Glenn Hoddle: Chelsea ở cửa trên so với Man City

21/09/2014 15:06 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Glenn Hoddle, cựu HLV của đội tuyển Anh, đánh giá Chelsea cao hơn Man City ở trận đấu sắp tới. Ông cũng đánh giá cao bộ đôi Diego Costa của Chelsea và cho rằng Yaya Toure cần thời gian để lấy lại phong độ.

Man City vẫn là một đội bóng khó hiểu với tôi. Vào hôm Chủ Nhật, họ sẽ gặp đối thủ chính trong cuộc đua đến chức vô địch là Chelsea. Man City đã thay da đổi thịt kể từ khi Sheik Mansour tiếp quản vào năm 2008. Đội bóng chủ sân Etihad đã được chủ sở hữu đầu tư 865 triệu bảng trong 6 năm. Tuy nhiên tôi vẫn không thể hoàn toàn hiểu được gương mặt thực sự của đội bóng này.

Vào mùa giải mà Man City vô địch, họ là một đội bóng đặc biệt. Hãy nhìn vào kết quả đối đầu của họ trước Man United trong 3 mùa giải vừa qua. Trong 6 trận đấu ở Premier League, họ đã ghi 18 bàn thắng trước Man United và thắng 5 trận. Trong những cuộc đối đầu đó, Man City chơi hoàn toàn lấn lướt. Tốc độ trận đấu của họ, cách mà họ triển khai bóng, tốc độ trong những cuộc tấn công của họ và sức mạnh của họ ở hàng phòng ngự đều hơn nhiều so với Man United.

Man City ở một đẳng cấp hoàn toàn khác và những màn trình diễn của họ gần đạt mức điểm 10/10. Vào khoảng thời gian đó, bạn tự hỏi liệu Man City có thể cạnh tranh được với Real Madrid và Barca hay không.

Man City vừa trải qua thất bại trước Bayern Munich ở Champions League

Nhưng tôi không nhìn thấy họ tiến gần tới trình độ của những CLB hùng mạnh đó. Nếu bạn đối mặt với Man City trong một ngày mà họ chơi dở, bạn nhất định có thể cướp lấy điểm số từ tay họ, như Stoke City đã làm ở Premier League mùa này.

Khi tôi nghĩ về những đội bóng vĩ đại ở Premier League như Man United và Arsenal vào những năm 1990 và 2000, những cầu thủ như Patrick Vieira, Emmanuel Petit, Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Roy Keane, Paul Scholes và Cristiano Ronaldo có thể đạt điểm 8/0 cho màn trình diễn của họ vào mỗi tuần.

Và nếu bạn đụng độ vào thời điểm mà họ có phong độ tốt, họ có thể giành được điểm số 9/10 hoặc gần 10/10. Ở Man City, tôi nghĩ bạn có thể nói chỉ có Vincent Kompany và Sergio Aguero là ngang với trình độ của những cầu thủ trên, còn các cầu thủ quan trọng khác của họ thì không. Man City có nhiều cầu thủ có thể thi đấu kém hiệu quả khi đội bóng chủ sân Etihad không có phong độ cao. Nguyên nhân có thể do sự thay đổi trên băng ghế HLV trong 6 năm qua nhưng tôi vẫn không nhận diện được bản sắc thực sự trong lối chơi của đội bóng này. Họ không phải là một đội bóng dựa vào hàng thủ chắc chắn. Tôi cũng không thấy Man City là một đội bóng linh hoạt như Man United trong thời kì hoàng kim của họ. Họ cũng không sử dụng những cầu thủ chạy cánh tự do. Man City muốn kiểm soát trận đấu nhưng tôi không chắc chắn họ có đủ những tiền vệ phù hợp để làm điều đó.

Diego Costa và Fabregas sẽ là mối đe dọa của Man City ở trận đấu tới

Ở giai đoạn đầu của mùa giải này, Man City đã chơi không chắc chắn chút nào. Đội bóng của HLV Pellegrini sẽ chịu sức ép trong trận đấu hôm Chủ Nhật bởi họ không muốn nhìn thấy khoảng cách 5 điểm giữa mình và Chelsea nới rộng.

Man City cần đảm bảo rằng họ không bị giảm sút so với mùa giải trước. Còn nhớ sau khi giành chức vô địch vào năm 2012, Man City đã đánh mất sự quyết liệt ở mùa giải tiếp theo. Và giờ dù mùa giải mới bất đầu nhưng tôi có thể thấy điều tương tự. Với những đồng tiền được đầu tư, tôi có thể thấy ông chủ Man City muốn đội bóng của mình bảo vệ chức vô địch Premier League hay lọt vào bán kết hoặc chung kết Champions League ở mùa giải này.

Vào lúc này, tôi đánh giá cao Chelsea của Mourinho hơn Man City. Chelsea có Diego Costa, một cây săn bàn thực thụ. Cầu thủ người Tây Ban Nha phù hợp với lối chơi của bóng đá Anh. Không chỉ có khả năng cầm bóng, Diego Costa còn đủ tốc độ để vượt qua các hậu vệ và có thể ghi bàn trong vòng cấm và rõ ràng không e ngại trước các hậu vệ có thể hình to lớn. Cùng với Fabregas, Diego Costa đã hình thành sự ăn ý tuyệt vời, giúp Chelsea mạnh hơn mùa giải trước.

Fabregas có vẻ là sự thay thế hoàn hảo cho Frank Lampard. Fabregas có thể không ghi bàn nhiều nhưng anh sẽ kiến tạo nhiều cho Chelsea. Tôi có thể hình dung Fabregas sẽ chơi phía sau Diego Costa vào hôm Chủ Nhật với Ramires và Matic đóng vai trò tiền vệ lùi để thêm phần chắc chắn cho Chelsea.

Bạn có thể nghĩ những tân binh của Chelsea sẽ cần 3 đến 4 tháng để thích nghi nhưng Fabregas, Diego Costa và Courtois đã thích nghi ngay lập tức. Đó là lí do vì sao tôi xem họ như ứng cử viên cho chức vô địch. Chelsea không cần một chiến thắng vào hôm Chủ Nhật. Một trận hòa cũng tốt cho họ.

Trong khi đó, Yaya Toure cần thời gian để phục hồi lại. Anh đã bị chỉ trích rất nhiều do sự thiếu ổn định trong màn trình diễn của mình trong khoảng thời gian gần đây. Đằng sau sự sa sút, luôn có những câu chuyện. Chúng tôi không biết nguyên nhân chính xác khiến Yaya Toure sa sút nhưng chúng tôi biết em trai cậu ấy, Ibrahim đã qua đời vào mùa Hè này. Thỉnh thoảng, chúng ta phân tích cầu thủ như một cỗ máy bóng đá nhưng nên nhớ, một thảm kịch như trên không thể không có tác động tới tâm lý thi đấu của Yaya Toure.

Yaya Toure không có phong độ tốt trước Bayern Munich và cả ở World Cup 2014. Tôi đoán anh ta cần thời gian và không gian để lấy lại phong độ.

Sơn Tùng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm