Góc nhìn: Guardiola đấu với Mourinho cho điều tốt đẹp phía trước

27/04/2017 22:18 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Pep Guardiola và Mourinho, hai con người, hai số phận, luôn đi ngược chiều nhau về triết lý nhưng lại gắn kết với nhau đến lạ kỳ…

1. Người ta nói, lẽ ra derby Manchester phải là cuộc cạnh tranh chức vô địch, bởi đó là hai đội bóng mạnh mẽ, với hai HLV nổi danh, giàu thành tích nhất Premier League lúc này. Vậy mà derby ấy hôm nay lại chỉ là cuộc giành tranh suất dự Champions League, với chỉ một chiến thắng thôi cho Man United cũng đủ đẩy họ vượt lên qua mặt kẻ ồn ào cùng thành phố, và lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ 4 ở mùa giải này.

Mourinho nhắn nhủ rằng “với Man United, những năm tháng tốt đẹp đã lộ diện dần phía trước”. Ông rõ ràng chỉ ra việc trở lại với Champions League chính là sự hồi sinh thực sự của Quỷ đỏ, sự hồi sinh để được thở lại bầu không khí với những di sản khổng lồ của Alex Ferguson. Và ông cũng quả quyết: “Nếu chúng tôi giành cả chức vô địch Europa League, để rồi chơi trận Siêu Cúp châu Âu với nhà vô địch mới của Champions League, đó sẽ là khoảnh khắc vô cùng diệu kỳ”. Hai thông tin thôi, nghe có vẻ không có gì đao to búa lớn, nhưng nó nhắc nhở Pep Guardiola ai là người đang làm tốt hơn lúc này. Pep coi như đã trắng tay ở mùa giải đầu tiên cùng Man City, và tất nhiên, Mourinho muốn cho mọi người thấy, ông vẫn còn cơ hội để ghi thêm vào lý lịch mình một danh hiệu nữa.

2. Thực tế, Pep khá vội vàng khi nhận việc tại Man City. Lẽ thường, ông sẽ nghỉ 1 năm để lấy lại năng lượng và chuẩn bị ý tưởng. Nhưng rời Munich, ông đến Etihad liền và thừa nhận khi bắt đầu những ngày làm việc đầu tiên rằng “Tôi chưa có một hình dung nào cho đội bóng mới này cả”. Bởi vậy, thất bại cho ông cũng là lẽ dĩ nhiên, và người Man City nên mong đợi ông ở thì tương lai, sau một mùa Hè chắc chắn nhiều tái thiết.

Derby Manchester: Sau Conte, Mourinho sẽ phục thù Guardiola?

Derby Manchester: Sau Conte, Mourinho sẽ phục thù Guardiola?

Mourinho là người không dễ bỏ qua những mối hận mà mình phải chịu đựng. Ông từng phục thù thành công trước Antonio Conte, và bây giờ sẵn sàng làm điều tương tự trước Pep Guardiola.

Mourinho lại khác Pep. Lần đầu tiên dẫn dắt Man United nhưng thực tế ông rất hiểu Man United. Ông cũng hiểu Premier League và văn hoá Anh hơn Pep. Ông quá quen với bầu khí quyển ở đây, với những trận đấu quyết liệt, mùa mưa kéo dài và những soi mói, chỉ trích, phê bình, góp ý đủ kiểu của truyền thông. Ông khôn khéo đến mức thừa biết rằng “thà có gì đó còn hơn không có bất kỳ thứ gì”, để trân trọng từng trận đấu ở các Cúp nhỏ. Mourinho khôn ngoan hơn Pep nên Mourinho thường đi trước Pep một bước cũng là vì thế.

3. Khi còn là trợ lý ở Barca, Mourinho cũng từng làm việc cùng Pep, ở tư cách cầu thủ, dù họ chẳng hề gần gũi nhau. Triết lý của Mourinho cũng được xây dựng dựa trên cơ sở chống lại Barca. Mourinho hiểu sự vĩ đại của Barca, và ông cho rằng chỉ có cách chống lại kẻ vĩ đại thành công mới cho thấy sự vĩ đại của mình. Và ông thành công trước Pep, ở Champions League, với Porto. Ông cũng thành công trước Pep, ở Champions League, với một CLB khác CLB quen thuộc của mình Chelsea. Pep thất bại tại Munich ở phương diện giành chức vô địch Champions League và chừng đó để người ta không thể ca ngợi ông hết lời dù ông đã đổi thay Munich rất nhiều.

Bây giờ, giữa họ là vé Champions League. Tất nhiên, nếu thua Man United, Pep không phải sẽ không còn cửa ở lại Top 4 nhưng chắc chắn mọi việc sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Và Mourinho thì tham vọng hơn thế. Ông không chỉ cần vé Champions League mà còn muốn Pep không có tấm vé ấy. Còn gì sung sướng hơn cảm giác chơi ở Champions League trong khi đối thủ truyền kiếp chơi Europa League. Pep nếm trải điều đó rồi, ở mùa này. Và điều đó càng thôi thúc ý muốn của Mourinho nhiều hơn.

Với họ, những ngày tươi sáng đang ở phía trước và họ phải chiến đấu vì nó. Nhưng có lẽ, giải đấu nào cũng rất cần họ đối diện nhau, để tạo thêm cảm xúc. Champions League mùa sau sẽ mất nhiều ý nghĩa nếu có Mourinho mà không có Pep hoặc ngược lại, bất chấp thực sự họ chẳng muốn ngồi cùng chiếu với nhau bao giờ.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm