Loic Remy: Đến lúc chứng tỏ mình ở trời Âu

21/10/2014 14:23 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trong hoàn cảnh Diego Costa phải nghỉ thi đấu vì chấn thương gân khoeo, còn Didier Drogba mới trở lại sau chấn thương, sự kỳ vọng nơi hàng công Chelsea sẽ được đặt lên vai Loic Remy.

Tiền đạo người Pháp đến với sân Stamford Bridge chỉ ít ngày trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè khép lại. Phong độ quá ấn tượng của Diego Costa, với 9 bàn thắng ghi được ở Premier League tính đến thời điểm này, khiến cho Remy chỉ có vỏn vẹn 5 lần ra sân (3 lần đá chính). Bản thân thành tích ghi bàn của tiền đạo người Pháp là không mấy ấn tượng, với chỉ vỏn vẹn 1 bàn thắng trong trận đấu ra mắt màu áo mới, chiến thắng 4-2 trước Swansea. Nó quá khác so với con số 14 bàn thắng ghi được trong màu áo Newcastle mùa trước.

Việc Diego Costa chấn thương là cơ hội tốt để Remy chiếm lấy vị trí đá chính trên hàng công Chelsea. Thực ra trong trận gặp Schalke ở lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League, tiền đạo người Tây Ban Nha cũng không đá chính do HLV Mourinho tuyên bố rằng Costa không thể cày ải 3 trận trong 1 tuần. Lúc ấy, chiến lược gia người Bồ Đào Nha lại chọn lão tướng Didier Drogba làm phương án thay thế. Đáng tiếc là trong trận đấu đó chân sút người Bờ Biển Ngà không còn là chính mình, khi dấu ấn tuổi tác được thể hiện rõ trong những bước chạy nặng nề cùng các pha bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. Remy chỉ vào sân trong khoảng hơn 10 phút cuối và thật khó để kỳ vọng anh làm được điều gì đặc biệt.

Ở trận đấu với Crystal Palace vừa qua, không phải ngẫu nhiên mà Mourinho lại cho Loic Remy đá chính ngay từ đầu. Dù không thể ghi được bàn thắng, nhưng tiền đạo người Pháp đã hoàn tất vai trò của một chim mồi thu hút đối phương để tạo khoảng trống cho tuyến dưới.

Bản thân Champions League cũng là sân chơi mà Loic Remy khao khát từ lâu. Mong muốn này là nguyên nhân khiến cho tuyển thủ người Pháp tuyên bố không ở lại Newcastle sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn từ QPR. Như phát biểu của anh trong ngày ra mắt Chelsea: “Thành thực mà nói, tôi muốn được chơi ở Champions League mùa này. Đó là một trong những động lực giúp tôi tới đây. Tôi biết rằng Chelsea có thể vô địch Champions League mùa này khi đội bóng này sở hữu những cầu thủ chất lượng trong đội hình. Mục tiêu đầu tiên của tôi khi đến đây là giành những danh hiệu”.

Vấn đề lớn nhất của Remy là kinh nghiệm thi đấu ở sân chơi Champions League còn hạn chế, dù anh đã ra sân khá nhiều lần trong màu áo đội tuyển Pháp. Trận đấu với một đối thủ dưới cơ như Maribor vì thế sẽ là cơ hội để tiền đạo này vừa tích lũy kinh nghiệm vừa chứng tỏ mình. Khi Diego Costa trở lại, rất có thể Remy sẽ phải trở lại băng ghế dự bị.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm