Lukaku chưa ghi bàn cho Man United? Không sao cả!!!

17/07/2017 13:13 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Romelu Lukaku chưa thể mở tài khoản trong trận đấu đầu tiên cho Man United, nhưng điều ấy thật ra không phải vấn đề gì đó quá to tát. Vẫn còn rất nhiều cơ hội cho tuyển thủ người Bỉ chứng tỏ giá trị của mình.

1. Khi hiệp 2 trận giao hữu giữa Man United và LA Galaxy chuẩn bị bắt đầu, những ống kính truyền hình đều hướng sự chú ý vào Romelu Lukaku, bản hợp đồng đắt giá nhất của Man United tính đến thời điểm này. Tất cả đều kỳ vọng Lukaku sẽ đặt dấu ấn ngay trong trận đầu tiên khoác áo đội chủ sân Old Trafford.

Thật tiếc, tuyển thủ người Bỉ không thể chuyển hóa cơ hội từ đường chuyền của Paul Pogba. Pha dứt điểm của anh không chiến thắng được thủ thành Rowe của LA Galaxy. Phần nào đó, có thể nhắc đến việc Lukaku đã chạy chỗ thông minh, tạo khoảng trống cho Martial để tuyển thủ người Pháp ghi bàn thắng thứ 5 cho Man United sau đường chuyền của Fosu-Mensah.

Mourinho: ‘Lukaku tịt ngòi nhưng chơi hay hơn khối người ghi bàn’

Mourinho: ‘Lukaku tịt ngòi nhưng chơi hay hơn khối người ghi bàn’

HLV Jose Mourinho đã bảo vệ Romelu Lukaku sau khi anh có màn ra mắt không mấy thành công trong trận đấu với LA Galaxy. Và sự bảo vệ ấy khiến không ít cầu thủ Man United phải... giật mình.

Nhưng những người yêu mến Man United kỳ vọng cho Lukaku nhiều hơn thế. Họ muốn anh sớm chứng tỏ giá trị của mình, khi đội chủ sân Old Trafford đã phải vất vả trong việc đánh bại Chelsea nhằm chiêu mộ Romelu Lukaku từ Everton với mức giá 75 triệu bảng, và nếu tính thêm phụ phí phát sinh sẽ là 90 triệu bảng, vượt qua cả thương vụ Paul Pogba cách đây một năm.

2. Kỳ vọng ấy là điều dễ hiểu, nhưng 45 phút hiện diện trong trận giao hữu đầu tiên là không đủ để đánh giá về Lukaku. Tuyển thủ người Bỉ vào sân sau khi Man United ghi được 3 bàn trong hiệp một, khiến cho áp lực dành cho anh giảm đi đáng kể. Sự thoải mái tâm lý không khiến Lukaku phải bộc lộ hết năng lực của mình, nhất là khi gặp phải một đối thủ dưới cơ như LA Galaxy.

Hơn thế, đây mới là cơ hội đầu tiên để Romelu Lukaku làm quen với cách vận hành lối chơi của Man United, một hệ thống hoàn toàn khác so với Everton. Ở Everton, tuyển thủ người Bỉ gần như phải gánh cả đội, bởi hàng tiền vệ nửa xanh vùng Merseyside không có nhiều cầu thủ chất lượng.

Man United, với rất nhiều ngôi sao trên hàng công, sẽ buộc Lukaku phải học cách phối hợp, hiểu ý các đồng đội quanh mình, đồng thời phải đóng góp nhiều hơn vào lối chơi chung của toàn đội. Đó chính là mặt hạn chế của Lukaku khi còn khoác áo Everton. HLV Koeman từng không hài lòng với màn trình diễn của tiền đạo này trong trận gặp Chelsea hồi tháng 11 năm ngoái, khi anh chỉ tung ra 24 pha tăng tốc, thua rất xa so với con số 77 của Diego Costa.

3. Tài năng của Romelu Lukaku có thể được kiểm chứng rõ ràng hơn khi Man United bước vào các trận đấu tại International Champions Cup, với những đối thủ xứng tầm như Man City, Real Madrid hay Barcelona.

Nhưng nếu Lukaku tiếp tục không ghi bàn, hoặc thi đấu dưới kỳ vọng, những chỉ trích dành cho anh có phải là hợp lý? Rất khó, bởi đó cũng chỉ là những trận giao hữu, và Mourinho hoàn toàn có thể đưa ra những thử nghiệm khác nhau cho mùa giải mới. Những thử nghiệm ấy chưa chắc đã tạo điều kiện tốt nhất để Lukaku tỏa sáng.

Bản chất của những trận giao hữu trước mùa giải là để tích lũy, thử nghiệm nhằm chuẩn bị cho các trận đấu chính thức khi mùa bóng mới bắt đầu vào tháng tới. Bản thân Romelu Lukaku mùa trước thậm chí còn không ghi nổi bàn nào cho Everton trong 8 trận giao hữu đầu mùa, nhưng vẫn ghi được 25 bàn trong 37 trận ở Premier League.

Chuyện Lukaku chưa ghi bàn ngay trong trận đầu tiên ở Man United thật ra cũng chẳng đáng phải ầm ỹ làm gì cả.

Màn ra mắt chưa hoàn hảo của Lindelof

Cùng với Romelu Lukaku, tân binh Victor Lindelof cũng là cái tên được chờ đợi trong trận giao hữu với LA Galaxy hôm Chủ Nhật vừa rồi. Tuy vậy, thẳng thắn mà nói tuyển thủ người Thụy Điển chưa có màn trình diễn như ý. Dấu ấn của anh chỉ là một pha cứu thua trông thấy khi được tung vào sân ở hiệp 2, nhưng Lindelof lại mắc lỗi ở bàn thua đầu tiên của Man United. Đó là tình huống anh bị hố sau cú đỡ bóng của Giovani dos Santos, tạo điều kiện cho cầu thủ này mang về bàn gỡ cho LA Galaxy.

Nhiều người kỳ vọng Lindelof và Bailly có thể là bộ đôi trung vệ hàng đầu của Man United ở mùa giải này. Tuy vậy, Lindelof có lẽ sẽ cần thêm những trận đấu giao hữu nữa để làm quen với cách chơi bóng tại sân Old Trafford. Trung vệ 22 tuổi này vẫn được đánh giá cao, và nếu anh tìm lại được phong độ vốn có, một suất đá chính không phải điều gì đó quá khó khăn với Lindelof.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm