Joe Hart kí hợp đồng lương 'khủng' với Man City

20/12/2014 15:30 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ môn Joe Hart đã kí hợp đồng mới với Man City. Theo đó anh sẽ hưởng mức lương 120 nghìn bảng/tuần và gắn bó với đội chủ sân Etihad đến năm 2019.

Joe Hart là cầu thủ mới nhất kí hợp đồng mới với nhà ĐKVĐ Premier League. Thông tin trên đã được xác nhận vào hôm thứ Sáu tuần này trên trang Twitter của Man City. “Tôi thực sự hạnh phúc. Tôi đã ở Man City trong một khoảng thời gian dài và muốn tiếp tục gắn bó với CLB. Ước muốn ở lại Man City chưa bao giờ là vấn đề với tôi. Tôi yêu mỗi khoảnh khắc ở đây kể từ khi gia nhập”, Joe Hart phát biểu.

Anh đã thi đấu 276 trận kể từ khi gia nhập Man City từ Shrewsbury Town vào năm 2006. Với bản hợp đồng mới, Joe Hart sẽ thi đấu cho CLB được 13 năm. Anh đã giành 2 chức vô địch Premier League, 1 chức vô địch FA Cup và 1 Cúp Liên đoàn với Man City. Mùa giải này Joe Hart đã thi đấu 15 trận ở Premier League và giữ sạch lưới 6 lần.


Joe Hart là một trong số những cầu thủ chủ chốt của Man City ở mùa giải này

Người gác đền số một của Man City phát biểu tiếp: “CLB đã làm nên những điều tuyệt vời. Chúng tôi đã đã tạo nên lịch sử và chúng tôi muốn duy trì điều đó. CLB đang phát triển và tôi thực sự may mắn khi là một phần của quá trình đó. Tôi muốn tiếp tục giành chiến thắng với đội bóng và duy trì sự tiến bộ".

Trước đó, Sergio Aguero, Edin Dzeko, Aleksandar Kolarov, Samir Nasri và David Silva đã được Man City "trói chân" bảng bản hợp đồng mới. Man City dự kiến sẽ sớm gia hạn hợp đồng với James Milner.

Đội bóng của HLV Pellegrini đã thắng 7 trận gần nhất ở mọi giải đấu. Họ chỉ kém đội đầu bảng Man City có 3 điểm. Ở trận đấu sắp tới, Man City sẽ tiếp Crystal Palace tại sân nhà. Đó là cơ sở để  họ hy vọng về việc soán ngôi của Chelsea.

Mùa giải trước, Arsenal dẫn đầu Premier League trong tháng Mười hai nhưng sau đó đã vuột mất vị trí đầu bảng vào giai đoạn lượt về của mùa giải. Cuối cùng Man City đã giành chức vô địch.

Sơn Tùng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm