Lộ diện mục tiêu chuyển nhượng số 1 của Benitez ở Chelsea

24/11/2012 08:56 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Báo chí Anh cho biết Chelsea coi chân sút sắp hết hợp đồng với Arsenal Theo Walcott là mục tiêu chuyển nhượng số 1 của họ khi TTCN mùa Đông mở cửa tháng 1/2013



Tiền đạo Theo Walcott

Vấn đề hợp đồng của Walcott với Arsenal vẫn chưa có tiến triển gì. Đến cuối mùa này là anh không còn ràng buộc gì với “Pháo thủ”. Arsenal có vẻ không mặn mà trong việc giữ chân tiền đạo cánh 23 tuổi của họ. Nếu thế, Wenger cần bán Walcott ngay tháng 1/2013 để kiếm ít tiền bởi nếu ông không làm điều đó thì từ ngày 1/2/2013, Chelsea có thể đơn phương thương lượng với người đại diện của Walcott mà không cần quan tâm tới phản ứng của Arsenal.

Như thế, đội bóng chủ sân Emirates chắc chắn sẽ mất không chân sút này. Wenger đã chọn Walcott đá chính trong hai trận gần nhất của Arsenal ở Premier League nhưng điều đó không có nghĩa là anh đã chắc chắn được trọng dụng trở lại.  Walcott đã nhiều lần nhấn mạnh mong muốn của anh là đóng vai trò quan trọng trên hàng công của Arsenal. Điều đó có nghĩa là anh muốn không chỉ ra sân mà còn phải đá chính thường xuyên để cảm thấy mình là một trụ cột của đội bóng.

Một vấn đề khác là Walcott muốn nhận lương hơn 100 nghìn bảng/tuần nhưng Arsenal không sẵn sàng đáp ứng vì làm thế sẽ phá vỡ cấu trúc lương của đội bóng này. Đấy lại là điều mà Chelsea hoàn toàn có thể thỏa mãn. Ở Stamford Bridge, tân HLV Benitez vừa tiếp quản ghế nóng từ Di Matteo và ông đối mặt ngay với vấn đề khan hiếm lựa chọn trên hàng công của “The Blues”.

Chelsea gần như chỉ biết dựa vào Torres nhưng bản thân Torres phong độ không tốt. Benitez đơn giản là muốn có thêm lựa chọn cho tuyến đầu của Chelsea và Walcott là một phương án được tính tới.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm