Lampard: 'Nếu không sút tung lưới Chelsea, tôi không phải là cầu thủ chuyên nghiệp'

22/09/2014 07:24 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Anh đã không ăn mừng bàn thắng của mình như thường lệ, thậm chí còn có phần ngỡ ngàng sau khi sút tung lưới đối phương. Lý do: nạn nhân của Lampar lần này chính là Chelsea, đội bóng mà anh từng gắn bó suốt 13 năm.

Phút 78 của trận đại chiến, những tràng vỗ tay rộn vang trên sân Etihad khi HLV Manuel Pellegrini quyết định tung Frank Lampard vào thay Kolarov. Những tiếng pháo tay từ cả hai phía: Man City, với niềm tin vào thứ vũ khi bí mật của Pellegrini và Chelsea với sự tri ân dành cho anh sau 13 năm gắn bó với rất nhiều kỷ niệm.


Lampard là người hùng với bàn gỡ hòa cho Chelsea

Và chính Lampard đã là người ghi bàn gỡ hòa với một pha xâm nhập để đón đường chuyên từ James Milner và ra chân cực nhanh ở phút 85, trong nỗ lực bay người đến tuyệt vọng để cứu bóng của người đồng dội cũ John Terry. Bàn thắng ấy đã chấm dứt chuỗi 4 trận hoàn thắng của Chelsea, đã khiến cuộc đua vô địch Premier League hấp dẫn hơn.


Anh không ăn mừng sau bàn thắng ấy

Anh đã không ăn mừng sau bàn thắng ấy, giống như nhiều ngôi sao lớn khác từng làm khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. Lampard thừa nhận anh đã gần như không nói lên lời sau bàn thắng ấy. “ Đó là một tình huống khó xử. Tôi sẽ bị coi là không chuyên nghiệp nếu từ chối vào sân và làm công việc của mình. Thật khó khăn đối với một người đã có 13 năm tuyệt vời cùng các CĐV Chelsea. Dĩ nhiên tôi đã làm hài lòng đội bóng mình đang khoác áo với một kết quả hòa. Nhưng quả thật, tôi gần như không nói lên lời”.


Anh bảo rằng mình không ngờ rằng mình lại vào sân và ghi bàn theo cách như vậy. Việc các CĐV Chelsea hát vang tên Lampard khi anh bước vào sân đấu khiến cho anh hết sức cảm động.



Lampard gần như không nói lên lời sau khi ghi bàn

“Tôi đã hỏi anh ấy rằng có muốn tham gia vào trận cầu này không và dĩ nhiên, anh ấy đồng ý. Điều đó thể hiện sự rất chuyên nghiệp của Lampard. Tôi chắc chắn anh ấy sẽ không vui khi ghi bàn vào lưới một đội bóng từng rất quan trọng trong sự nghiệp của mình, nhưng anh ấy là một cầu thủ chuyên nghiệp”, Pellegrini nhận xét.


Lampard vẫn là một huyền thoại trong trái tim các CĐV Chelsea

Jose Mourinho liệu có tiếc nuối vì đã không giữ Lampard ở lại? Chiến lược gia người Bồ cố gắng tỏ ra lạnh lùng: “Cậu ấy bây giờ là một cầu thủ Man City. Tôi không tin vào những câu chuyện về cảm xúc và trái tim. Có lẽ tôi quá thực dụng trong thế giới bóng đá”.


Các fan Chelsea bên tấm biểu ngữ tri ân người hùng một thời của họ

"Khi cậu ấy quyết định gia nhập Man City, một đối thủ trực tiếp của Chelsea, câu chuyện tình cảm đã chấm dứt. Cậu ấy làm việc giống như một cầu thủ siêu chuyên nghiệp, và làm rất tốt”, chiến lược gia người Bồ kết luận.

Tuấn Cương 
Theo Daily Mail
 


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm