HLV Wenger: 'Arsenal bị đối xử bất công. Oezil sẽ xuất sắc nhất Premier League'

18/04/2014 07:30 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Arsene Wenger đã lên tiếng chỉ trích ban tổ chức Premier League khi Arsenal phải thi đấu vòng 35 vào ngày Chủ Nhật, thay vì thứ Bảy như dự kiến ban đầu.

Theo Wenger, dường như các đài truyền hình chẳng hề giúp đỡ đội bóng của ông một chút nào khi tiến hành sắp xếp và thay đổi lịch thi đấu.

Đối thủ của Arsenal ở vòng đấu tới là Hull. Đó có thể coi là một màn tập dượt cho trận chung kết Cúp FA sau đây một tháng. Sở dĩ trận đấu này phải đổi lịch là ban tổ chức giải đẩy trận đấu giữa Chelsea và Sunderland lên đá sớm một ngày. Thầy trò Jose Mourinho sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào trận bán kết lượt đi Champions League với Atletico Madrid vào ngày 22/4.

Việc thay đổi này khiến cho không ít cổ động viên Arsenal cảm thấy bực mình, khi phần lớn trong số họ đã sắp xếp kế hoạch để có mặt ở sân KC của Hull vào ngày thứ Bảy.

Điều khiến HLV Wenger tỏ ra không hài lòng là việc ban tổ chức lại nhắm điều chỉnh đến trận đấu của đội chủ sân Emirates. Chiến lược gia người Pháp từng cảm thấy không vui khi Arsenal phải đá với Man City vào thời điểm trưa ngày thứ Bảy (theo giờ địa phương). Đó là trận đấu diễn ra chỉ ít ngày sau khi Arsenal trở lại từ chuyến làm khách trước Napoli ở vòng bảng Champions League.


Wenger một lần nữa than phiền về lịch thi đấu của Arsenal.

HLV Wenger cho biết: “Chúng tôi chưa bao giờ nhận được sự hỗ trợ về lịch thi đấu. Khi bạn nói chuyện với ban tổ chức Premier League, họ chả giúp được gì, bởi các đơn vị truyền hình mới là người quyết định các đội bóng thi đấu vào thời điểm nào. Một số đội bóng thì lại được các nhà đài ưu ái hơn”.

Ông nói rằng Arsenal chưa hề muốn tác động đến lịch thi đấu: “Chúng tôi không bao giờ cố tác động đến những quyết định của các đơn vị truyền hình như Sky. Nếu bạn muốn biết rõ hơn, hãy nhìn vào những đội bóng được ưu ái kể từ đầu mùa, khi có khoảng thời gian nghỉ tương đối dài giữa các vòng đấu. Bạn có thể tự đưa ra kết luận cho riêng mình. Tôi không nghi ngờ tính khách quan từ phía các đơn vị truyền hình, nhưng đôi khi những lựa chọn của họ không mang tính lý trí”.

Wenger nói thêm: “Nếu bạn cần một cái nhìn khách quan, cứ thử phân tích lịch thi đấu của Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man United, rồi đem so sánh với những đội bóng khác cũng chơi ở Champions League và bạn sẽ sớm tìm ra kết luận cho riêng mình”.

Dẫu sao, Arsenal cũng vừa đón nhận tin vui khi Everton vừa kết thúc mạch 7 trận thắng liên tiếp bằng thất bại 2-3 trước Crystal Palace. Điều này đồng nghĩa thầy trò Wenger đã trở lại vị trí thứ 4 khi hơn Everton một điểm. Nếu thắng tất cả các trận đấu còn lại thì Arsenal sẽ giành vé tham dự Champions League trước khi quay trở lại Wembley gặp Hull ở chung kết Cúp FA vào ngày 17/5.

Tuy nhiên, HLV Wenger tin rằng ông và các học trò vẫn còn rất nhiều việc phải làm, bắt đầu từ chuyến làm khách ở sân KC của Hull. Tin vui đến với Wenger khi Mesut Oezil có thể sẽ quay trở lại thi đấu sau khi phải nghỉ thi đấu vì chấn thương gân kheo.

Ông cho biết: “Dĩ nhiên việc trở lại vị trí thứ 4 là một điều đáng khích lệ. Nhưng chúng tôi vẫn cần phải cố gắng hơn nữa. Sắp tới sẽ là một trận đấu quan trọng với Hull. Chúng tôi muốn chuẩn bị tốt nhất có thể cho trận đấu này. Tôi nghĩ chúng tôi đang ổn định hơn về mặt tinh thần so với cách đây một tuần, bởi chúng tôi đã thu về hai chiến thắng quan trọng, và điều này đem lại sự tự tin cho chúng tôi”.

Oezil đã không thi đấu một trận nào cho Arsenal kể từ khi dính chấn thương ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Bayern Munich vào ngày 11/3. Nói về sự trở lại của tiền vệ người Đức, Wenger cho biết: “Oezil từng trải qua giai đoạn cảm thấy mệt mỏi. Lý do là cậu ta chưa quen việc phải cày ải liên tục trong suốt mùa giải. Dẫu sao cậu ta vẫn là một tiền vệ tài năng, và tôi sẽ đưa Oezil vào danh sách cầu thủ hay nhất ở mùa bóng tới”.

Bên cạnh Oezil, Wenger cũng sẽ đón chào sự trở lại của Flamini sau khi tiền vệ người Pháp hoàn tất án treo giò 2 trận.

H.Đức
Theo Daily Mail


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm