Man City sai lầm khi thờ ơ Joe Hart?

22/09/2014 15:05 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, thủ thành Joe Hart đã bày tỏ sự lo lắng về tương lai của mình, khi Man City đến lúc này vẫn chưa đả động gì đến việc gia hạn hợp đồng. Liệu đã đến lúc đội chủ sân Etihad phải nghĩ đến điều đó?

Không thể phủ nhận, Joe Hart đang là thủ thành tốt nhất nước Anh kể từ sau thời kì của David Seaman. Những phẩm chất tốt nhất của thủ thành 27 tuổi này đã được thể hiện trong trận đấu ở vòng bảng Champions League với Bayern Munich hồi giữa tuần.

Rõ ràng, Hart là gương mặt người Anh đủ tiêu chuẩn để xuất hiện trong đội hình của nhà ĐKVĐ Premier League. Anh còn là người biết phản ứng tích cực với hoàn cảnh. Vậy mà đến lúc này Man City vẫn chưa hề đả động gì đến việc gia hạn hợp đồng với Joe Hart, dù thủ thành này đã mở đường bằng một câu nói: “Nếu có một lời đề nghị bản hợp đồng mới, thì đấy là tin tốt lành với tôi”.

Ngoại trừ James Milner và Martin Demichelis, những cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa này, thì phần lớn các trụ cột trong đội hình Man City đều được ràng buộc bằng những bản hợp đồng dài hạn. Vincent Kompany, Samir Nasri, David Silva và Sergio Aguero đều gia hạn hợp đồng tới năm 2019. Thấp hơn một chút là Edin Dzeko (hết hạn năm 2018), Yaya Toure hay Pablo Zabaleta (2017). Riêng Joe Hart, hợp đồng của anh sẽ đáo hạn ngay ở cuối mùa sau.

Liệu Joe Hart có phải là người được gia hạn tiếp theo? Thủ môn 27 tuổi này có vẻ khá bình thản khi nói rằng anh vẫn còn hai năm nữa mới đáo hạn hợp đồng. Thế nên việc các bên chưa vội ngồi vào bàn đàm phán cũng là điều có thể hiểu được. Hơn nữa, Man City cũng là niềm mơ ước đối với không ít cầu thủ tài năng.

Cũng có thể đội chủ sân Etihad nắm rõ Hart là một cầu thủ chuyên nghiệp, không mè nheo theo kiểu giận dỗi chỉ vì quên tặng bánh ngày sinh nhật như Yaya Toure, buộc ban lãnh đạo Man City phải tức tốc xoa dịu. Nhưng việc quá trình đàm phán chưa diễn ra vẫn mang đến một cảm giác kỳ lạ. Có thể đưa ra một phán đoán rằng đó là chiêu thức để HLV Manuel Pellegrini thúc đẩy động lực cho anh. Luồng suy nghĩ khác lại cho ông đã nghĩ đến sự cạnh tranh trong khung gỗ khi mua về thủ thành Willy Caballero. Dù thế nào, Joe Hart vẫn còn khả năng phát triển hơn nữa năng lực của mình trong khung gỗ. Đúng là anh đã mắc lỗi chọn vị trí dẫn đến bàn thua trong trận gặp Stoke. Nhưng bù lại Hart tỏa sáng không chỉ ở trận gặp Bayern Munich, mà còn chơi tốt trong màu áo đội tuyển Anh.

Rõ ràng, Hart xứng đáng nhận được nhiều lời khen. Những sai sót của thủ thành 27 tuổi này có lẽ cũng chỉ ở mức đếm trên đầu ngón tay, như ở trận gặp Stoke, Southampton, Sunderland hay Chelsea trong những mùa gần đây. Anh đang nỗ lực trên sân tập để thu hẹp tối đa những khoảnh khắc tội đồ của mình. Thế nên, mọi người nên khích lệ Hart nhiều hơn, thay vì cố bới lông tìm vết những tử huyệt của anh.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm