai cho Man United
Romero ngày càng xuất sắc, Man United có mất De Gea cũng không lo

Romero ngày càng xuất sắc, Man United có mất De Gea cũng không lo

Sergio Romero đã tỏa sáng ở trận đấu gặp Southampton của Man United và một lần nữa, người ta phải nói về khả năng thủ môn người Argentina thế chỗ De Gea, người đang được liên hệ sang Real Madrid.

Trong trường hợp đẩy Romero lên bắt chính mùa sau, Man United có thể tiết kiệm được một khoản tiền lớn cho vị trí thủ môn và chỉ cần tìm kiếm một phương án dự bị cho cầu thủ 30 tuổi. HLV Jose Mourinho từng tuyên bố sẽ để thủ môn 20 tuổi Joel Castro ra mắt trong trận gặp Crystal Palace tới đây (21/5) để giữ sức cho Romero và De Gea trong trận chung kết sắp tới.

Số tiền bán được từ thương vụ De Gea sẽ được Quỷ đỏ đầu tư cho hàng công. Một số mục tiêu chuyển nhượng của đội chủ sân Old Trafford trong mùa Hè tới gồm Antoine Griezmann, James Rodriguez và Romelu Lukaku.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm