Man City: Chưa thể thành đại gia

18/09/2014 10:03 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Mặc dù đã đầu tư không ít tiền của trong TTCN mùa Hè vừa qua, nhưng Man City vẫn thất bại 0-1 trước Bayern Munich. Đội bóng chủ sân Etihad vẫn ở trình độ thấp hơn so với đối thủ của họ

Man City đã là nhà vô địch của Premier League. Thước đo bây giờ của họ là những CLB hàng đầu châu Âu như Real Madrid, Barca và Bayern Munich. Tuy nhiên mỗi khi Man City đối mặt với Bayern Munich, đội bóng của xứ Sương mù mới nhận ra đỉnh cao của Champions League là như thế nào. Man City đã học được rằng những đồng tiền bạc tỷ của ông chủ Ả Rập không thể bảo đảm chiến thắng cho họ trước những đối thủ hùng mạnh của châu Âu, những đội bóng đã quá quen thuộc với giải đấu Champions League.

Man City có thể mua mọi cầu thủ mà họ muốn. Tuy nhiên người hạ sát họ ở trận đấu vừa qua lại chính là cầu thủ mà họ bán đi: Jerome Boateng. Hậu vệ 26 tuổi này gia nhập Man City vào năm 2010 nhưng chỉ sau 1 năm, anh đã rời khỏi Etihad để trở về Đức thi đấu và đã giành được chức vô địch World Cup trong mùa Hè vừa qua. Cú dứt điểm ở phút 90 của Jerome cuối cùng đã hạ gục được thủ môn Joe Hart và đem về chiến thắng cho nhà ĐKVĐ Bundesliga.

Lần cuối cùng Bayern Munich gục ngã ở Champions League là trận thua 0-4 trước Real Madrid ở trận lượt về vòng bán kết mùa trước. Trận thua này đã khiến cho triết lý bóng đá của Pep Guardiola bị hoài nghi. Nhưng trong khi Real Madrid giành được chức vô địch Champions League, Bayern Munich đã cung cấp những cầu thủ nòng cốt giúp đội tuyển Đức vô địch World Cup 2014. Khi tái ngộ Man City, Bayern Munich dù bị ảnh hưởng bởi “virus FIFA” vẫn có thể tung ra Manuel Neuer, một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới hiện tại và những hảo thủ khác như Boateng, Philipp Lahm, Goetze và Thomas Mueller. Thậm chí dù một loạt ngôi sao như Franck Ribery, Bastian Schweinsteiger, Holger Badstuber, Thiago Alcantara và Javi Martnez không ra sân, Bayern Munich vẫn có thể khiến thủ môn Joe Hart phải làm việc vất vả.

Man City lại thất bại trước Bayern Munich

Bayern Munich luôn duy trì được khả năng biến những hậu vệ thành tiền vệ trung tâm. Ở trận đấu vừa qua, Pep Guardiola đưa những hậu vệ như David Alaba và Philipp Lahm lên đá ở hàng tiền vệ. Với việc có thể hoán đổi vị trí một cách tuyệt vời như vậy, Bayern Munich cho thấy họ đã mua về những cầu thủ phù hợp để tăng cường sức mạnh cho đội hình.

Trong trận đấu vừa qua, Bayern Munich đã sử dụng những tân binh như tiền đạo Lewandowski, tiền vệ Xabi Alonso và trung vệ Medhi Benatia. Cả ba được Bayern Munich mua về vào mùa Hè này để giải quyết những vấn đề của đội bóng. Tuy nhiên theo cựu HLV của Bayern Munich, Ottmar Hitzfeld thì vấn đề của Bayern Munich là họ có quá nhiều những cầu thủ có khả năng thay đổi trận đấu. “Mỗi cầu thủ có thể chấp nhận việc thỉnh thoảng ngồi ghế dự bị. Tuy nhiên tình hình có thể căng thẳng ở trong mùa giải khi một số cầu thủ bình phục chấn thương và quay trở lại thi đấu. Họ có thể phàn nàn về việc ngồi dự bị. Đây là nguy cơ của một sự sụp đổ”, Ottmar Hitzfeld phát biểu. Mặc dù vậy, những gì mà Ottmar Hitzfeld đề cập đến cũng chỉ ra chiều sâu đội hình của Bayern Munich bởi đội bóng này không thiếu những sự lựa chọn.

Man City cũng đang phải đối mặt với những vấn đề của mình là sự thiếu cân bằng và khả năng hòa nhập. Tuy nhiên họ hy vọng HLV Pellegrini sẽ giải quyết được vấn đề này. Nếu không, Man City sẽ chỉ là một tập hợp của những cầu thủ ngôi sao chứ không phải là một tập thể có chiều sâu.

Trước trận gặp Bayern Munich, trung vệ Vincent Kompany đã cảnh báo: “Mọi thứ cần phải hoàn hảo”. Tuy nhiên những gì cầu thủ người Bỉ nói lại là yêu cầu quá cao trước Bayern bởi đội bóng của HLV Pellegrini không thể sánh được với đối thủ về kinh nghiệm cũng như số lượng những cầu thủ tài năng.

Mặt khác, để “hoàn hoản” trước Bayern Munich, các cầu thủ của Man City phải thi đấu với phong độ về thể lực cao nhất. Họ cũng cần tinh thần tập thể và tham vọng chiến thắng trong giải đấu khó khăn nhất này. Bên cạnh đó, Man City còn cần cả sự khôn khéo để quản lý nguồn nhân lực khi vừa phải chinh chiến ở Champions League lẫn Premier League.

Với những đồng tiền của mình, ông chủ Sheikh Mansour có thể yêu cầu bất cứ thứ gì. Song người hâm mộ Man City hiểu được thực tế là nhà vô địch của nước Anh vẫn chưa thể là kẻ chiến thắng ở Champions League.

Sơn Tùng
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm