Man City không vô địch mùa này thì bao giờ, Pep Guardiola?

18/09/2017 14:07 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Với sự đầu tư và chuẩn bị công phu, đây là mùa giải mà Pep Guardiola bắt buộc phải giúp Man City vô địch Premier League.

Trận đấu với Watford vào cuối tuần trước đã trở thành show diễn của Man City, khi mà họ nã vào lưới đối thủ 6 bàn. Rõ ràng, đẳng cấp giữa Man City và Watford quá chênh lệch.

Man City quá mạnh

Sau khi Nicolas Otamendi ghi bàn thứ 4 cho Man City, Pep Guardiola đã quyết định rút 3 cầu thủ trụ cột của mình ra. David Silva, Kevin De Bruyne và Gabriel Jesus, những người để lại dấu giày trong các bàn thắng của Man City, đã nhường chỗ cho 3 hảo thủ khác là Bernardo Silva, Ilkay Gundogan và Leroy Sane. Ba cầu thủ trên đủ sức đá chính ở bất cứ đội bóng nào tại Premier League, tuy nhiên tại Man City, họ đã phải ngồi ghế dự bị bởi Pep hiện có quá nhiều lựa chọn. Đó là kết quả của việc không ngừng đầu tư trên TTCN của Man City trong những mùa Hè gần đây.

Cuộc đua vô địch Premier League: Song mã M.U – Man City, và thách thức cho Chelsea

Cuộc đua vô địch Premier League: Song mã M.U – Man City, và thách thức cho Chelsea

M.U bất bại, Man City vẫn chưa thua. M.U có Lukaku đang phong độ cao, Man City sở hữu song sát đáng sợ Aguero – De Jesus. Hai đội bóng thành Manchester đang so kè từng centimet trong ánh mắt thán phục từ ĐKVĐ Chelsea.

Nên nhớ trong mùa Hè vừa qua, Man City là đội bóng Premier League tiêu nhiều tiền nhất trên TTCN (220,5 triệu bảng), khi mà Pep đưa về 5 bản hợp đồng là Bernado Silva, Ederson, Kyle Walker, Danilo, Benjamin Mendy.

Watford đã thi đấu đầy cố gắng và tạo ra được vài cơ hội, nhưng Man City vẫn nhẹ nhàng đánh bại họ với tỉ số của một set tennis.

Trước cuộc đọ sức với Man City, Watford đã 4 trận liên tiếp bất bại. Song rốt cuộc, các cầu thủ của Watford ở trận vừa qua đã nhiều lần phải đuổi theo cái bóng của trọng tài Anthony Taylor. Vì sao họ lại làm như vậy, có phải vì họ muốn ông Taylor kéo dài thời gian bù giờ? Hay là vì trọng tài là người duy nhất mà các cầu thủ Watford có thể theo kịp?

Sau trận, HLV Marco Silva của Watford phàn nàn rằng có tới 2 bàn thắng của Man City được ghi khi cầu thủ của họ ở trong thế việt vị. Ông cũng than thở rằng lẽ ra Watford phải có 1 quả penalty nhưng đã bị trọng tài từ chối.

Ông Anthony Taylor rõ ràng đã không làm tốt công việc của mình. Nhưng dù vị trọng tài này có đưa ra quyết định chính xác thì số phận trận đấu vẫn sẽ không thay đổi.

Trước khi Sergio Aguero ghi bàn ấn định hat-trick của anh trong trận, Richarlison của Watford đã thực hiện cú đánh đầu khá nguy hiểm trong vòng cấm của Man City. Tỉ số trận đấu có thể là 1-6, nhưng về cơ bản, Man City vẫn là đội giành 3 điểm. Đơn giản bởi đội bóng chủ sân Etihad chơi quá tốt ở trận này.

Trách nhiệm nặng nề của Pep

Theo thống kê gần đây của CIES (Cơ quan nghiên cứu bóng đá quốc tế) , Man City hiện đang có đội hình đắt giá nhất thế giới, trị giá 775 triệu bảng (853 triệu euro), cao hơn so với PSG và Man United. Với một đội hình như vậy, mục tiêu ít nhất của Man City phải là chức vô địch Premier League.

Ở hai trận gần nhất tại Premier League mùa này, Man City đều giành chiến thắng kiểu hủy diệt. Họ vùi dập Liverpool với tỉ số 5-0 và sau đó thắng đậm trên sân của Watford. Các cầu thủ chủ chốt trong tay Pep lúc này đều có phong độ rất cao. Aguero và De Jesus đã mang về tổng cộng 9 bàn cho Man City ở mùa giải này. Trong khi đó, David Silva và Kevin De Bruyne đều thi đấu năng nổ để hỗ trợ đắc lực cho cặp tiền đạo người Nam Mỹ. Có thể nói, Man City giờ chính là ứng viên hàng đầu cho ngôi vương Premier League. “Đội bóng này quá đặc biệt và luôn hướng về phía trước. Chỉ đứng thứ 2 sẽ là không đủ với họ”, câu bút thể thao Andy Dunn bình luận trên Sky Sports.

Điều quan trọng với Man City lúc này là họ cần duy trì được sự hưng phấn và ổn định về mặt phong độ. Mùa giải trước, Man City đã toàn thắng ở 6 trận đầu tiên của họ tại Premier League. Tuy nhiên Pep Guardiola đã không thể giúp đội chủ sân Etihad chạm tay vào chức vô địch, khi mà sau đó, Man City chệch choạc ở giai đoạn lượt về.

Sau một mùa bóng, Pep đã rút được kinh nghiệm và có những điều chỉnh về mặt nhân sự cũng như chiến thuật. Nếu Man City không đoạt danh hiệu, cựu HLV của Barca khó có thể bào chữa được cho thất bại của mình.

Sơn Tùng (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm