Giải pháp siêu tiết kiệm của Mourinho

23/09/2017 18:42 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải này, Jose Mourinho đã tiết kiệm cho M.U hàng chục triệu bảng nhờ biết nắm lấy xu thế mới về các hậu vệ biên, qua đó tận dụng triệt để tác dụng của "đôi cánh" Antonio Valencia – Ashley Young.

Các tiền đạo vẫn thường được xem là vị trí "có giá" nhất trong thị trường chuyển nhượng. Các thương vụ Neymar, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Romelu Lukaku,... ở mùa hè vừa rồi là minh chứng. Nhưng có một xu thế đã nổi lên ở Premier League mùa hè vừa rồi: Làm mới các hậu vệ cánh.

Không mua hậu vệ cánh, M.U vẫn ổn

Man City là đội bóng làm mới triệt để nhất đôi cánh của mình khi đẩy cả 4 hậu vệ cánh Gael Clichy, Bacary Sagna, Aleksandar Kolarov, Pablo Zabaleta đi, để mang về Kyle Walker, Danilo, và Benjamin Mendy. Mỗi cầu thủ đều đã đá chính khoảng 4, 5 trận, và họ có tổng cộng 5 pha kiến tạo thành bàn (Walker nhiều nhất, 3 lần).

Tại Chelsea, Antonio Conte cũng làm mới cánh phải bằng bản hợp đồng Davide Zappacosta từ Torino với giá 23 triệu bảng. Anh này đã ra mắt Champions League bằng 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo vào lưới Qarabag. Cũng với giá 23 triệu bảng, Tottenham đưa Serge Aurier vào ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng, trong khi Liverpool cũng tăng cường Andy Robertson từ Hull City với giá 10 triệu bảng. Chúng ta cũng biết nhớ rằng sự hiện diện của Sead Kolasinac bên hành lang trái đã tác động khá lớn đến lối chơi của Arsenal ở mùa giải này. Những bản hợp đồng ấy minh chứng cho một thực tế rằng trong vài năm gần đây, vai trò của các hậu vệ cánh đã trở nên rất quan trọng, và các HLV ngày càng tập trung tìm kiếm những cầu thủ phù hợp cho vị trí này.

Romelu Lukaku liệu có thể trở thành chân sút vĩ đại mới của M.U?

Romelu Lukaku liệu có thể trở thành chân sút vĩ đại mới của M.U?

Romelu Lukaku đang có những yếu tố để vượt qua Wayne Rooney và trở thành chân sút vĩ đại trong lịch sử Man United.

Nhưng M.U là đội duy nhất trong Top 6 không mua hậu vệ cánh. Quỷ đỏ đã chi bộn tiền cho Romelu Lukaku, Nemanja Matic và Victor Lindelof, nhưng hậu vệ cánh thì không (dù có theo đuổi một số trường hợp). Phải chăng Mourinho quá cầu toàn trong việc tìm người mới, hay ông đã có sẵn những toan tính? Màn trình diễn của Quỷ đỏ trong chiến thắng 4-0 trước Everton mới đây minh chứng cho giả thuyết thứ hai.

Vai trò hậu vệ cánh đã thay đổi

Trước Everton, M.U đã xuất phát với Antonio Valencia bên cánh phải hàng phòng ngự và Ashley Young bên phía trái, và họ đều đã chơi xuất sắc trong chiến thắng 4-0 đó. Cả hai đều gia nhập M.U khi là những tiền vệ cánh, nhưng giờ, họ đều được coi là những cầu thủ phòng ngự. Nếu như Valencia đã được nhắc đến nhiều như một hậu vệ phải xuất sắc thì Young tiếp tục khiến người khác ngạc nhiên, ở thời điểm mà tưởng như anh đã bị quên lãng.

Valencia và Young là những ví dụ cho một thực tế rằng vai trò và trách nhiệm của các hậu vệ cánh đã thay đổi trong lối chơi hiện đại như thế nào. Không phải Valencia và Young đã trở nên giàu tính phòng ngự hơn, mà là các hậu vệ cánh bây giờ được mong đợi sẽ hỗ trợ tấn công nhiều hơn. Điểm chung của Valencia và Young mà Mourinho rất thích là họ có thiên hướng dâng lên tấn công, nhưng cũng không hề thiếu sự cần cù của một cầu thủ phòng ngự.

Pep Guardiola từng nuôi dưỡng nhiều ý tưởng về các hậu vệ cánh từ khi còn dẫn dắt Barcelona, nhưng phải đến mùa hè năm nay, ông mới thực sự đánh giá cao vị trí này. Đó từng là vị trí không được ưa thích lắm, nhưng bây giờ thì khác. Các CLB sẵn sàng chi 50 triệu bảng cho một cầu thủ mà họ nghĩ phù hợp nhất với vị trí ấy. Đó không chỉ là một miếng ghép cho hàng phòng ngự, mà còn có vai trò rất lớn trong tấn công.

Cách đây 2 tuần, Zinedine Zidane đã bố trí cả hai hậu vệ trái Theo Hernandez và Marcelo vào cùng đội hình, trong đó một người được bố trí đá cao hơn một chút. Nhưng điều đó không có nghĩa một người được phép tấn công, người kia lùi về phòng ngự. Cả hai đều luân phiên lên tấn công, phối hợp với cầu thủ chạy cùng cánh trong các pha dâng lên ấy. Guardiola hoàn toàn có thể thử cách tiếp cận đó với Danilo và Kyle Walker ở hành lang phải Man City.

Valencia-Young không phải những hậu vệ biên hoàn hảo, nhưng định nghĩa về vị trí này cũng đã thay đổi, và với những gì đang thể hiện, họ xứng đáng là những lựa chọn tiết kiệm mà hiệu quả của Mourinho.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm