Fabregas: ‘Mourinho là kẻ thù của tôi’

20/10/2017 18:01 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền vệ Cesc Fabregas thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ không mấy tốt đẹp với HLV Jose Mourinho trước khi anh gia nhập Chelsea hồi năm 2014.

Cesc Fabregas từng có lịch sử đối đầu với HLV Jose Mourinho khi còn thi đấu cho Arsenal và Barca. Trong quãng thời gian ở Arsenal, tiền vệ người Tây Ban Nha đã từng chứng kiến Chelsea của Mourinho đánh bại đội bóng của anh rất nhiều lần ở Premier League.

Lúc Fabregas chuyển tới Barca hồi năm 2011 thì cũng là lúc “Người đặc biệt” đang tiếp quản kình địch Real Madrid. Trong mùa giải đầu tiên ở La Liga, Fabregas lại cay đắng nhìn Mourinho đưa Los Blancos đến với chức vô địch La Liga.

Nhưng trong buổi phỏng vấn gần đây, Fabregas thừa nhận sự thù địch của anh đối với chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã sớm chuyển thành sự ngưỡng mộ sau khi anh ký hợp đồng với Chelsea mùa Hè năm 2014.

“Mourinho từng là kẻ thù của tôi khi ông ấy làm việc ở Madrid và Chelsea. Chúng tôi luôn cạnh tranh và tôi rất muốn đánh bại ông ấy”, Fabregas thừa nhận.

“Sau đó, tôi trở thành cầu thủ của ông ấy tại Chelsea. Tôi sẵn sàng chiến đấu vì ông ấy. Tôi đã học được rất nhiều. Tôi có một ký ức đẹp về Mourinho. Mãi mãi”.

Chú thích ảnh
Fabregas thừa nhận từng rất ghét Mourinho

Mùa Hè qua, các tờ báo ở Tây Ban Nha liên tục đưa tin Fabregas sẽ rời khỏi Chelsea. Tuy nhiên, anh đã khẳng định tương lai của mình với đội chủ sân Stamford Bridge.

“Tôi đã tìm thấy hạnh phúc ở Chelsea”, Fabregas tiếp tục. “Gia đình tôi hoàn toàn thích cuộc sống ở London và các CĐV ở đây đều yêu mến tôi”.

“Tôi rất vui khi thay đổi CLB. Tôi chỉ nhớ gia đình và một vài người bạn ở Barca thôi”, Anh khép lại.

Sau 13 năm, cuối cùng Fabregas đã xin lỗi vì ném pizza vào mặt Sir Alex

Sau 13 năm, cuối cùng Fabregas đã xin lỗi vì ném pizza vào mặt Sir Alex

Cesc Fabregas, sau một trận đấu vào năm 2004, đã ném một chiếc bánh pizza vào mặt cựu thuyền trưởng của Quỷ đỏ, Ngài Alex Ferguson. Tiền vệ người Tây Ban Nha khi đó đã chối bay biến, nhưng hơn 10 năm kể từ vụ “pizza-gate” ấy, anh đã thú nhận tất cả.

Trải qua hơn 3 mùa giải, Fabregas đã có 142 trận ra sân và ghi được 19 bàn thắng cho Chelsea. Anh chủ yếu được nhớ tới với những đường kiến tạo đẳng cấp cùng những đóng góp tích cực về mặt lối chơi của The Blues. Hiện tại, Fabregas cũng là nhân tố quan trọng trong đội hình HLV Antonio Conte.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm