Hè này Man United thử kêu, đốt cũng kêu?

25/07/2017 06:21 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United mới chỉ có 2 tân binh mùa này (Victor Lindelof và Romelu Lukaku) nhưng bầu không khí ở Old Trafford bây giờ là rất lạc quan. Thành tích toàn thắng giao hữu cho tới lúc này không phải là điều gì quá to tát, nhưng những tín hiệu tích cực từ Man United là có thật, từ lối chơi cho tới nhân sự.

1. Đội bóng của Jose Mourinho đã đá giao hữu 4 trận Hè này và họ toàn thắng cả 4, trước cả đối thủ mạnh lẫn yếu. Man United dễ dàng hạ hai đội bóng của Mỹ là LA Galaxy (5-2) và Real Salt Lake (2-1) trước khi đánh bại Man City một cách thuyết phục với tỷ số 2-0. Nếu thế là chưa đủ thuyết phục thì họ vừa hạ ĐKVĐ Champions League Real Madrid sau loạt luân lưu cân não.

HLV Mourinho nói rằng đội bóng của ông luôn chơi hay hơn ở mùa giải thứ 2 và điều đó có vẻ đang đúng với Man United. Chứng kiến Man United đá Hè này, ai cũng có thể thấy họ chơi nhuần nhuyễn, mạch lạc đến thế nào, đặc biệt là các cầu thủ đều tuân thủ chính xác yêu cầu từ HLV.

Mạch trận toàn thắng từ đầu Hè tới nay với lối chơi khá thuyết phục đã chứng tỏ điều đó, nhưng quan trọng hơn cả, các cầu thủ Man United đều đang có xu hướng chơi hay hơn.

2. Anthony Martial là ngôi sao ở trận thắng Real trong khi cầu thủ trẻ Andreas Pereira cũng khẳng định được giá trị. Và còn đó là Jesse Lingard, Marcus Rashford, Henrikh Mkhitaryan hay tân binh Lukaku.

Vẫn những con người đó mùa trước, nhưng Man United lại không thể có sự thanh thoát và hiệu quả như hiện tại. Vì thế, có thể tin rằng mùa giải thứ hai của Mourinho ở Old Trafford sẽ khác, ít nhất là quá trình chuẩn bị trong mùa Hè đang cho thấy điều đó.

Mùa Hè năm ngoái, HLV người Bồ Đào Nha từng than vãn rằng chính quá trình chuẩn bị tồi tệ trong giai đoạn tiền mùa giải đã khiến Man United phải trả giá. Thật vậy, cách đây 1 năm, Man United đã có chuyến du đấu thảm họa tại Trung Quốc khi thời tiết và mặt sân xấu khiến họ chỉ đá được đúng 1 trận. Họ không những không gặt hái được gì về chuyên môn mà sức khỏe và tinh thần cũng bị ảnh hưởng.

Lukaku - Rashford sẽ là cặp Cole - Yorke mới của Man United?

Lukaku - Rashford sẽ là cặp Cole - Yorke mới của Man United?

Jose Mourinho không giấu diếm ý đồ biến Romelu Lukaku - Marcus Rashford trở thành một cặp song sát giống như Andy Cole – Dwight Yorke trước đây. Trước Man City, cả hai chân sút da màu này đã đồng thời nổ súng.

Tổng cộng, trong 4 trận giao hữu Hè năm ngoái, M.U thắng 2, thua 1, hòa 1, khác hẳn năm nay. Đó là lý do tại sao Mourinho muốn ông được toàn quyền về kế hoạch du đấu của Man United, qua đó sắp xếp một cách hợp lý để đảm bảo Man United vừa có thể kiếm tiền, vừa gặt hái được các yếu tố về chuyên môn.

3. Về cơ bản, Man United mùa trước chơi không hề tồi nhưng vẫn xếp thứ 6 ở Premier League do khả năng dứt điểm quá tệ. Với sự có mặt của Lukaku mùa này, bài toán ghi bàn coi như đã được Mourinho giải quyết rốt ráo trong khi Lindelof sẽ giúp Man United gia cố hàng thủ, cho dù trung vệ người Thụy Điển đá chưa như kỳ vọng ở các trận giao hữu.

Có sự bổ sung về mặt nhân sự ở những vị trí quan trọng nhất trong khi lối chơi ngày càng nhuần nhuyễn, chẳng có lý do gì để Man United không đá tốt hơn mùa trước, thậm chí là có thể nghĩ tới chức vô địch.

Mùa Hè 2014, Man United cũng từng thắng cả 7 trận giao hữu trước mùa nhưng sau đó đội bóng của HLV Louis van Gaal chỉ cán đích ở vị trí thứ 4. Với Man United của Mourinho, Top 4 là nhiệm vụ bắt buộc mùa này, nhưng vô địch mới đáp ứng được kỳ vọng. Với những gì đang xảy ra ở Old Trafford, đó là nhiệm vụ khả thi với Mourinho và các học trò.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm