Guardiola: ‘Các đội bóng sẽ theo sát Sanchez. Sanchez chỉ kém Messi 1 bậc’

23/04/2017 15:27 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Pep Guardiola nói rằng có nhiều CLB sẽ theo dõi tình hình tương lai của Alexis Sanchez ở Arsenal mùa Hè này.

 

Cầu thủ 28 tuổi, người từng là học trò của Guardiola tại Barca, chỉ còn hơn 1 năm hợp đồng ở Arsenal và đang có rất nhiều tin đồn cho rằng anh sẽ ra đi vào cuối mùa.

Trong số những đội bóng quan tâm đến Sanchez, có Man City và chính Guardiola đã bóng gió điều này khi chia sẻ rằng ông nghĩ sẽ có nhiều đội bóng sát sao chuyện hợp đồng của ngôi sao người Chile.

“Cứ thử nghĩ Kevin de Bruyne còn 1 năm hợp đồng mà xem, chắc chắn có rất nhiều đội bóng muốn có cậu ấy. Bình thường, những cầu thủ lớn phải có 2 tới 3 năm hợp đồng”, ông nói.

“Tất cả các đội bóng đều cố gắng cải thiện tình hình hợp đồng cầu thủ trong mùa Hè. Làm cách nào để đội bóng hay hơn? Chính là vì những cầu thủ tốt hơn. Tất nhiên, mọi người sẽ theo sát những cầu thủ đó. Alexis là một trong số này. Họ sẽ theo dõi tình hình của cậu ấy”.

Sanchez giành 1 La Liga và 1 Copa del Rey trong 3 năm thi đấu tại Barca nhưng nhiều người cho rằng anh không thể hiện được mình tại Nou Camp. Tuy nhiên, Guardiola cho rằng tất cả các cầu thủ tại Barca trông đều kém hơn khi so sánh với Messi.

“Messi tạo ra điều đó”, Guardiola nói. “Tất cả cầu thủ đến đó, bắt đầu tập luyện và ngay lập tức nhận ra họ không thể cạnh tranh, họ luôn luôn thấp hơn Messi”.

“Kể cả những cầu thủ tin rằng mình là hàng đầu, họ tới đó và đều hiểu vấn đề. Messi là đặc biệt”.

“Nhưng Alexis chỉ kém một bậc, một cầu thủ tuyệt vời. Tôi rất vui với cách cậu ấy đang chơi bóng, đặc biệt trong năm nay, ghi bàn, kiến tạo và hơn thế nữa”.

“Chất lượng nghĩa là khi Arsenal bế tắc – cậu ấy đá phạt và tạo nên bàn thắng. Những cầu thủ tốt luôn biết cách tạo nên những điều như thế - điều khác biệt. Alexis là cầu thủ ở đẳng cấp đó”.

Giờ đây, FA Cup là đấu trường duy nhất mà Guardiola có thể giành chức vô địch ở mùa này. Trước đó, HLV người TBN chưa bao giờ có năm nào trắng tay hồi ở Barca và Bayern Munich. Ông tin rằng, ông sẽ học hỏi được rất nhiều với trải nghiệm này.

Ông nói: “Tôi là một HLV tốt hơn không phải vì tôi đang ở Premier League hoặc bóng đá Anh mà bởi vì tôi chưa bao giờ thua nhiều đến thế. Khi bạn thất bại nhiều hơn, bạn học được nhiều hơn. Tôi tự mình cải thiện bản thân mình”.

“Suốt mùa giải này, khi chúng tôi trải qua 4 đến 5 trận không thắng, tôi về nhà và nói: ‘Pep, bây giờ, ông phải cho thấy ông tốt như thế nào với tư cách một HLV. Giờ là lúc để cho thấy điều đó”.

“Tôi biết nếu chúng tôi không có danh hiệu, tôi sẽ bị chỉ trích và mùa giải chắc chắn không đạt yêu cầu. Kỳ vọng là rất lớn trước khi tôi đến nhưng tôi phải chấp nhận và giải quyết nó. Tôi đến đây để chứng tỏ bản thân. Tôi mong làm điều đó thật nhanh, nhưng bóng đá là thế. Đôi khi, cái gì cũng cần thời gian”.

Man City sẽ chạm trán Arsenal trong trận Bán kết FA Cup diễn ra vào tối nay. Đội thắng sẽ đối đầu với Chelsea trong trận Chung kết.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm