Góc kỹ thuật: Van Gaal vẫn còn mông lung

22/10/2014 08:49 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Những gì đã diễn ra trên SVĐ The Hawthorns đã cho thấy rằng, dù kinh nghiệm thực tiễn và sự linh hoạt của cựu HLV trưởng ĐT Hà Lan là rất tuyệt vời, nhưng ông vẫn chưa nắm được hết những điều cần làm tại giải Ngoại Hạng Anh.

Thay đổi chính xác...

Trong trận đấu muộn của vòng 8 Premier League, Louis Van Gaal lần đầu tiên lựa chọn sơ đồ 4-3-3 yêu thích để xuất phát, dù vấn đề nhân sự còn tương đối đáng bàn cãi. Nhìn vào danh sách cầu thủ, nhiều người đã dự đoán rằng Manchester United sẽ ra sân với sơ đồ 4-2-3-1 với Juan Mata là “số 10”, nhưng rồi anh lại đóng vai một “số 8” trên sân.

Rất may cho United khi Mata không bị thử thách quá nhiều ở kỹ năng hỗ trợ phòng ngự, bởi West Brom chủ động lùi thấp phòng ngự với một khối dày với sơ đồ 4-4-1-1. Tuy nhiên anh tỏ ra tương đối lúng túng và hầu như không có được sự hỗ trợ hiệu quả cho hàng công như thường lệ. Trong khi đó, Ander Herrera bị hạn chế nhiều vì thể lực không đảm bảo (anh đã phải tiêm thuốc giảm đau để ra sân).

Thế nên, United chỉ dựa vào hai yếu tố duy nhất để khiến cho hàng công sống động. Người thứ nhất là Daley Blind. Cũng như Everton trong trận đấu trước, West Brom đã mắc sai lầm khi để anh tự do di chuyển và điều phối bóng. Nói chính xác hơn, Stephane Sessegnon tỏ ra rất lười biếng mỗi khi phòng thủ, còn Youssouf Mulumbu cũng không làm tốt ở khía cạnh này sau khi vào sân.

Người thứ hai tạo ra sự khác biệt là Angel Di Maria. Anh tỏ ra là một cầu thủ ở đẳng cấp quá cao so với mặt bằng chung của tất cả các cầu thủ trên sân. Liên tục có những pha đột phá ở đầu trận, thậm chí Di Maria đã không ít lần bó vào giữa sân yêu cầu đồng đội chuyền bóng để tự điều tiết thế trận. Dĩ nhiên, một cây làm chẳng nên non.

Vào khoảng phút thứ 30, máy quay của đài truyền hình đã “chộp” được hình ảnh Louis Van Gaal chỉ đạo cho Marouane Fellaini. Trả lời phỏng vấn của Sky Sports sau trận đấu, Fellaini tiết lộ rằng anh được yêu cầu phải liên tục gây áp lực lên đối thủ  bằng cách xâm nhập vòng cấm, tham gia không chiến. Hiệu quả đã có tức thì khi chỉ sau 3 phút có mặt trên sân, anh đã tranh chấp bóng bổng thành công trước khi tung cú dứt điểm đẳng cấp để san bằng tỉ số.

Cho tới thời điểm ấy, Van Gaal đã thể hiện khả năng đọc trận đấu tài tình, nhưng ông vẫn tỏ ra thiếu kinh nghiệm.

... và không chính xác

Fellaini đã tạo ra một áp lực cực lớn lên hàng thủ West Brom, nhưng rồi Van Gaal lại thay đổi và điều này bị giảm sút đáng kể, bởi ông quyết định thay đổi sơ đồ.

Radamel Falcao vào sân, đi kèm với sơ đồ 4-2-3-1. Khi ấy Fellaini phải chơi thấp hơn trong cặp tiền vệ trụ, qua đó không thể dễ dàng dâng lên như trong sơ đồ 4-3-3.

Đó không phải điều duy nhất cựu HLV trưởng của Bayern Munich và Barcelona đã điều chỉnh sai. Trên sóng chương trình Monday Night Football, Gary Neville chỉ ra rằng việc cho phép hàng phòng ngự dâng cao là một khuyết điểm quá lớn, đặc biệt trước những cầu thủ giàu tốc độ như Saido Berahino.

Bàn thua thứ hai là một ví dụ tiêu biểu, khi Phil Jones dâng lên áp sát Sessegnon, tạo ra khoảng trống cực lớn để Berahino thoát xuống ghi bàn thứ sáu trong mùa giải này.

Sau trận, Van Gaal thừa nhận giờ đã nhận ra rằng cần nhiều cơ bắp hơn trong đội hình, cần nhiều dàn xếp hơn trong khâu phòng ngự. Đầu mùa giải, ông nói rằng cần 3 tháng để các cầu thủ nắm chắc được triết lý bóng đá của ông. Đến giờ thì hẳn ông sẽ phải nghĩ lại: chính triết lý ấy xem ra vẫn còn nhiều lỗ hổng. United sẽ gặp Chelsea ở vòng đấu tiếp theo...

DŨNG LÊ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm