Louis van Gaal: 'Tôi hy vọng Man United sẽ gặp lại Barcelona ở Champions League'

28/07/2015 22:07 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sau chiến thắng 3-1 của Man United trước Barcelona ở International Champions Cup, HLV Louis van Gaal đã chia sẻ trên trang Telegraph quan điểm của mình về tham vọng của đội chủ sân Old Trafford trong mùa giải này.

Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

Chúng tôi mới chỉ cân bằng hơn

* Ông từng nói rằng Man United đã được cải tổ ở mùa trước. Vậy bây giờ có phải là lúc để hoàn thiện đội bóng không?

- Chúng tôi mới chỉ cân bằng hơn trong đội hình. Mỗi vị trí bây giờ đang có hai sự lựa chọn. Những gì tôi nói trong nhiều buổi họp báo mùa trước là đôi lúc Man United phải sử dụng những cầu thủ trái với vị trí sở trường của họ. Dù đã tạo được sự cân bằng, nhưng quá trình chuẩn bị không khác mấy mùa trước. Dĩ nhiên các cầu thủ đã làm việc với chúng tôi trong một năm, còn tôi và các trợ lý quen dần với triết lý bóng đá. Giờ là lúc chúng tôi thực hiện triết lý ấy với những tân binh.

* Vẫn còn một khoảng cách lớn giữa Man United và Chelsea, đặc biệt ở cuối mùa trước. Liệu ông có đủ khả năng để thu hẹp nó?

- Khoảng cách chỉ là hệ quả của việc chúng tôi khởi đầu tệ hại, bởi sau khoảng thời gian ấy bạn sẽ thấy ngạc nhiên.

* Vậy bây giờ ông đã chuẩn bị cho một khởi đầu tốt hơn?

- Tôi chưa thể khẳng định, nhưng mỗi ngày tôi luôn nói với các học trò rằng trận mở màn với Tottenham có ý nghĩa quan trọng nhất. Các cầu thủ đá như thế nào trước Barcelona quan trọng hơn kết quả trận đấu. Chiến thắng là điều tốt, nhưng để vô địch Premier League chúng tôi cũng cần may mắn.

* Liệu ông có thể đạt được những gì mình muốn ở Man United trong ba năm?

- Tôi hy vọng mình sẽ kết thúc sự nghiệp huấn luyện của mình với chức vô địch Premier League, vì đó cũng là mục tiêu của Man United. Mục tiêu của cá nhân tôi là sẽ trở thành HLV vô địch ở 4 giải VĐQG khác nhau, cũng là những giải đấu tốt nhất châu Âu.

* Cơ hội thực tế để vô địch mùa này như thế nào?

- Man United chỉ mua những cầu thủ có thể giúp ích cho mục tiêu của đội bóng. Như trường hợp của Depay là một cầu thủ tài năng, có lẽ là gương mặt sáng nhất ở độ tuổi của cậu ta. Điều này được thừa nhận bởi giới truyền thông cũng như các HLV ở kỳ World Cup vừa rồi.

Còn Darmian, cậu ấy đến từ một đội bóng nhỏ (Torino) nhưng từng có thời gian khoác áo Milan. Tôi nghĩ Darmian cùng Bastian Schweinsteiger sẽ đóng góp đáng kể cho Man United. Schneiderlin cần phải chứng tỏ nhiều hơn, nhưng tôi tin ở cậu ta.

Rooney cần phải đá trung phong

* Vì sao ông lại Van Persie ra đi?

- Mỗi quyết định đều phải trải qua một quá trình. Van Persie là cầu thủ mà tôi từng ưa thích, điều ấy đúng. Nhưng rồi bạn cũng sẽ phải đánh giá vào cuối mùa xem ai đóng góp tích cực đáng kể vào vị trí thứ tư của Man United, ai đóng góp chút ít cũng như những người chẳng đóng góp gì cả.

* Có phải ông từng nghĩ mùa này không có chỗ cho Van Persie?

- Cần phải nhắc đến Wayne Rooney. Mọi người từng nói suốt cả mùa giải rằng Rooney cần phải đá trung phong.

* Nếu Rooney chấn thương, ai ghi bàn cho Man United?

- Có thể là Januzaj, Javier Hernandez hoặc tôi sẽ mua thêm một chân sút nữa.

* Rooney sẽ ghi bàn đều đặn như Aguero hay Costa chứ?

- Rooney nói rằng anh muốn ghi tối thiểu 25 bàn. Mùa trước chân sút tốt nhất của đội (tức chính là cậu ấy) ghi được 12 bàn, còn Van Persie có 10 bàn.

* Nói thế tức là ông cần một chân sút ghi 25 bàn để vô địch Premier League?

- Không chỉ Rooney, các cầu thủ khác cũng phải lập công đồng thời chúng tôi để thủng lưới càng ít càng tốt.

* Một số người cho rằng Januzaj chỉ đá tốt ở vai trò chạy cánh. Liệu ông có nghĩ rằng cầu thủ này có thể đá trung phong?

- Tôi từng trao cho cậu ấy cơ hội ở vị trí này. Bạn cần phải kiểm chứng xem cậu ấy có thể chơi tốt ở vị trí đó hay không. Januzaj có những phẩm chất phù hợp cho một tiền đạo và cậu ta đã cho thấy điều đó trong trận gặp Barcelona.

“Khó có cửa trở lại cho CR7”

* Man United bây giờ mang dấu ấn Van Gaal?

- Không hẳn vậy. Chúng tôi vẫn đang đi tìm sự cân bằng, đặc biệt là tính sáng tạo. Như Chelsea chẳng hạn, họ có Hazard, Willian và Oscar, quá nhiều cầu thủ sáng tạo. Bạn cần tính sáng tạo để phá vỡ những đội bóng chơi theo kiểu dựng xe bus trước khung thành.


* Mourinho, trò cũ của ông, tỏ ra không đồng ý với suy nghĩ của ông về Chelsea?

- Đúng, đó là một chiêu trò khiêu khích. Người chiến thắng luôn đúng. Dễ dàng để nói điều đó sau trận đấu.

* Liệu ông còn giữ mối quan hệ tốt với Mourinho?

- Sau trận đấu tôi đọc được thông tin cho rằng mình đã uống một ly vang. Nhưng tôi chỉ thích làm điều đó với Tony Pulis, HLV của West Brom, một người khá tử tế.

* Ông tận hưởng ra sao với cương vị HLV Man United?

- Điều đầu tiên với một HLV là luôn muốn ban lãnh đạo ủng hộ mình. Đó là điều quan trọng nhất. Ở Man United, điều ấy thật khó có thể tưởng tượng được. Rồi đến sự ủng hộ của các cổ động viên. Chúng tôi phải đối mặt với một thách thức lớn, và tôi biết thật không dễ dàng gì. Các cầu thủ cũng hiểu rõ điều đó.

Hôm thứ Bảy vừa qua, chúng tôi đã chơi tốt trước Barcelona, một đối thủ mạnh dù không có Neymar và Messi. Chúng tôi biết rõ đây mới chỉ là giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải, chưa thể nói được nhiều điều. Chúng tôi cần phải cho thấy mình sẵn sàng đối đầu với họ. Tôi hy vọng sẽ gặp lại Barcelona ở Champions League.

* Một cầu thủ như thế nào được coi là thành công, trong con mắt của ông?

- Cậu ta phải biết được những gì mình đang làm, cả ở cương vị cá nhân lẫn tư cách thành viên trong một đội bóng. Khi cậu ta là cầu thủ trong đội hình của tôi, cậu ta không chỉ phải biết nhiệm vụ ở vị trí mình đảm nhận, mà còn nhiệm vụ của những vị trí khác để có thể giúp đỡ các đồng đội xung quanh mình. Điều đó sẽ giúp ích cho đội bóng.

Đó là lý do vì sao cậu ta phải cải thiện nhãn quan chiến thuật, không chỉ ở vị trí mình đảm nhận mà còn phải biết được những gì đội bóng cần. Khi bạn xem Barcelona chơi bóng, khả năng gây áp lực cũng như mong muốn điểm đến của các đường chuyền là thứ rất đáng để chờ đợi.

* Ông từng muốn có một cầu thủ sáng tạo, vậy liệu có cơ hội nào để Cristiano Ronaldo trở lại Man United?

- Cậu ta có thể trở lại, nhưng khả năng này không dễ dàng gì.

* Các cổ động viên Man United chắc chắn sẽ yêu mến cậu ấy chứ?

- Dĩ nhiên. Nhưng tại sao lại nghĩ đến điều đó nhỉ? Có lẽ là vì một số người nghĩ về Man United, Cristiano Ronaldo cũng như số tiền Man United có thể chi tiêu.

“Tôi vẫn có thời gian ngoài bóng đá”

* HLV Wenger từng nói rằng Man United đang tìm kiếm danh hiệu bằng tiền bạc...

- Tôi không muốn nói chuyện về các HLV khác

* Theo ông, đâu là yếu tố quan trọng để vô địch Premier League?

- Phải chiến đấu tới cùng cho chức vô địch.

* Nhìn lại mùa đầu tiên quay lại dẫn dắt một CLB, ông có nhận ra nỗi nhớ nào trong mình không?

- Tôi thích giao tiếp và làm việc với các cầu thủ trẻ. Khi ở ĐTQG, tôi chỉ làm điều đó 8 lần một năm và đó là sự khác biệt. Dù sao thành công cùng đội tuyển Hà Lan cũng rất tuyệt vời. Tôi luôn đặt ra những thách thức cho bản thân. 6 tháng trước thềm World Cup 2014, tôi từng nói đến mong muốn trở lại dẫn dắt CLB.

* Liệu ông sẽ ra đi trong 2 năm nếu không đạt được mục tiêu của bản thân?

- Đúng vậy.

* Nếu Man United đề nghị hợp đồng mới với ông?

- Bạn không thể biết trước. Tôi từng nói với vợ rằng sẽ chia tay nghiệp huấn luyện sau 55 tuổi. Thế rồi tôi vẫn đang làm việc và sắp sửa đón sinh nhật lần thứ 64.

* Công việc có phải là thứ thần dược của ông?

- Tôi từng tạm rời xa nó khi vừa cho mình hai kỳ nghỉ phép, dù không diễn ra trong cùng một năm. Tôi có một nơi sinh sống cho riêng mình ở Bồ Đào Nha, nên vẫn có thể làm những thứ ngoài bóng đá.

* Việc Man United ủng hộ ông có phải là thứ sức ép vô hình?

- Không. Tôi có đọc báo thấy mọi người bảo Man United bây giờ là Van Gaal United, nhưng thực tình không phải như vậy.

5 – Man United là CLB thứ 5 trong sự nghiệp làm HLV của Van Gaal. Trước đó ông từng dẫn dắt AZ, Barcelona (đều 2 giai đoạn), Ajax và Bayern Munich.

3 – Trước khi dẫn dắt Man United, Van Gaal trải qua 3 năm không làm việc ở CLB (2011-2014), sau khi bị Bayern Munich sa thải.

4 – Nếu vô địch Premier League mùa này, Van Gaal sẽ lập thành tích vô địch quốc gia ở 4 nước khác nhau (Anh, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha).


Đức Hùng (theo Telegraph)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm