HÀI HƯỚC: Cầu thủ Sunderland đá cho Everton nhiều hơn... cả đội Everton cộng lại

21/09/2017 21:03 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Theo thống kê, ở trận đấu giữa Everton và Sunderland tại Cúp Liên đoàn diễn ra rạng sáng nay, 3 cầu thủ bên phía Sunderland là Jack Rodwell, Darron Gibson và James Vaughan đã thi đấu cho Everton nhiều trận hơn cả 11 cầu thủ bên phía Everton cộng lại.

Everton đã tạm thời chặn đứng chuỗi trận thất vọng của mình bằng chiến thắng 3-0 trước Sunderland tại vòng 3 Cup Liên đoàn Anh, với cú đúp của Dominic Calvert-Lewin và bàn thắng của Omar Baye Niasse.

Chú thích ảnh
Dominic Calvert-Lewin đã lập cú đúp, góp công lớn trong chiến thắng 3-0 của Everton

Một thống kê vui do cư dân mạng phát hiện, đó là trong số 11 cầu thủ bên phía Sunderland, gồm có 3 chân sút đến từ Everton là Jack Rodwell, Darron Gibson và James Vaughan. Khi còn khoác áo The Toffees, 3 cầu thủ này đã thi đấu tổng cộng 238 trận. Điều đặc biệt ở chỗ, con số ấy còn nhiều hơn tổng số trận tham dự của tất cả 11 cầu thủ bên phía đội chủ sân Goodison Park lúc này cộng lại (233 trận). Trong số 3 cái tên trên thì tiền vệ Jack Rodwell là người đã được khoác áo Everton tới 109 lần.

Chú thích ảnh
Dù là một cầu thủ Sunderland, nhưng Jack Rodwell trong quá khứ đã từng khoác áo Everton tới 109 lần

Đối với đội chủ nhà, Muhamed Besic là người được ra sân nhiều nhất, với tổng cộng 53 trận đấu trong suốt 3 mùa giải gắn bó. Đứng thứ nhì là Ashley Williams với 48 trận, còn đứng thứ ba là Tom Davies với 36 trận góp mặt.

Một thông tin khác: Tiền đạo James Vaughan của Sunderland, khi còn khoác áo Everton, anh đã trở thành cầu thủ trẻ nhất của CLB từng ghi bàn khi ra mắt đội hình chính. Đó là bàn thắng vào lưới Crystal Palace vào tháng 4 năm 2005. Nhưng chỉ sau 60 lần ra sân, anh đã bị bán cho Norwich vào năm 2011.

T.Tú

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm