Đội tuyển Anh: Nhanh và mạnh hơn nhờ... không Rooney?

15/10/2015 07:13 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Rooney đang là đội trưởng, đồng thời là chân sút số một của tuyển Anh ở vòng loại EURO 2016 (7 bàn). Về lý thuyết, anh là người chắc suất nhất ở Pháp mùa Hè sang năm. Nhưng...

Trong 10 trận vòng loại, HLV Roy Hodgson đã sử dụng tổng cộng 35 cầu thủ. Trong trận cuối cùng trên sân Lithuania, 14 cầu thủ bị dính chấn thương hoặc được nghỉ. Những trụ cột như Daniel Sturridge và Jack Wilshere đều không có thể lực tốt và không thể là chỗ dựa.

Không ai nghi ngờ việc Rooney sẽ nằm trong 23 cái tên có mặt ở Pháp ở mùa Hè sang năm. Nhưng nếu tất cả đều lành lặn, liệu chân sút Man United có xứng đáng đá chính? Kinh nghiệm của anh là rất đáng ghi nhận, nhưng thể lực và tốc độ thì không. Hodgson đang có những lựa chọn nhanh hơn, trẻ hơn, và bền bỉ hơn, đặc biệt là nếu tuyển Anh tiếp tục mang sơ đồ 4-3-3 đến VCK.

Trước khi World Cup 2014 khai mạc, vai trò của Rooney từng bị nghi ngờ. Nếu Sturridge bình phục, anh sẽ cạnh tranh quyết liệt ở vị trí trung phong cắm, trong khi Harry Kane cũng là một phương án có thể xem xét.

Bộ ba tấn công với Sturridge đá cắm còn hai bên cánh là Raheem Sterling và Danny Welbeck có thể là một sự kết hợp đáng để Hodgson cân nhắc. Ngoài ra, Hodgson còn có con bài Theo Walcott, người đã chơi khá ấn tượng từ đầu mùa ở vị trí tiền đạo cắm trong màu áo Arsenal.

Nếu tuyển Anh chơi với sơ đồ 4-2-3-1, Rooney hẳn sẽ được cơ cấu cho vị trí “số 10” ở bộ ba tiền vệ chơi phía sau trung phong bởi đó là vị trí thoải mái nhất với anh. Nhưng ngay cả trong trường hợp đó, Ross Barkley cũng rất xứng đáng được lựa chọn. Tài năng trẻ của Everton đang chơi rất hay ở vị trí đó, và thực tế, anh chỉ kém Rooney về bề dày kinh nghiệm.



Tuyển Anh vẫn cần một thủ lĩnh giàu cá tính và kinh nghiệm trên sân như Rooney. Nhưng có một nguyên nhân khác khiến Hodgson phải cân nhắc trước khi để anh đá chính: Thành tích tại các giải lớn của Rooney rất tệ. Kể từ khi tỏa sáng ở Bồ Đào Nha năm 2004, anh không một lần nào tái hiện được bộ mặt ấy ở các VCK World Cup và EURO. Khi một hiện tượng như thế lặp đi lặp lại, chắc chắn phải có lý do.

Thử tưởng tượng một Tam sư không Rooney. Với bộ ba tấn công không có anh, thật dễ hình dung một ê kíp có khả năng hoán chuyển vị trí tốt và tốc độ cao. Nên nhớ, Welbeck có khả năng “cày ải” rất tốt và sẵn sàng lui về bọc lót, đặc biệt là trong trường hợp Barkley đá chính trong hàng tiền vệ ba người. Hai vị trí còn lại có thể sẽ thuộc về Jordan Henderson và Jack Wilshere, nếu họ bình phục chấn thương và lấy lại phong độ.

Ở hàng phòng ngự, một vị trí trung vệ đã được quy hoạch cho John Stones. Trong khi đó, với sự trưởng thành đáng khen ở mùa giải này, Chris Smalling nhiều khả năng sẽ được lựa chọn để đá cặp với trung vệ của Everton. Còn Joe Hart, đương nhiên vẫn là lựa chọn số một trong khung gỗ Tam sư.

T.C (theo Telegraph)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm