Man City bán 13% cổ phần cho nhà đầu tư Trung Quốc, thu về 265 triệu bảng

01/12/2015 21:15 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Những ông chủ Manchester City đã bán 13% cổ phần công ty mẹ của CLB cho các nhà đầu tư Trung Quốc, thu về 265 triệu bảng.

City Football Group (CFG), công ty mẹ của đội bóng đang dẫn đầu Premier League, đã bán số cổ phần nói trên cho tập đoàn có vốn nhà nước của Trung Quốc CMC (China Media Capital) và công ty đầu tư CITIC Capital.

Khoản đầu tư giá trị 265 triệu bảng, dù còn phải đợi thông qua thủ tục, được nhất trí sau 6 tháng đàm phán nhằm mở rộng việc làm ăn của CFG trong bóng đá Trung Quốc. Điều khó tin là Sheik Mansour ban đầu đã trả khoảng 265 triệu bảng để sở hữu trọn vẹn Man City vào năm 2009, nhưng giờ đây lại bán 13% cổ phần gần bằng giá đó.

Khoản đầu tư khổng lồ này giúp Man City tiến sát kình địch Manchester United về mức định giá. Theo đó, Man City sẽ có giá trị khoảng 3 tỉ đô-la Mỹ, so với mức 3,05 tỉ đô-la Mỹ của Man United theo giá trị giao dịch cổ phiếu của đội chủ sân Old Trafford trên thị trường chứng khoán New York.

Trong thỏa thuận này, CFG đã phát hành thêm cổ phiếu ngoài những cổ phần do Abu Dhabi United Group (ADUG) đang nắm giữ. ADUG là công ty đầu tư và bất động sản cá nhân của Sheik Mansour, thuộc gia đình hoàng gia Abu Dhabi.

Trước khoản đầu tư, ADUG là cổ đông duy nhất của CFG, hãng sơ hữu các CLB Manchester City, New York City, Melbourne City và là cổ đông thiểu số ở Yokohama F. Marinos.


Ông Ruigang, Chủ tịch CMC

Chủ tịch CMC Li Ruigang sẽ đại diện cho tập đoàn này trở thành thành viên thứ 7 trong hội đồng quản trị CFG.

Khaldoon Al Mubarak, chủ tịch CFG, nói: “Bóng đá là môn thể thao được yêu mến, chơi và xem nhiều nhất trên thế giới và ở Trung Quốc, nơi với tiềm năng phát triển tuyệt vời. Chúng tôi vì thế đã nỗ lực để tìm được những đối tác thích hợp và đạt tới một thỏa thuận hợp lý để tận dụng tiềm năng khó tin ở Trung Quốc, cả cho CFG và cho bóng đá nói chung”.

Ông Li Ruigang thì nói: “Với mô hình kinh doanh độc nhất vô nhị và cực kỳ thành công, CFG, mà chúng tôi biết rất rõ, đại diện cho một cách tiếp cận khác về hệ thống để xây dựng một nền tảng toàn cầu về công nghệ bóng đá, đào tạo cầu thủ, các chương trình đào tạo trẻ và các đối tác thương mại sẽ rất có lợi cho Trung Quốc ở nhiều mức độ. Chúng tôi và đối tác CITIC Capital coi đây là một cơ hội lớn để đóng góp nhiều hơn trong việc đưa bóng đá Trung Quốc hội nhập vào ngôi nhà toàn cầu”.


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ghé thăm Man City hồi cuối tháng 10/2015


Bức ảnh selfie nổi tiếng của Sergio Aguero với ông Tập (trái) và Thủ tướng Anh David Cameron (phải)

Tin tức này được loan đi một tháng sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thành phố Manchester và sân bóng thượng hạng của Man City nhân một chuyến thăm chính thức tới Anh hồi tháng 10. Trong chuyến thăm, ngôi sao bóng đá người Trung Quốc từng khoác áo Man City Sun Jihai (Tôn Kế Hải) đã được đưa vào phòng truyền thống của CLB. Tôn đã đá 130 trận cho Man City giai đoạn 2002-2008 và trở thành cầu thủ Trung Quốc đầu tiên ghi bàn ở Premier League. Mới đây anh cũng được Man City chọn làm đại sứ của CLB ở Trung Quốc.

Chủ tịch Man City Khaldoon Al Mubarak nói: “Được đón Chủ tịch Tập ở đây là một vinh dự lớn với Man City. Chúng tôi đã tiếp đón cả ngài chủ tịch và Thủ tướng (Anh) David Cameron. Cũng thật tuyệt vời được nhớ lại những đóng góp của Sun Jihai cho cả Manchester và bóng đá Anh nói chung, điều đã được ghi nhân ở Bảo tàng bóng đá quốc gia”.

CFG là gì?

CFG là một công ty quản lý quỹ được thành lập năm 2014 chịu trách nhiệm cho mạng lưới các CLB của những ông chủ A-rập, bao gồm Manchester City, New York City, Melbourne City và Yokohama F. Marinos. Công ty mẹ của CFG, có doanh thu hơn 300 triệu bảng năm ngoái, là Abu Dhabi United Group (ADUG). Giám đốc điều hành của Man City Ferran Soriano và Chủ tịch CLB Khaldoon Al Mubarak là những người điều hành công việc hàng ngày ở CFG. Dưới sự lãnh đạo của Sheik Mansour, Man City đã giành Cúp FA, League Cup, 2 Premier League và Community Shield.

Những CLB được định giá cao nhất thế giới và chủ sở hữu (tỉ bảng Anh)

1. Real Madrid, CĐV (2,161)

2. Barcelona, CĐV, (2,095)

3. Manchester United, nhà Glazer, (2,056)

4. Manchester City, Sheikh Mansour và China Media Capital, (1,987)

5. Bayern Munich, CĐV (75%), Adidas (8,3%), Audi (8,3%) và Allianz (8,3%), (1,555)

6. Chelsea, Roman Abramovich, (0,907)

7. Arsenal, Stan Kroenke (66,76%), Alisher Usmanov và Farhad Moshiri (29,25%), (0,865)

8. Liverpool, Fenway Sports Group, (0,650)

9. Juventus, gia đình Agnelli (63,77%), Libyan-Arab Foreign Investment Co. (7,5%), các cổ đông khác (32,5%), (0,554)

10. AC Milan, Silvio Berlusconi (99,93%) và các cổ đông khác (0,07%), (0,513)

Những nhà đầu tư là ai?

China Media Capital là công ty có vốn nhà nước do Li Ruigang sáng lập. Trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông Tập Cận Bình tới Anh, ông và hoàng tử William đã chứng kiến Li Ruigang ký hợp đồng với một tập đoàn Anh xây dựng công viên giải trí theo chủ đề Lego ở Thượng Hải. Ông Li Ruigang cũng tháp tùng ông Tập trong chuyến thăm Mỹ mới rồi, khi CMC công bố các thỏa thuận với Warner Brothers trong việc sản xuất và phân phối phim ảnh.

Năm ngoái, công ty của ông Li Ruigang đã bỏ 1,3 tỉ đô-la Mỹ để giành quyền truyền hình trực tiếp giải vô địch quốc gia Trung Quốc trong 5 năm tới. Năm 2014, Jack Ma (Mã Vân), Chủ tịch của Alibaba, từng mua lại một nửa Guangzhou Evergrande, đội ĐKVĐ Champions League châu Á.


Trần Trọng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm