Man City chờ khác biệt từ Pep Guardiola để vô địch châu Âu

31/05/2016 20:16 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Dù không thể có mặt ở trận chung kết Champions League, Man City mùa này đã có dấu hiệu đi đúng hướng tại đấu trường châu lục, và Pep Guardiola chắc chắn sẽ phải biết mình cần làm gì trong mùa giải tới.

Nhiều người chắc chắn muốn quên đi thật nhanh triều đại Manuel Pellegrini để hướng tới hy vọng cùng Guardiola. Nhưng cần phải nhớ rằng vị HLV người Chile và các học trò đã ở rất gần ngưỡng cửa được dự trận chung kết trên đất Milan.

Vào bán kết là chưa đủ

Việc lọt vào bán kết Champions League lần đầu tiên trong lịch sử quả là một bước tiến to lớn của Man City, nhưng thất bại trước Real Madrid đã che mờ thành quả ấy. Vào thời điểm ấy, màn trình diễn tệ hại trên đất Tây Ban Nha của thầy trò Pellegrini khiến một số cổ động viên tỏ ra ngao ngán về việc họ quá ưu tiên cho đấu trường mà nhiều người không quá kỳ vọng và vì thế lại ném đi cơ hội ở Premier League và Cúp FA.

Những lời chỉ trích của các cổ động viên Man City phần nào khá cay nghiệt, khi Man City đã cố gắng để có thể đánh bại Real Madrid. Hành trình của đội chủ sân Etihad rõ ràng là thành tích tốt nhất trong số các đội bóng Anh ở đấu trường châu Âu mùa này. Nhưng đối thủ đã đánh bại Man City, Real Madrid, lại đang được tận hưởng niềm vui của nhà tân vô địch sân chơi danh giá nhất châu lục sau hơn 120 phút tại sân San Siro.

Điều thú vị ở chỗ, chiến thuật chính là nhân tố tạo nên sự khác biệt. Man City đã sử dụng chiến thuật hợp lý để đánh bại Dynamo Kiev ở vòng 1/8, rồi vượt qua đối thủ sừng sỏ PSG tại vòng tứ kết, trước khi Real Madrid, với chiến thuật khôn ngoan hơn, đã loại họ ở bán kết.

Chờ đợi khác biệt từ Guardiola

Pep đã nhìn thấy rõ ràng thứ bóng đá hấp dẫn của mình không phải lúc nào cũng đi kèm với vinh quang, cụ thể là chức vô địch Champions League. Việc Bayern Munich dừng lại ở vòng bán kết trong ba mùa giải liên tiếp tại đấu trường châu lục là thất bại, song ban lãnh đạo đội bóng tỏ ra hài lòng với những nỗ lực của vị HLV người Tây Ban Nha.

Tất nhiên, điều này không có nghĩa Guardiola chẳng hề biết cách đưa một đội bóng lên đỉnh vinh quang Champions League. Các chức vô địch của Barcelona vào năm 2009 và 2011 là những ví dụ sinh động.

Điều khác biệt ở chỗ, Barcelona và Bayern Munich đều là những đội bóng đã có thành tích và chỗ đứng tại sân chơi châu lục trong nhiều năm. Trong khi đó, Man City chỉ bắt đầu có những đổi thay từ kỷ nguyên của Sheikh Mansour. Họ tham dự đấu trường Champions League đều đặn, và bắt đầu biết cách vượt qua vòng bảng khi Pellegrini đến với sân Etihad. Trong mùa cuối cùng, vị HLV người Chile đã đưa Man City đi xa nhất có thể, sau hai mùa liên tiếp chỉ dừng lại ở vòng 1/8.

Pep, một chuyên gia về thứ bóng đá kỹ thuật, sẽ được chào đón tại Man City mùa tới. Man City đang đặt trọn niềm tin vào ông rằng họ đang hướng tới một bước tiến mạnh mẽ hơn ở giai đoạn đấu loại trực tiếp trong những mùa giải sắp tới. Ít nhất, Guardiola cũng phải làm được như những gì Pellegrini để lại ở mùa cuối cùng, chưa kể tham vọng vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử, sau khi Man City đã thỏa mãn với những vinh quang tại sân chơi quốc nội.

Vô địch Premier League vẫn là một niềm tự hào, nhưng nó không phải là điều gì đó quá to tát nữa. Giờ thì Man City phải nghĩ đến Champions League.

3 Ba mùa giải dẫn dắt Bayern Munich, Guardiola chỉ giúp đội chủ sân Allianz Arena ba lần lọt vào bán kết Champions League.

1 Mùa này là lần đầu tiên trong lịch sử, Man City giành quyền lọt vào vòng bán kết Champions League.

2 Guardiola đã từng hai lần đăng quang trên cương vị HLV Barcelona, vào các năm 2009 và 2011.

Pellegrini chê Man City thiếu sáng tạo

Mới đây, Manuel Pellegrini, người đã rời khỏi Man City sau ba năm làm việc, đã chỉ ra việc những cầu thủ sáng tạo như Samir Nasri hay David Silva phải vật lộn thường xuyên với chấn thương là nguyên nhân khiến đội chủ sân Etihad sa sút mùa này. Phát biểu trên trang Guardian, Pellegrini cho biết: “Những gì tôi muốn là lấy bóng thật gần vòng cấm càng tốt, và khi có bóng thì phải biết triển khai. Chúng tôi không thể làm được điều đó mùa này vì không có đủ 20 người ở tình trạng tốt nhất. Silva không hoàn toàn khỏe mạnh trong suốt cả mùa, và Nasri cũng tương tự như thế. Yaya Toure cũng không trải qua một năm như ý. Vậy điều gì đã xảy ra? Chúng tôi thay đổi phong cách chơi, và vì thế tôi cũng thay đổi”.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm