Ibrahimovic và 'cạ cứng' Mourinho sẽ nâng tầm Man United

01/07/2016 16:15 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Ở tuổi 34, Zlatan Ibrahimovic vẫn đáp ứng được các yêu cầu của bóng đá đỉnh cao. Sở hữu tiền đạo người Thụy Điển, Man United không chỉ có một mẫu trung phong cắm chuẩn mà bên cạnh đó, “Quỷ đỏ” đang có trong đội hình một trong những cầu thủ cá tính nhất mọi thời đại.

Trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình, Zlatan Ibrahimovic đã giành được chức vô địch ở Pháp, Italy, Tây Ban Nha và Hà Lan. Thiếu sót duy nhất có lẽ là danh hiệu vô địch Champions League.Và chắc chắn anh sẽ không thể hoàn thiện điều này ở mùa giải sau. Đơn giản vì Man United không được dự Champions League.

Nói về các danh hiệu có được, Ibrahimovic đã đạt được tổng cộng 28 danh hiệu. Trong 13 mùa giải gần nhất, tiền đạo 34 tuổi đã giành được 12 chức vô địch quốc nội. Mùa giải còn lại, anh kết thúc ở vị trí thứ hai cùng với AC Milan.


Ibrahimovic đã giành được rất nhiều danh hiệu quốc nội

Đến với Man United, chắc chắn Ibrahimovic sẽ phải đối mặt với nhiều chỉ trích bởi không nơi nào mà báo chí lại đưa ra lời chỉ trích nhiều như ở Anh. Giống như 4 năm trước Ibrahimovic từng nói: “Ở Anh luôn vậy, báo giới luôn chống lại tôi”.

Ở tuổi 34, phong độ chính là dấu hỏi lớn nhất dành cho Ibrahimovic. Mùa giải trước, tiền đạo này đã thăng hoa một cách kỳ lạ trong màu áo PSG. Anh ghi được tổng cộng 51 bàn sau 50 trận đấu cho PSG trên mọi đấu trường. Tính riêng ở Ligue 1, Ibrahimovic đã ghi được 38 bàn sau 31 lần ra sân. Một thành tích đáng nể giúp cho PSG vô địch giải quốc nội ngay từ tháng Ba. Nhưng liệu anh có tái hiện được lại được phong độ đáng kinh ngạc đó thêm lần nữa trong màu áo của Man United? Nhưng có một điều chắc chắn rằng trong con người Ibrahimovic, ngọn lửa khao khát thành công luôn cháy bỏng.

Các CĐV “Quỷ đỏ” có thể nhìn vào tinh thần ấy của Ibrahimovic mà hy vọng vào một mùa giải tương sáng hơn. Nhất là khi từ mùa sau Man United sẽ được dẫn dắt bởi Jose Mourinho.

Mourinho và Ibrahimovic có mối quan hệ khá thân thiết. Cả hai đã từng làm việc với nhau ở Inter Milan ở mùa giải 2008-09. Năm đó, Inter Milan đã vô địch Serie A và Ibrahimovic đóng góp vào thành tích ấy 25 bàn thắng.


Ibrahimovic và Mourinho có mối quan hệ khá thân thiết

Sau đó, tiền đạo người Thụy Điển đã rời Inter Milan để gia nhập Barcelona với mức giá chuyển nhượng 40 triệu bảng. Khi đó, Ibrahimovic đã nói việc chuyển tới thi đấu cho đội bóng xứ Catalunya chính là “một giấc mơ” của cầu thủ này. Thế nhưng, giấc mơ ấy nhanh chóng biến thành cơn ác mộng khi HLV Pep Guardiola khi ấy áp dụng lối đá tiki-taka cho Barcelona và Ibrahimovic trở nên lạc lõng với lối chơi đó.

Mourinho đã rất muốn giữ Ibrahimovic ở lại Inter. Đối với ông, Ibrahimovic là một cầu thủ đặc biệt: “Những cầu thủ như Ibra sẽ luôn ở trong trái tim tôi. Cậu ấy rất đặc biệt. Một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới”.

Trong cuốn tự truyện “I am Zlatan” (Tôi là Zlatan), Ibrahimovic có viết về Mourinho như thế này: “Ông ấy giống như một người chỉ huy quân đội nhưng ông ấy cũng rất biết cách chăm sóc mọi người. Khi ở Inter, ông ấy luôn nhắn tin hỏi han tình hình của tôi”. Thậm chí, Ibrahimovic đã nói rằng HLV người Bồ Đào Nha là “người mà anh sẵn sàng hy sinh”.

Mourinho và Ibrahimovic là những con người có cá tính mạnh mẽ giống nhau. Khi đến Chelsea, Jose Mourinho đã tự nhận mình là “Người Đặc biệt” vì chức vô địch Champions League với Porto. Còn Ibrahimovic thậm chí còn “tự tin” hơn thế. Trong buổi trả lời phỏng vấn trước trận đấu play-off World Cup 2014 giữa Thụy Điển và Bồ Đào Nha, Ibrahimovic đã nói rằng “Chỉ có Chúa mới biết ai sẽ đi tiếp”. Sau đó một phóng viên đã nói rằng rất khó để có được câu trả lời vì Ngài ở quá cao. Một cách lạnh lùng, Ibrahimovic đáp: “Anh đang nói chuyện với Chúa đấy”.

Quả thực, giữa hai con người này có khá nhiều điểm chung. Ví dụ như cả hai để không ưa Pep Guardiola. “Nếu như Mourinho là người thắp sáng một căn phòng thì Pep Guardiola luôn là người kéo rèm lại”, Ibrahimovic viết về Pep Guardiola.


Cả hai cũng đều không ưa Pep Guardiola

Trong bóng đá, có nhiều cầu thủ đã được đặt tên cho một lối dứt điểm hoặc một pha bóng kỹ thuật. Chẳng hạn như kiểu đá phạt 11m Panenka hay cú xoay người Cruyff. Riêng Ibrahimovic thì anh sở hữu cho mình một động từ. Đó là Zlatanera, nghĩa là thống trị. Từ này đã được thêm vào từ điển chính thức của Thụy Điển 4 năm trước.

Ở Paris, Ibrahimovic đã thống trị Ligue 1 cùng PSG. “Tôi đến như một vị vua và rời đi như một huyền thoại”, Ibrahimovic đã nói thế khi chia tay đội bóng nước Pháp. Giờ đây, Premier League là đỉnh cao mới mà tiền đạo 34 tuổi cần chinh phục và khẳng định tài năng, cũng như cá tính của mình. Nhiệm vụ của anh là giúp Man United đang lạc lối trở về với vị trí dẫn đầu.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm